Vì sao Israel chưa dám vô hiệu hóa 'rồng lửa' S-300 của Syria?

Chuyên gia phân tích chính trị Israel Avigdor Eskin mới đây đã trả lời phỏng vấn tờ Sputnik của Nga, liên quan đến tổ hợp tên lửa phòng không S-300 mà Nga chuyển giao cho Syria

Căng thẳng có phần lắng xuống sau khi Nga chuyển giao tổ hợp S-300 cho quân đội Syria.

“Israel đủ sức vượt qua cả S-300 và S-400”, Avigdor Eskin nói trên Sputnik. “Thực tế Israel đã nhiều lần thành công ở Syria trong quá khứ, dù có S-300 hay S-400 cản đường hay không”.

“Vấn đề nằm ở chính trị, không phải quân sự”, Eskin nói. “Israel không muốn làm tổn hại quan hệ tích cực và mang tính xây dựng với Nga. Chúng tôi không cần phải chứng minh sự vượt trội với lực lượng Nga. Chúng tôi cũng không có ý định kiểm soát Syria”.

Hồi tháng 10, Nga đã chuyển giao tổ hợp phòng không S-300 cho Syria, sau sự kiện máy bay trinh sát Il-20 của Nga bị phòng không Syria bắn nhầm.

Kể từ đó, Israel đã không còn không kích Syria, trong khi âm thầm diễn tập đối phó với S-300 trong cuộc tập trận ở Hy Lạp. Nga từng bán một tổ hợp S-300 cho đảo Síp vào năm 1997, trước sức ép của NATO, tổ hợp này chuyển đến hòn đảo Crete của Hy Lạp năm 2007.

Khi được hỏi về hoạt động quân sự của Nga ở Trung Đông, chuyên gia Eskin nói Israel “hoàn toàn hài lòng về những gì người Nga làm ở Syria”.

“Kết quả dù thế nào vẫn là chiến thắng với Israel, dù người Syria chấp nhận hay không”, Eskin nói. Về lý thuyết, Syria và Israel vẫn đang ở trong tình trạng chiến tranh, kể từ khi Israel lập quốc năm 1948.

“Năm 2011, quân đội của họ có 300.000 người, giờ đây họ chỉ còn khoảng 25.000”, Eskin trả lời Sputnik. “Chúng tôi không có gì phải phàn nàn. Syria không còn đe dọa được Israel”.

Về câu hỏi có vô hiệu hóa tổ hợp S-300 của Syria hay không, Eskin cho rằng không thể nói trước điều gì, nhưng có lẽ là không thực sự cần thiết.

Dù vậy, chuyên gia này khẳng định rằng không quân Israel sẽ vẫn tiếp tục không kích ở Syria, mỗi khi cần thiết. “Chúng tôi sẽ cố gắng để tình hình không vượt ra ngoài tầm kiểm soát”.

Trên thực tế, Israel đã không tiến hành bất cứ một đợt không kích nào ở Syria kể từ khi tổ hợp phòng không S-300 xuất hiện hồi đầu tháng 10.

Đăng Nguyễn - Sputnik

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/vi-sao-israel-chua-dam-vo-hieu-hoa-rong-lua-s-300-cua-syria-931309.html