Vì sao giám khảo Ngô Thanh Vân không đi ra mắt LHP Quốc tế Hà Nội?

'Đả nữ' màn ảnh Việt giữ một vai trò quan trọng nhưng cô lại vắng mặt tại buổi họp báo khai mạc với lý do bất khả kháng.

Năm nay LHP Quốc tế Hà Nội được tổ chức lần thứ 5 với sự góp mặt của nhiều bộ phim danh giá đến từ nhiều quốc gia.

Trong buổi họp báo khai mạc LHP diễn ra 16h ngày 26.10 vừa qua tại Hà Nội, bà Trịnh Thị Thủy - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đồng thời là Phó Trưởng Ban chỉ đạo LHP đã phát biểu khai mạc họp báo, đồng thời giới thiệu về các thành viên ban giám khảo của LHP .

Thành phần ban giám khảo của LHP gồm các nghệ sĩ, ngôi sao, nhà điện ảnh có kinh nghiệm và uy tín trên thế giới và Việt Nam. Trong đó, nữ diễn viên Ngô Thanh Vân đảm nhận vai trò thành viên giám khảo trong số 5 thành viên của ban giám khảo phim truyện. Hạng mục tranh giải này, Việt Nam có 1 phim duy nhất dự giải là Nhắm mắt thấy mùa hè.

Ngô Thanh Vân giữ vai trò thành viên ban giám khảo phim truyện

Cùng với Ngô Thanh Vân còn có đại diện của Nhật Bản, Ba Lan, Iran, Hàn Quốc được chọn lựa làm thành viên ban giám khảo phim truyện. Trong đó ông Oguri Kohei - đạo diễn, biên kịch người Nhật là trưởng ban giám khảo hạng mục này.

Khi được hỏi về việc Ngô Thanh Vân là thành viên ban giám khảo nhưng lại vắng mặt tại buổi họp báo khai mạc, bà Trịnh Thị Thủy cho hay nữ diễn viên phải bay từ Mỹ về để kịp tối mai có mặt trên thảm đỏ lễ khai mạc LHP, chuyến bay không kịp về trước thời gian diễn ra họp báo.

Bên cạnh đó, một bộ phim của Ngô Thanh Vân là Cô Ba Sài Gòn được chọn chiếu trong chương trình Chiếu phim ngoài trời cùng với 2 phim khác là Anida và gánh xiếc nổi của Argentina và Giản đơn của Australia.

Cô Ba Sài Gòn được chọn chiếu trong chương trình Chiếu phim ngoài trời

Cô Ba Sài Gòn là bộ phim mới do Ngô Thanh Vân đóng vai trò nhà sản xuất, Trần Bửu Lộc và Kay Nguyễn làm đạo diễn, để tôn vinh vẻ đẹp của tà áo dài Việt Nam. Đây cũng là tác phẩm nhận được số điểm cao nhất từ Hội đồng tuyển chọn của Cục Điện ảnh, đại diện cho điện ảnh Việt Nam chính thức dự hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc tại Oscar 2019.

Cô Ba Sài Gòn đầu bằng bối cảnh hiệu may Thanh Nữ tại Sài Gòn vào những năm cuối thập niên 1960. Đó là nơi đã có truyền thống may áo dài suốt 9 đời liền với bà chủ hiện tại là Thanh Mai (Ngô Thanh Vân).Trong một lần tình cờ, Như Ý (Ninh Dương Lan Ngọc thủ vai) vô tình xuyên không đến thế kỷ 21 và vô cùng bỡ ngỡ khi đước trước xã hội có nhiều thay đổi.

Một trong những nét mới của LHP Quốc tế Hà Nội năm nay là ngoài phim chiếu Khai mạc như thường lệ còn có phim chiếu Bế mạc LHP. A Fantastic Woman - Người đàn bà tuyệt vời của Chile sẽ là tác phẩm khép lại bữa tiệc phim đặc sắc, hoành tráng của HANIFF lần thứ V.

Phim A Fantastic Woman - Người đàn bà tuyệt vời chiếu bế mạc LHP

Bộ phim A Fantastic Woman của đạo diễn người Chile, Sebastían Lelio lại được ví như “một bộ phim tuyệt vời về một người phụ nữ kỳ diệu”. Bộ phim đã giành giải Oscar - Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất, Oscar lần thứ 90 (3/2018) cùng nhiều giải thưởng danh giá khác tại các LHP trên thế giới.

Phim Shoplifters (Kẻ trộm siêu thị) là phim chiếu mở màn khai mạc LHP

Bộ phim Shoplifters (Kẻ trộm siêu thị) của đạo diễn Kore-eda Hirokazu (Nhật Bản) được chọn là tác phẩm mở màn HANIFF 2018. Tác phẩm đã giành giải Cành cọ Vàng danh giá tại LHP Cannes 71 năm 2018 và là đại diện của Nhật Bản tham dự vòng loại Oscar - Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất Oscar 91, 2019.

Điện ảnh Việt Nam có 1 phim dài (Nhắm mắt thấy mùa hè), 10 phim ngắn (phim truyện ngắn, tài liệu, hoạt hình) dự thi; 35 bộ phim ở các thể loại được tuyển chọn để chiếu trong Chương trình Điện ảnh toàn cảnh (Panorama) và Chương trình Phim Việt Nam đương đại.

Ngoài ra, khán giả sẽ có cơ hội bình chọn “Giải bình chọn Phim Việt Nam được khán giả yêu thích” trong Chương trình Phim Việt Nam đương đại.

Thu Vũ

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/giai-tri/vi-sao-giam-khao-ngo-thanh-van-vang-mat-tai-buoi-ra-mat-lhp-quoc-te-ha-noi-925003.html