Vì sao hoãn phiên tòa xét xử 2 cán bộ QLTT tống tiền thầy lang?

Vừa qua, TAND huyện Thanh Chương (Nghệ An) đã hoãn phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm đối với các bị cáo Trương Văn Cường và Võ Thành Vinh (cùng là kiểm soát viên, thuộc Đội Quản lý thị trường số 8, Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An) về vụ án lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản vì lý do vắng bị hại là ông Vi Văn Hùng.

Như Báo bảo vệ pháp luật đã đưa tin trước đó, ngày 4/12/2018, có 3 người mặc sắc phục quản lý thị trường đi trên xe ô tô mang biển xanh 37A - 003.43, tự xưng là quản lý thị trường vào làm việc, kiểm tra hoạt động bốc thuốc nam chữa bệnh của ông Vi Văn Hùng (trú tại xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) theo đơn tố giác của người dân.

 Hai đối tượng Trương Văn Cường (trái) và Võ Thành Vinh (phải)

Hai đối tượng Trương Văn Cường (trái) và Võ Thành Vinh (phải)

Sau khi kiểm tra, với việc không có giấy phép, 3 cán bộ quản lý thị trường nói rằng ông Hùng sẽ phải nạp số tiền phạt từ 60 đến 70 triệu đồng. Ngay sau đó, những người này đã lấy của ông Hùng số tiền 6 triệu đồng và ra về.

Chiều 18/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Chương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bốn tháng đối Cường, Vinh về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Ngày 27/1, ông Nguyễn Văn Quang (Tổ trưởng thuộc Đội Quản lý thị trường số 8, Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An) bị Công an huyện Thanh Chương bắt tạm giam về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Khi đang bị tạm giam thì ngày 22/4, ông Quang tử vong chưa rõ nguyên nhân. Cơ quan CSĐT đã đình chỉ điều tra đối với ông Quang.

Thánh Thiện

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/phap-dinh/cau-chuyen-phap-luat/vi-sao-hoan-phien-toa-xet-xu-2-can-bo-qltt-tong-tien-thay-lang-71397.html