Vì sao hơn 20 nhà dân nứt toác, trôi tuột xuống sông Đà?

Nguyên nhân khiến 20 ngôi nhà ở TP. Hòa Bình bị sập và nứt toác do mưa lớn kéo dài làm xói mòn đất...

Ngôi nhà bị sập đổ xuống sông Đà ngay trong đêm

Sáng 31/7, trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Nguyễn Tiến Mạnh, Chủ tịch UBND phường Đồng Tiến, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình cho biết, trong một tuần, tại địa phương đã có 20 ngôi nhà bị đứt gãy, sập đổ và nứt toác. Các hộ gia đình bị mất nhà và trong khu vực nguy hiểm đã phải di tản đến nhà người thân để sinh hoạt.

"Nguyên nhân dẫn đến vụ việc được xác định do mưa lớn kéo dài cùng với việc thủy điện Hòa Bình xả lũ sau đó đóng cửa khiến lượng nước rút đi lớn làm xói mòn địa chất của các ngôi nhà", ông Mạnh cho biết.

Khi được hỏi về công tác hỗ trợ hay đền bù cho người dân, ông Mạnh cho biết: "Tình trạng xói mòn địa chất ở khu vực này đã diễn ra từ năm ngoái. Vì vậy, trước khi xảy vụ việc trên, UBND tỉnh đã có phương án và kế hoạch cấp đất tái định cư cho các hộ gia đình cũng như một phần hỗ trợ để sớm ổn định nơi ở.

Trước đó, như Báo Giao thông đưa tin, từ 16h ngày 30/7, nhận được thông tin từ tổ 25-26 về nguy cơ các hộ liền kề bờ sông có thể bị sạt lở, phường Đồng Tiến đã tiến hành di dời khẩn cấp 25 hộ dân, sau gần 2 tiếng đồng hồ đã di dời hết người. Còn tài sản, cơ bản đã chuyển đến nơi an toàn. Đến 18h30, một số nhà có tiếng nứt, gãy rồi trượt xuống sông.

Đến 20h ngày 30/7, đã có 6 nhà dân bị lở xuống sông Đà và bị nghiêng. Hiện, các lực lượng của phường thường trực đã phong tỏa hiện trường, không để người dân đến khu vực nguy hiểm.

Hữu Tuấn

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/vi-sao-hon-20-nha-dan-nut-toac-troi-tuot-xuong-song-da-d266418.html