Vì sao Israel phải xin Mỹ bằng được AGM-158 để chống S-300?

Trong chuyến làm việc với phía Mỹ, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông đã yêu cầu được viện trợ thêm nhiều loại vũ khí mới nhằm đối phó lại S-300.

Hôm qua ngày 30/9, Nga đã chính thức công bố việc hoàn thành bàn giao tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-300 đầu tiên cho đồng minh Syria, sớm hơn 1 tuần so với kế hoạch ban đầu, đồng thời chứng minh họ không nói chơi.

Sự có mặt của S-300 và tình trạng sẵn sàng chiến đấu sớm của nó có lẽ sẽ trở thành chất xúc tác để Hoa Kỳ làm điều tương tự, khi mới đây thủ tướng Israel Netanyahu nói rằng phía Mỹ đã đồng ý cung cấp cho Tal Aviv các loại vũ khí tối tân theo yêu cầu.

Có một điều cần lưu ý, Israel là quốc gia với nền công nghiệp quốc phòng rất hùng mạnh, đủ năng lực tự chế tạo nhiều phương tiện tấn công tối tân, vậy vũ khí mà Tel Aviv muốn Mỹ cung cấp cho mình có chức năng gì nổi trội?

Tên lửa hành trình tấn công ngoài tầm phòng không điểm AGM-158 JASSM

Tên lửa hành trình tấn công ngoài tầm phòng không điểm AGM-158 JASSM

Theo đánh giá từ các chuyên gia quân sự, vũ khí mà Israel có thể được Mỹ cung cấp nhằm mục đích "đặc trị" S-300 của Syria chính là tên lửa hành trình tấn công ngoài tầm phòng không điểm AGM-158 JASSM.

Điều gây thắc mắc ở đây đó là tại sao Không quân Israel lại cần AGM-158 khi trong tay họ cũng có nhiều loại tên lửa hành trình không đối đất tầm xa cực kỳ đáng gờm như Delilah hay Popeye Turbo, chúng đã lập được rất nhiều thành tích trong quá trình thực chiến?

Hai loại đạn tấn công trên của Israel tuy được đánh giá là hiện đại nhưng mức độ tự động hóa của nó chưa cao, vẫn yêu cầu máy bay phóng phải bay cao dẫn bắn giai đoạn đầu cho đến khi đầu dò hồng ngoại lắp trên tên lửa bắt được mục tiêu.

Đây là điểm yếu chí tử của tên lửa hành trình không đối đất Israel, đã khiến cho một chiếc F-16D bị tổ hợp phòng không S-200 của Syria bắn hạ, nếu đối đầu với S-300 mà vẫn sử dụng cách thức tác chiến trên thì phần thua rõ ràng sẽ thuộc về Tel Aviv.

Tên lửa AGM-158 JASSM sẽ giúp cho các tiêm kích Israel như "Hổ mọc thêm cánh"

Trong khi đó tên lửa AGM-158 JASSM của Mỹ lại là vũ khí "phóng và quên" hoàn toàn, nó sử dụng hệ dẫn đường quán tính có tham chiếu vệ tinh trong giai đoạn tiếp cận trước khi đầu dò hồng ngoại gắn ở mũi tên lửa bắt được mục tiêu.

Ngay sau khi phóng tên lửa AGM-158 JASSM, tiêm kích mẹ có thể quay về mà không phải lo dẫn bắn cho tên lửa, tầm bắn lên tới 370 km của AGM-158 đủ khiến chiến đấu cơ F-15 và F-16 của Israel không cần bay vào vùng nguy hiểm.

Hơn nữa nhờ thiết kế góc cạnh nhằm tán xạ sóng radar và vật liệu chế tạo đặc biệt cấu thành chủ yếu từ composite mà nó gần như vô hình hoàn toàn trước radar trinh sát đối phương.

Nếu Israel được Mỹ cung cấp tên lửa hành trình tấn công ngoài tầm phòng không điểm AGM-158 JASSM thì Nga và Syria sẽ còn đau đầu nhiều trong việc đánh trả các cuộc tập kích của Không quân Israel.

Chí Linh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/binh-luan-quan-su/vi-sao-israel-phai-xin-my-bang-duoc-agm-158-de-chong-s-300-3366425/