Vì sao Huawei được Mỹ gia hạn 90 ngày?

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nương tay trì hoãn lệnh cấm các công ty Mỹ giao dịch với Huawei thêm 90 ngày. Vì sao lại có động thái này?

Chính quyền Mỹ đã nới lỏng lệnh cấm đối với Huawei thêm 90 ngày - Ảnh: Reuters

Theo PhoneArena, vụ việc này nhắc người dùng nhớ đến năm ngoái, khi ZTE đối diện với lệnh cấm mua các bộ phận và linh kiện cần thiết từ Mỹ cho việc sản xuất điện thoại, ông Trump đã làm mọi người ngạc nhiên với một tweet kêu gọi Bộ Thương mại Mỹ (FTC) dỡ bỏ lệnh cấm. Lý do được ông Trump đưa ra là vì “quá nhiều lao động ở Trung Quốc bị mất việc”. Sau đó, lệnh cấm đã được dỡ bỏ sau khi ZTE phải ký vào những thỏa thuận khắt khe với chính phủ Mỹ.

Đối với trường hợp của Huawei, tờ Financial Times cho biết chính quyền ông Trump đã bất ngờ đến giải cứu Huawei bằng cách cấp giấy phép tạm thời cho phép các công ty Mỹ hợp tác với Huawei trong thời hạn 3 tháng.

Như tin đã đưa, sau khi ông Trump ký một sắc lệnh hành pháp tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia đối với công nghệ Mỹ, chính quyền Mỹ đã đưa Huawei vào danh sách Entity của Bộ Công nghiệp và An ninh (BIS), được hiểu như là một danh sách đen. Điều này ngăn cản các công ty Mỹ bán các bộ phận và linh kiện cho Huawei mà không có giấy phép của chính phủ. Đó là lý do khiến Google và một số nhà sản xuất chip cắt đứt quan hệ với Huawei, khiến việc kinh doanh điện thoại của họ gặp vấn đề.

Mặc dù được nương tay nhưng Huawei vẫn phải gặp những hạn chế. Giấy phép cho phép các nhà cung cấp ở các bang bán các bộ phận và linh kiện “cần thiết để duy trì và hỗ trợ các mạng cho thiết bị hiện có và hiện đang hoạt động, bao gồm các bản cập nhật và bản vá phần mềm”. Ngoài ra còn có các hợp đồng “cần thiết để cung cấp dịch vụ và hỗ trợ, bao gồm các bản cập nhật phần mềm hoặc bản vá cho thiết bị cầm tay Huawei hiện có”.

Quy định mới không đề cập bất cứ điều gì về thiết bị cầm tay Huawei trong tương lai, bao gồm cả dòng Mate 30 dự kiến ra mắt trong nửa cuối năm nay. Mặc dù Huawei tự thiết kế chipset cho các model cao cấp, nhưng họ sử dụng phần mềm từ các công ty Mỹ để tạo ra các thiết kế này. Huawei đã trả cho các nhà cung cấp ở Mỹ bao gồm Qualcomm, Micron và Intel khoản tiền 11 tỉ USD vào năm ngoái, và các chuyên gia chip nói rằng công ty cần một vài năm trước khi hoàn toàn tự lực.

Dòng Huawei P30 vừa công bố nên vẫn được hỗ trợ cập nhật sau quy định mới - Ảnh: Reuters

Ngay cả khi chính quyền Trump cho phép các công ty Mỹ kinh doanh hạn chế với Huawei trong một vài tháng, thì trong giai đoạn này vẫn chưa biết liệu Google, Qualcomm và một số công ty Mỹ khác có quan hệ với Huawei sẽ tiếp tục cung cấp sản phẩm cho công ty hay không.

CEO Beacon Global Strategies, Michael Allen, cho rằng điều này mang lại thời gian cho doanh nghiệp Mỹ để thích nghi hoặc tham khảo ý kiến với chính phủ Mỹ để thuyết phục và giành được những thay đổi cho lệnh cuối cùng. Trong khi đó, người Trung Quốc cũng có thể xem động thái này là một sự mở cửa để giành được những thay đổi trong các cuộc đàm phán thương mại nếu được hồi sinh.

Huawei là nhà sản xuất smartphone lớn thứ hai trên thế giới trong quý đầu tiên của năm 2019 và đã lên kế hoạch giành vị trí hàng đầu của Samsung vào năm sau. Công ty đang đi trên con đường này cho đến khi bị liệt vào danh sách Entity, buộc Google và nhiều công ty khác phải ngừng giao dịch. Ngoài ra, Huawei cũng đang là nhà cung cấp thiết bị mạng số một thế giới, nhưng một số thiết bị của hãng sử dụng các bộ phận và linh kiện của Mỹ.

[VIDEO] Cấm Huawei, Mỹ có thúc đẩy Trung Quốc tự phát triển công nghệ?

Mỹ coi Huawei là mối đe dọa an ninh quốc gia vì có thể bị chính phủ Trung Quốc yêu cầu cung cấp thông tin cho hoạt động tình báo. Mặc dù các giám đốc điều hành Huawei liên tục phủ nhận điều này nhưng các nhà lập pháp Mỹ lo ngại điện thoại và thiết bị của công ty có chứa cửa hậu có thể được sử dụng để gửi thông tin tình báo đến Bắc Kinh.

Cách đây không lâu, Chủ tịch Huawei Liang Hua nói rằng công ty sẽ ký một hiệp định “không gián điệp” với bất kỳ quốc gia nào yêu cầu. Nhưng có lẽ Huawei không phải là nạn nhân duy nhất trong cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc khi trong tương lai, một số công ty khác cũng có thể nằm trong tình trạng tương tự.

Thành Luân

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/cong-nghe/vi-sao-huawei-duoc-my-gia-han-90-ngay-1084060.html