Vì sao HLV Park Hang-seo không vui khi trở lại Hàn Quốc?

HLV Park Hang-seo đã tỏ ra khá căng thẳng khi cùng ĐT Việt Nam đặt chân đến Hàn Quốc để bắt đầu chuyến tập huấn quan trọng trước thềm AFF Cup 2018.

Vào sáng qua (17.10), HLV Park Hang-seo và các học trò ở ĐT Việt Nam đã đặt chân đến sân bay Incheon, Hàn Quốc, chính thức bắt đầu chuyến tập huấn hai tuần chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2018.

Ngay lập tức, thầy Park đã được báo chí và truyền thông xứ Kim Chi săn đón. Đáp lại, chiến lược gia 59 tuổi cũng không ngần ngại chia sẻ cảm xúc thật của mình.

HLV Park Hang-seo khá căng thẳng trước áp lực phải vô địch AFF Suzuki Cup.

"Tôi luôn cảm thấy rất vui khi trở về quê nhà nhưng lần này thì lại khác. Tôi bị áp lực hơn bởi đang đứng trước một giải đấu quan trọng" – ông khẳng định.

“Tôi luôn nhận được rất nhiều sự hỗ trợ ở bất cứ nơi đâu tại quê hương mình. Người dân Việt Nam và các phương tiện truyền thông đặt kỳ vọng lớn vào giải đấu sắp tới. Tôi cảm thấy áp lực nhưng sẽ cố gắng hết sức” – thầy Park nêu quyết tâm.

Trước đó, bằng mối quan hệ của mình, đích thân HLV Park Hang-seo đã giúp ĐT Việt Nam “đặt lịch” được 3 trận giao hữu trên đất Hàn, nhằm rà soát lực lượng ngay trước thềm giải đấu quan trọng nhất năm.

“Nhờ LĐBĐ Hàn Quốc (KFA), chúng tôi đã có thể tập luyện tại đây. Tôi quen biết nhiều người ở quê hương nên dễ dàng tìm được những quân xanh cho đội", ông Park chia sẻ.

Dự kiến, ĐT Việt Nam sẽ tập luyện từ ngày 17.10 đến 30.10 tại Trung tâm bóng đá quốc gia tại Paju, phía bắc thủ đô Seoul. Sau đó, HLV Park Hang Seo sẽ chọn ra 23 cái tên tốt nhất tham dự AFF Suzuki Cup 2018.

"Hầu hết các cầu thủ của tôi đang cảm thấy mệt mỏi vì Giải bóng đá VĐQG vừa kết thúc. Tập luyện rất quan trọng nhưng một công việc quan trọng không kém là phục hồi thể trạng và tăng cường tinh thần đồng đội trong đội bóng", HLV Park Hang Seo kết lại.

Theo Hoài Thuận (Goal/VN)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/vi-sao-hlv-park-hang-seo-khong-vui-khi-tro-lai-han-quoc-922473.html