Vì sao Hàn Quốc xuất kích chiến đấu cơ chỉ vì một đàn chim

Không để tâm tới tin Bình Nhưỡng định thử hạt nhân nhưng nhiều người Hàn Quốc bất an trước việc 5 máy bay không người lái từ Triều Tiên vượt qua khu vực giới tuyến giữa hai nước.

Khi Washington và Seoul cảnh báo vào đầu năm nay rằng Triều Tiên đang lên kế hoạch thử vũ khí hạt nhân lần thứ 7, hầu hết người dân Hàn Quốc gần như không để mắt tới điều đó.

Họ đã quá quen với những màn phô diễn sức mạnh quân sự của Triều Tiên, đến mức chỉ xem đó như nỗ lực có thể đoán trước nhằm thu hút sự chú ý.

Tuy nhiên, trong tuần này, Triều Tiên đã có thể làm lay chuyển tinh thần thép đó của nhiều người dân Hàn Quốc khi sử dụng một loại vũ khí rẻ hơn và ít tinh vi hơn nhiều so với đầu đạn hạt nhân.

Hôm 26/12, Triều Tiên lần đầu tiên điều động 5 máy bay không người lái (UAV) qua biên giới với Hàn Quốc sau hơn 5 năm.

Lỗ hổng

Những chiếc UAV đó lướt qua không phận Hàn Quốc trong 5 giờ trước khi quay trở lại Triều Tiên và biến mất khỏi radar quân sự của Seoul. Một trong số chúng đã bay tới phía Bắc thủ đô Seoul.

Sự xuất hiện của những chiếc UAV này đã gây bất ngờ, khiến Hàn Quốc phải điều mọi vũ khí để xua đuổi, từ chiến đấu cơ tối tân, trực thăng tấn công hiện đại đến máy bay chiến đấu động cơ phản lực.

Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết quân đội nước này ngày 26/12 đã triển khai các phương tiện trinh sát tới các khu vực gần biên giới và bên trong Triều Tiên để do thám và chụp ảnh các cơ sở quân sự, Bloomberg đưa tin.

Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên UAV của Triều Tiên bay vào không phận Hàn Quốc, vụ xâm phạm hôm 26/12 đã khiến nhiều người Hàn Quốc bày tỏ lo ngại về việc nước này dễ bị tấn công bằng máy bay không người lái, vào thời điểm căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên đang leo thang.

Hàn Quốc tiếp tục lo ngại vào ngày 27/12, khi các chiến đấu cơ lại xuất kích để đáp trả điều mà giới chức quân sự ban đầu cho rằng có thể là một đội UAV khác của Triều Tiên.

Những con chim bay qua một đồn bảo vệ của Triều Tiên ở Gijungdong vào tháng 7. Ảnh: Reuters.

Chính phủ đã gửi các tin nhắn khẩn cấp, khuyến cáo người dân gần biên giới nên cảnh giác với các UAV. Tuy nhiên, đội UAV đó hóa ra là một đàn chim.

Quân đội Hàn Quốc đã đưa ra lời xin lỗi công khai hiếm hoi sau khi không thể bắn hạ UAV Triều Tiên.

“Quân đội đã phát hiện và đuổi theo 5 máy bay không người lái của đối phương nhưng không thể bắn hạ chúng. Chúng tôi rất tiếc”, trung tướng Kang Shin Chul nói hôm 27/12.

Bên cạnh đó, ông Kang tuyên bố sẽ tăng cường cảnh giác với UAV của Triều Tiên, cũng như tích cực triển khai vũ khí để “phát hiện và tiêu diệt” chúng.

Chiến đấu cơ của Hàn Quốc đã được triển khai một lần nữa vào hôm 28/12 để đối phó với một vật thể không xác định trên không. Lần này, nó hóa ra là một quả bóng bay.

Hàn Quốc đứng ngồi không yên

Trong nhiều tháng, Hàn Quốc đã cảnh giác cao độ trước các hành động khiêu khích của Triều Tiên. Năm nay, Triều Tiên đã phóng số lượng tên lửa kỷ lục. Các đồng minh đã phản ứng bằng cách mở rộng các cuộc tập trận chung.

Triều Tiên đã phát triển kho tên lửa hạt nhân để cân bằng quyền lực với Hàn Quốc. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng cũng đã triển khai các vũ khí giá rẻ như máy bay không người lái, sử dụng chúng làm công cụ giám sát và tấn công trên không.

Triều Tiên đã phô diễn một số máy bay không người lái của mình trong các cuộc duyệt binh. Họ cũng đã chứng minh khả năng của drone tại các buổi trình diễn hàng không trong những năm gần đây.

Người dân Hàn Quốc lần đầu chứng kiến mối đe dọa từ máy bay không người lái của Triều Tiên, khi hai chiếc UAV bị rơi ở Hàn Quốc vào năm 2014.

Một máy bay không người lái của Triều Tiên rơi xuống Hàn Quốc vào năm 2017. Ảnh: Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc.

Từ camera được gắn trong đó, các quan chức đã lấy được 193 bức ảnh chụp từ trên không. Một số bức ảnh còn cho thấy văn phòng tổng thống ở Seoul. Người Hàn Quốc bị sốc khi UAV của Triều Tiên xâm phạm biên giới mà không bị phát hiện.

Camera gắn trên một máy bay không người lái của Triều Tiên bị rơi năm 2017 cho thấy nó đã di chuyển sâu vào lãnh thổ Hàn Quốc. Nó đã bay quanh một căn cứ phòng thủ tên lửa của Mỹ ở phía Đông Nam Hàn Quốc.

Quân đội Hàn Quốc cho biết họ có thể phát hiện 5 máy bay không người lái của Triều Tiên vào ngày 26/12, trước khi chúng vượt qua biên giới nhưng gặp khó khăn trong việc theo dõi chúng bằng radar.

Chúng cũng bay gần các ngôi làng của Hàn Quốc. Điều đó khiến chúng khó bị bắn hạ mà không gây nguy hiểm cho cư dân phía dưới, các quan chức cho biết.

Phát biểu trước báo giới, một trợ lý cấp cao của tổng thống hôm 28/12 cho biết việc đuổi theo máy bay không người lái bằng chiến đấu cơ giống như “triển khai pháo để cố giết một con ruồi”.

Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, Tổng thống Yoon Suk Yeol cho biết sẽ chi 550 tỷ won (434 triệu USD) trong 5 năm tới để chế tạo vũ khí có khả năng phát hiện và tiêu diệt máy bay không người lái.

Trong khi đó, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã đặt ra "những mục tiêu quan trọng mới" cho việc xây dựng vũ khí vào năm 2023, phương tiện truyền thông nhà nước của Triều Tiên cho biết.

Theo hãng thông tấn KCNA, các mục tiêu cốt lõi mới nhằm tăng cường khả năng tự vệ sẽ được theo đuổi mạnh mẽ vào năm 2023 để chuẩn bị cho những biến động khác nhau trong tình hình chính trị.

Reuters nhận định phát biểu của ông Kim có thể cho thấy Triều Tiên sẽ tiếp tục đẩy mạnh xây dựng quân đội.

Vân Đinh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/vi-sao-han-quoc-xuat-kich-chien-dau-co-chi-vi-mot-qua-bong-post1389316.html