Vì sao hội chợ hàng Thái luôn cố lấy lòng người Việt?

Ngay trong ngày đầu diễn ra hội chợ hàng Thái Lan, rất đông người tiêu dùng đã đến tham quan và mua sắm. Dù đã là năm thứ 9 hội chợ hàng Thái Lan tổ chức ở Hà Nội nhưng sức hút của hàng Thái Lan trong con mắt người tiêu dùng Việt Nam vẫn còn rất lớn.

Hội chợ hàng Thái Lan luôn thu hút người tiêu dùng Việt. Ảnh: T.Nhung.

Hội chợ bán lẻ hàng Thái Lan 2016 diễn ra từ ngày 26 – 29/5 tại Cung Văn hóa Hữu Nghị Hà Nội có 150 gian hàng và thu hút 120 doanh nghiệp hàng đầu Thái Lan. Đây là lần thứ 9 hội chợ bán lẻ hàng Thái Lan được tổ chức tại Hà Nội và cũng là năm thứ 14 Thái Lan tổ chức hội chợ hàng hóa tại Việt Nam.

Theo khảo sát, các sản phẩm được trưng bày tại hội chợ rất đa dạng, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người tiêu dùng. Từ thực phẩm, đồ uống, đồ gia dụng, hàng dệt may, đồ trang sức,… đến các sản phẩm điện gia dụng, sản phẩm chăm sóc sức khỏe và làm đẹp, thiết bị ôtô, xe đạp và phụ kiện, thiết bị điện và hàng không,…đều là hàng Thái với mẫu mã bắt mắt, giá cả vừa phải.

Một gian hàng đồ gia dụng Thái Lan được nhiều người hỏi mua. Ảnh: T.Nhung.

Xách trên tay hai túi đồ lớn, chị Nguyễn Hoàng Anh, Hoàng Cầu, Hà Nội vui vẻ nhận xét, khác với hội chợ hàng Việt Nam với lèo tèo sản phẩm không thực sự thu hút, hội chợ hàng Thái nhiều năm gần đây luôn thu hút khách tham quan, đặc biệt với chị em nội trợ.

Theo chị Hoàng Anh, ưu điểm của hàng Thái là mẫu mã rất đa dạng, bắt mắt, bền, nhiều tính năng, lại an toàn cho người sử dụng. Đặc biệt, mức giá cũng chỉ đắt hơn hàng Việt Nam chút ít, không đắt như hàng Nhật, hàng châu Âu nên được nhiều người lựa chọn.

“Mỗi khi có hội chợ Thái Lan là tôi lại hay tranh thủ đi mua sắm, vì không những mua được đồ ưng ý mà còn được khuyến mãi, có nhiều sản phẩm giảm giá tới 50% nên tính ra khá tiết kiệm”, chị Hoàng Anh hào hứng cho biết.

Rong biển Thái Lan với nhiều mức giá khác nhau, thậm chí đi kèm khuyến mại mua 5 tặng 1. Ảnh: T.Nhung.

Để kích cầu thị trường, nhiều gian hàng giảm giá tới 50% sản phẩm, mua 1 tặng 1, mua sản phẩm tặng quà đi kèm hay bốc thăm trúng thưởng,… Không chỉ có các gian hàng giới thiệu sản phẩm, hội chợ hàng Thái Lan còn dành một vị trí rộng cho khu ẩm thực giới thiệu các món ăn đặc trưng. Khách hàng có thể chọn mua đồ ăn, thức uống và thưởng thức ngay tại hội chợ.

Gian ẩm thực chật kín người. Ảnh: T.Nhung.

Ngồi ăn tại hội chợ, anh Nguyễn Văn Khanh, Tây Sơn, Hà Nội cho biết, các mức giá đồ ăn khá phải chăng, chỉ từ 20.000 đồng/suất, tiện lợi cho người tiêu dùng sau khi mua sắm có chỗ dừng chân ăn uống, nghỉ ngơi.

Anh Khanh cũng nhận định, hội chợ hàng Thái Lan thường chiếm cảm tình của người tiêu dùng hơn so với hội chợ tiêu dùng Việt Nam. Theo đó, người Thái biết cách phục vụ khách hàng không chỉ với sản phẩm tốt mà còn với cách làm dịch vụ chu đáo. Họ luôn quan tâm, lắng nghe ý kiến khách hàng, niềm nở, tươi cười dù có khách mua hàng hay không. Những điều này tuy nhỏ nhưng khiến khách hàng cảm thấy thoải mái khi đi mua sắm trong hội chợ Thái Lan.

Nhiều thương hiệu Thái Lan đã trở nên quen thuộc với người Việt Nam. Ảnh: T.Nhung.

Thống kê từ bộ Công Thương cho thấy, Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN. Tính đến hết tháng 2/2016, Thái Lan đứng thứ 11 trong số các nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam.

TUYẾT NHUNG

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/thuong-truong/vi-sao-hoi-cho-hang-thai-luon-co-lay-long-nguoi-viet-1736951.html