Vì sao huy chương đồng của Phương Trinh được ví như... vàng?

VĐV Nguyễn Thị Phương Trinh giành huy chương đồng nội dung 2 môn phối hợp cá nhân nữ (duathlon) ở SEA Games 30 tại Philippines hôm nay.

Trong ngày thi đấu hôm nay, đội tuyển 3 môn phối hợp Việt Nam tranh tài ở nội dung 2 môn phối hợp cá nhân nam (Cao Ngọc Hà và Nguyễn Tiến Hùng) và nữ (Nguyễn Thị Phương Trinh).

Ở nội dung dành cho nữ, Nguyễn Thị Phương Trinh xuất sắc mang về tấm huy chương đồng (HCĐ) cho đoàn Thể thao Việt Nam.

Nguyễn Thị Phương Trinh

Nguyễn Thị Phương Trinh

Tấm HCĐ của Nguyễn Thị Phương Trinh được ví như vàng. Kết quả này vượt quá mọi sự mong đợi của tất cả mọi người bởi đây là lần đầu tiên trong lịch sử các kỳ SEA Games, Việt Nam tham gia nội dung 2 môn phối hợp cá nhân nữ (chạy 10km, đạp xe 40km, chạy 5km).

Sau phần chạy 10km, Phương Trinh xếp hạng 6 và tụt lại hạng 7 vào nhóm đạp xe thứ 2. Tuy nhiên, VĐV 22 tuổi đã vượt qua mặt 4 đối thủ khác để kèm sát VĐV người Thái sau 40km đạp xe, tranh đua huy chương bạc và huy chương đồng.

Thời điểm này, nhóm VĐV Philippines, Singapore và Indonesia bám sát theo sau Phương Trinh nhưng không thể nào đuổi kịp. Sau đó, VĐV 22 tuổi giữ vững khoảng cách và kết thúc 5km chạy bộ, để mang về chiếc huy chương đồng cho đoàn Thể thao Việt Nam.

Giành HCV là VĐV chủ nhà Monica Torres, đương kim vô địch châu Á.

Chiếc HCĐ SEA Games 30 của Phương Trinh trở thành cột mốc lịch sử của bộ môn triathlon, duathlon. Hơn thế, nó được kỳ vọng sẽ tạo cảm hứng để nhiều người hơn nữa đến với duathlon, triathlon, thúc đẩy phong trào luyện tập bộ môn còn rất mới mẻ này ở Việt Nam.

Đội tuyển 3 môn phối hợp tham dự SEA Games với 8 VĐV: Lâm Quang Nhật, Lê Hoàng Vũ, Trần Văn Nhân, Phạm Thúy Vi, Nguyễn Thị Kim tuyến, Cao Ngọc Hà, Nguyễn Tiến Hùng và Nguyễn Thị Phương Trinh.

Ở nội dung 3 môn phối hợp (trithlon) hôm qua: Trần Văn Nhân (2:17:50) xếp hạng 7, Lê Hoàng Vũ (2:18:24) xếp hạng 10, Nguyễn Thị Kim Tuyến (2:22:07) xếp hạng 6 và Phạm Thúy Vi (2:26:44) xếp hạng 8.

Trọng Đạt

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/vi-sao-huy-chuong-dong-cua-phuong-trinh-duoc-vi-nhu-vang-1493294.tpo