Vì sao hàng trăm học viên cai nghiện ma túy tràn ra quốc lộ?

'Có khoảng hơn 100 em thoát ra khỏi cơ sở. Có em đi bằng lối cổng chính, có em trèo tường', ông Phạm Minh Trí, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang cho biết.

Sáng 11/8, khoảng 10 học viên cai nghiện ma túy tại Trung tâm chữa bệnh giáo dục Lao động - Xã hội Tiền Giang (Châu Thành) xảy ra cự cãi với cán bộ. Nhóm này dùng dao, gạch tấn công khiến một nhân viên trung tâm gãy răng, sau đó hò hét kích động những người còn lại phá cửa trốn ra ngoài.

“Có khoảng hơn 100 em thoát ra khỏi cơ sở. Có em đi bằng lối cổng chính, có em trèo tường”, ông Phạm Minh Trí, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang cho biết.

Hàng trăm học viên cởi trần đi nghênh ngang ngoài đường.

Do hàng trăm học viên tràn Quốc lộ 1, có một số cầm theo gậy gộc nên nhiều người dân khiếp sợ. Một số người dân hai bên đường vội chốt cửa, cài then không dám ra đường. Vụ việc còn khiến giao thông qua khu vực bị ùn tắc nghiêm trọng.

Lực lượng CSGT, cơ động... chốt chặn trên quốc lộ và những tuyến đường lân cận để đảm bảo an ninh trật tự. Lãnh đạo trung tâm cai nghiện phát loa vận động học viên quay về trường.

Trung tâm cai nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang nằm trên đường tỉnh lộ, cách Quốc lộ A khoảng 2 km. Nơi này đang quản lý, điều trị bệnh, dạy nghề cho hơn 650 học viên.

Anh Vũ (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/an-ninh-trat-tu/vi-sao-hang-tram-hoc-vien-cai-nghien-ma-tuy-tran-ra-quoc-lo