Vì sao Indonesia thi đấu khung giờ ''lạ'' ở AFF Cup 2022?

Tại AFF Cup 2022, chỉ riêng ĐT Indonesia thi đấu các trận sân nhà vào khung 16h30 trong khi các trận đấu khác được tổ chức lúc 17h và 19h30.

Tại AFF Cup 2022, BTC bố trí các trận đấu diễn ra trong 2 khung giờ 17h và 19h30 để các khán giả theo dõi qua truyền hình có thể theo dõi trọn vẹn tất cả các cuộc đọ sức giữa những đội bóng hàng đầu khu vực Đông Nam Á.

Trận đấu Indonesia gặp Campuchia đã đón 25.332 CĐV đến với sân Gelora Bung Karno (Ảnh: FFC).

Trận đấu Indonesia gặp Campuchia đã đón 25.332 CĐV đến với sân Gelora Bung Karno (Ảnh: FFC).

Tuy nhiên, vẫn có những ngoại lệ dành cho Indonesia. Các trận đấu của đội tuyển này trên sân nhà Gelora Bung Karno được tổ chức lúc 16h30. Trận đấu đầu tiên đã diễn ra giữa ĐT Indonesia và ĐT Campuchia vào khung giờ này ngày 23/12.

Theo thông tin từ báo chí Indonesia, sở dĩ AFF đồng ý cho các trận đấu của ĐT Indonesia diễn ra vào khung giờ này là bởi vấn đề an ninh, an toàn của các trận đấu. Theo BTC địa phương, việc các trận đấu được tổ chức sớm là để tránh những vấn đề không đáng có như vụ bạo loạn xảy ra hồi đầu tháng 10 vừa qua ở sân Kanjuruhan làm 135 người thiệt mạng.

Ban đầu, BTC AFF Cup 2022 của Indonesia dự kiến không đón khán giả đến sân để đảm bảo an toàn nhưng cuối cùng LĐBĐ Indonesia đã quyết định mở cửa đón khán giả khi các trận đấu diễn ra vào khung giờ sớm. Trận đấu Indonesia gặp Campuchia đã đón 25.332 CĐV đến với sân Gelora Bung Karno và không có sự cố nào được ghi nhận sau khi cuộc đọ sức này kết thúc./.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/vi-sao-indonesia-thi-dau-khung-gio-la-o-aff-cup-2022-post992464.vov