Vì sao hầm đường sắt Bãi Gió bị sạt lở?

Lãnh đạo Cục Đường sắt Việt Nam cho biết cơ quan chuyên môn và chuyên gia đánh giá việc sạt lở hầm đường sắt Bãi Gió là do đá phong hóa, mất kết dính, không phải do quá trình thi công hầm

Sự cố sạt lở hầm đường sắt Bãi Gió

Ngày 15-4, lãnh đạo Cục Đường sắt Việt Nam (Bộ GTVT) cho biết 2 ngày qua, đoàn công tác của Bộ Giao thông Vận tải và các chuyên gia đã đến hiện trường hầm Bãi Gió để đánh giá nguyên nhân sạt lở và tìm kiếm phương án khắc phục sự cố sạt lở hầm đường sắt ở Đèo Cả.

Cơ quan chuyên môn và chuyên gia đánh giá nguyên nhân ban đầu là do hầm Bãi Gió đã hoạt động nhiều năm, địa chất phức tạp, đá phong hóa lâu năm nên đất đá không còn kết dính. Khi đơn vị thi công bóc từng phần kết cấu vỏ hầm thì xảy ra sạt lở.

8 hầm yếu được cải tạo trên tuyến đều có hiện tượng đất đá sạt lở mức độ nhẹ, hót dọn ngay trong ngày, riêng hầm Bãi Gió có khối lượng đất đá sạt lở lớn nhất. Các bước khảo sát, khoan thăm dò, thiết kế kỹ thuật đều có dự báo tình hình địa chất, phong hóa của đá.

Từ ngày 14-4, các đơn vị thi công bắt đầu khoan từ trên núi để đổ bê tông vào nóc hầm. Khi bêtông đông kết, công nhân sẽ vào trong hầm thu dọn đất đá, vận chuyển ra ngoài. Hầm cũng được gia cố bên trong bằng neo và phun bêtông.

Tuy nhiên, do địa hình, mặt bằng thi công khó khăn nên các thiết bị thi công lớn không thể tiếp cận hiện trường. Thời gian xử lý sự cố vì vậy kéo dài.

Hầm Bãi Gió (thuộc xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) dài khoảng 900 m, được Pháp xây dựng năm 1930, hoàn thành đưa vào sử dụng từ năm 1936. Hầm đã qua nhiều lần trùng tu, sửa chữa. Vỏ hầm làm bằng bêtông, dài hơn 400 m, cao 5 m, rộng 4 m.

Công trình hầm đường sắt này đang được gia cố, cải tạo thuộc gói thầu số 11A, dự án gia cố các hầm yếu kết hợp mở mới các ga và cải tạo kiến trúc tầng trên đoạn Vinh - Nha Trang, tuyến đường sắt Hà Nội - TP HCM. Ban Quản lý dự án 85 - Bộ Giao thông Vận tải là chủ đầu tư.

Hầm Bãi Gió hứng chịu 3 đợt sạt lở trong 3 ngày qua. Đợt đầu tiên chiều 12-4, khoảng 150 m3 đất đá rơi xuống vị trí cách cửa hầm phía bắc khoảng 85 m và kéo dài chừng 20 m. Đến khoảng 4 giờ 15 ngày 13-4, hầm tiếp tục sạt lở với khối lượng đất đá khoảng 50 m3, được công nhân thu dọn cơ bản. Tuy nhiên, đến 17 giờ 45 ngày 13-4 đất, đá sạt kín vị trí vừa thu dọn trước đó.

Hiện nay, các đoàn tàu khách Bắc - Nam vẫn khởi hành hàng ngày tại ga Hà Nội và ga Sài Gòn để phục vụ hành khách đi lại trên tuyến. Sự cố sạt lở hầm khiến ngành đường sắt phải chuyển tải hành khách bằng đường bộ đi qua khu vực này. Đến hết 14-4, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã trung chuyển hơn 10.122 hành khách trên 36 đoàn tàu.

Văn Duẩn

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/vi-sao-ham-duong-sat-bai-gio-bi-sat-lo-19624041513361547.htm