Vì sao hoàng gia Anh luôn đeo trang sức cũ trong đám cưới?

Chiếc nhẫn đính hôn được Công nương Kate Middleton cất giữ cẩn thận nhằm thể hiện sự tôn kính đối với mẹ chồng quá cố Diana.

Hoàng gia Anh luôn có truyền thống lâu đời về việc tặng lại đồ trang sức cho con cháu, con dâu hay các thành viên khác trong gia đình.

Ngày 18/7, Công chúa Anh Beatrice tổ chức lễ cưới bí mật với trùm bất động sản Edoardo Mapelli Mozzi. Đây là lần đầu tiên Nữ hoàng Elizabeth II và Hoàng thân Philip tham dự buổi họp mặt gia đình kể từ khi nước Anh có lệnh phong tỏa.

Điều đặc biệt trong buổi lễ chính là nữ hoàng Anh đã cho cháu gái mượn chiếc váy cổ điển và vương miện đính kim cương bà đội trong ngày cưới vào năm 1947. Ý nghĩa của việc làm này nhằm tạo sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình.

 Nữ hoàng Anh xuất hiện trong lễ cưới bí mật của Công chúa Beatrice. Ảnh: Grazia.

Nữ hoàng Anh xuất hiện trong lễ cưới bí mật của Công chúa Beatrice. Ảnh: Grazia.

Không chỉ riêng Công chúa Beatrice, mỗi món trang sức Công nương Kate Middleton và Meghan Markle sử dụng đều mang đậm những câu chuyện lịch sử về truyền thống gia đình hoàng gia Anh.

Vào năm 1840, chiếc nhẫn được Hoàng đế Albert giao trọng trách cho nghệ nhân Garrard chế tác để dành tặng Nữ hoàng Victoria. Năm 2010, Hoàng tử William tặng Công nương Kate chiếc nhẫn đính hôn có bề dày lịch sử của hoàng gia. Món trang sức đính sapphire 12 carat hình oval bao quanh bởi 14 viên kim cương solitaire từng thuộc về mẹ chồng quá cố.

Sau cái chết của cố công nương Anh tại Paris (Pháp) vào năm 1997, 2 người con trai là Hoàng tử William và Harry được phép lựa chọn một món kỷ vật của mẹ cất giữ tại cung điện Kensington.

Hoàng tử William cho rằng đó là cách gìn giữ những ký ức về mẹ mãi tồn tại, không bị phai nhòa. Công nương Kate cũng hiểu rõ ý nghĩa của chiếc nhẫn và từng chia sẻ trước truyền thông: "Tôi sẽ giữ món đồ này cẩn thận. Nó rất đặc biệt với tôi và chồng".

Công nương Kate và Meghan được thừa hưởng những món kỷ vật của mẹ chồng quá cố Diana. Ảnh: Daily Mail, Glamour.

Một trong những quy tắc truyền thống dành riêng cho công nương Anh là phải đeo nhẫn cưới được làm từ đá quý, kim cương trong các mẫu trang sức của thành viên khác.

Nhẫn đính hôn kim cương của Nữ hoàng Elizabeth II được làm từ vương miện của Công chúa Alice - mẹ chồng của nữ hoàng. Các thành viên hoàng gia thường có sở thích chia sẻ món đồ nữ trang với nhau. Điều này mang ý nghĩa sâu xa về sự quan tâm, yêu thương sâu sắc của những người lớn tuổi dành cho con cháu của mình.

Hoàng gia Anh luôn có những quy định trong việc lựa chọn trang sức cưới dành cho các cô con dâu hay con cháu trong gia đình. Ảnh: Kknews.

Thiên Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/vi-sao-hoang-gia-anh-luon-deo-trang-suc-cu-trong-dam-cuoi-post1108738.html