Vì sao hoãn xử tổng giám đốc tổ chức đường dây mua bán dâm?

Ông Sử dùng tầng 4 của khách sạn Bavico Nha Trang để kinh doanh karaoke và massage. Khi khách hát có nhu cầu mua dâm, nhân viên sẽ thu thêm mỗi người 1,8 triệu đồng.

Ngày 12/8, TAND TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) xét xử sơ thẩm vụ án chứa mại dâm xảy tại khách sạn Bavico Nha Trang.

Trong vụ án này, bị can Đinh Tiến Sử (47 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM), Tổng giám đốc Công ty Bạch Việt, là người đứng ra tổ chức đường dây mua bán dâm, tại khách sạn Bavico Nha Trang (phường Xương Huân, TP Nha Trang).

Phiên tòa hoãn do thiếu nhân chứng. Ảnh: An Bình.

Tại tòa, luật sư bào chữa cho bị can Sử đề nghị hoãn phiên xử do thiếu những người làm chứng và nghĩa vụ liên quan. Sau nghị án, HĐXX chấp nhận lời đề nghị trên.

Cáo trạng nêu, khoảng 21h30 ngày 24/10/2017, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa kiểm tra khách sạn Bavico Nha Trang, phát hiện 3 đôi nam nữ (tại tầng 8, 20 và 21) đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Tháng 5/2016, Đinh Tiến Sử ký hợp đồng với Trần Hiếu, Giám đốc Công ty TNHH kỹ thuật và thiết bị công nghệ cao Nam Giao (Công ty Nam Cao), cho thuê lại tầng 4 khách sạn Bavico Nha Trang để kinh doanh karaoke và massage với giá 190 triệu đồng/tháng, thời hạn thuê 5 năm.

Sau đó Trần Hiếu giao cho Vỹ (chưa xác định lai lịch) quản lý, điều hành. Vỹ thỏa thuận với Nguyễn Văn Hiếu để đưa tiếp viên nữ vào phục vụ khách hát và bán dâm.

Hiếu và Vỹ thống nhất, khách đến hát gọi “đào” thu 600.000 đồng/người. Vỹ hưởng 200.000, còn lại của “đào”. Nếu khách có nhu cầu mua dâm thì thu thêm 1,8 triệu đồng/người, Vỹ hưởng 700.000 đồng, gái bán dâm hưởng số còn lại.

Ngày 1/7/2017, Sử lấy lại mặt bằng tại tầng 4 khách sạn Bavico từ Công ty Nam Giao để trực tiếp kinh doanh karaoke và massage.

Người đàn ông này sau đó gặp Nguyễn Văn Hiếu thỏa thuận tiếp tục đưa tiếp viên lên tầng 4 để phục vụ khách như trước đây và giữ nguyên hình thức ăn chia.

Bị can Sử còn thuê và trả lương cho toàn bộ nhân viên phục vụ karaoke và một nhân viên phiên dịch người Trung Quốc.

Để quản lý hoạt động kinh doanh tại tầng 4, Sử bổ nhiệm Nguyễn Thị Thanh Hiếu (ngụ TP Nha Trang) làm quản lý. PhanThị Hoài Nhung (ngụ TP Phan Thiết, Bình Thuận) được giao làm giám đốc điều hành khách sạn, có nhiệm vụ giám sát, điều hành toàn bộ hoạt động của khách sạn, trong đó có hoạt động mua bán dâm.

Khách sạn Bavico nơi ông Đinh Tiến Sử tổ chức đường dây mua bán dâm. Ảnh: An Bình.

Cơ quan tố tụng cho rằng, trong quá trình điều tra, các bị can Nguyễn Văn Hiếu, Phan Hoài Nhung, Nguyễn Thị Thanh Hiếu thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Riêng bị can Sử không thành khẩn khai báo, không ăn năn hối cải.

Tháng 1/2017, bị can Đinh Tiến Sử đã bị TAND quân Tân Bình tuyên 2 năm 6 tháng tù treo về tội Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức. Đến ngày bị bắt, ông ta chưa hết án tích.

An Bình

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/vi-sao-hoan-xu-tong-giam-doc-to-chuc-duong-day-mua-ban-dam-post977627.html