Vì sao HLV Park thừa nhận sai lầm khi dự King's Cup?

Huấn luyện viên Park Hang-seo và tuyển Việt Nam hoàn toàn bị động sau khi nhận lời dự King's Cup 2019 vì địa điểm tổ chức thi đấu quá xa.

Nếu King’s Cup 2019 diễn ra tại thủ đô của Thái Lan như mọi năm, thầy trò ông Park Hang-seo mất chưa đầy 2 tiếng đồng hồ bay từ Hà Nội đến Bangkok.

Năm nay, địa điểm được ban tổ chức chọn là tỉnh Buriram, cách thủ đô khoảng 400 km. Đó là nơi đội bóng của tiền vệ Lương Xuân Trường đang thi đấu ở sân Chang Arena.

Nếu biết King's Cup 2019 diễn ra ở Buriram, HLV Park có khả năng không nhận lời tham dự. Ảnh: Thuận Thắng.

HLV Park Hang-seo nhìn thấy kế hoạch di chuyển của đội tuyển Việt Nam đã bày tỏ sự nuối tiếc. Ông không ngờ lại mất thời gian đi lại như vậy, trong khi học trò vừa trải qua chuỗi các trận ở V.League. Họ không có nhiều thời gian nghỉ ngơi mà phải bay liên tục.

Lúc 16h ngày 1/6, đội tuyển Việt Nam sẽ bay đến Bangkok. Các cầu thủ và ban huấn luyện phải ngủ lại đây một đêm vì không còn chuyến bay đi Buriram sau 18h. Đây có thể là nguyên nhân khiến HLV Park Hang-seo cảm thấy không hợp lý khi lỡ nhận lời dự King’s Cup 2019.

“Sau khi xem lại kế hoạch, tôi nhận ra sự sai sót. Chúng ta di chuyển nhiều hơn, thay vì chỉ phải đến Bangkok. Việc nhận lời sang Thái Lan thi đấu là sai sót của tôi. Nó ảnh hưởng tới sức khỏe và thể lực của cầu thủ”, chiến lược gia 60 tuổi thừa nhận.

Thời gian tập trung gấp gáp sau loạt trận vòng 12 V.League diễn ra tối 31/5, nên đội tuyển Việt Nam phải chấp nhận bay vào buổi chiều hôm sau mới hội đủ quân số trong nước. Nếu thời gian có nhiều hơn, họ có thể bay vào sáng 1/6 và nối chuyến đến Buriram cùng ngày.

Các tuyển thủ Việt Nam sẽ trải qua chặng đường dài để dự King's Cup 2019. Ảnh: Thuận Thắng.

Việc phải rời sân bay về khách sạn, rồi từ khách sạn ra sân bay và tiếp tục như vậy thêm một lần nữa khiến khối lượng hoạt động nhiều hơn. Việc di chuyển liên tục và không có thời gian phục hồi sau trận đấu cũng ảnh hưởng đến thể trạng cầu thủ.

Sáng 2/6, tuyển Việt Nam sẽ ra sân bay đi Buriram và dự kiến mất khoảng 45 phút mới đến địa điểm thi đấu. Quãng đường từ sân bay Buriram về khách sạn Modena by Fraser, nơi đội tuyển đóng quân là 40 km.

Như vậy, thầy trò Park Hang-seo mất gần 20 giờ đồng hồ mới đến địa điểm thi đấu. Là người làm chuyên môn, ban huấn luyện hiểu rõ ảnh hưởng của quá trình di chuyển đến các cầu thủ. HLV người Hàn Quốc phải thừa nhận đã sai khi nhận lời dự King’s Cup 2019.

Tuyển Việt Nam sẽ có trận đầu tiên và quan trọng với chủ nhà Thái Lan lúc 19h45 ngày 5/6. Nếu giành chiến thắng, tuyển Việt Nam sẽ chơi trận chung kết với đội thắng trong cặp đấu giữa Curacao và Ấn Độ. Ngược lại, Quang Hải và đồng đội cũng tranh hạng 3 với một trong 2 đội này vào ngày 8/6.

Tuyển Việt Nam sẽ có 2 trận đấu ở King's Cup 2019.

'Phong độ của Xuân Trường đã được nâng lên rất nhiều' Huấn luyện viên Park Hang-seo khẳng định Xuân Trường không đá chính thường xuyên tại Buriram United, nhưng phong độ đã được cải thiện rất nhiều so với hồi ở Việt Nam.

Quang Thịnh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/vi-sao-hlv-park-thua-nhan-sai-lam-khi-du-king-s-cup-post952265.html