Vì sao khách sạn Capella được chọn là nơi Trump, Kim gặp nhau?

Khách sạn Capella nằm trên một hòn đảo tách biệt, chỉ có một đường bộ kết nối với phần lãnh thổ chính của Singapore và điều này có thể giúp đảm bảo an ninh cho cuộc gặp.

Theo thông báo từ Nhà Trắng hôm 5/6, khách sạn Capella trên đảo Sentosa của Singapore đã được chọn làm nơi tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Ngay sau dòng tweet của thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders, website của khách sạn này lập tức lâm vào tình trạng quá tải. Khách sạn này có gì đặc biệt?

Ra đời từ năm 2009

Nằm trên hòn đảo nghỉ dưỡng phía nam Singapore, khách sạn Capella chỉ cách biển vài phút đi bộ. Khách sạn có tổng cộng 112 phòng các loại, được khánh thành từ năm 2009.

Kiến trúc sư người Anh Norman Foster là người thiết kế khách sạn. Phòng họp của khách sạn sử dụng kính từ sàn tới trần nhà, cho phép nhìn ra biển.

"Một trong những tiêu chuẩn của trải nghiệm 'Capella Thực thụ' là những trợ lý riêng của chúng tôi, người sẽ mang đến cho quý khách những chỉ dẫn ít ai biết, dịch vụ được cá nhân hóa và trải nghiệm riêng biệt từ khi bắt đầu đến khi kết thúc", Capella Singapore viết trên Twitter hồi cuối tháng 5.

Khách sạn Capella được chọn làm nơi tổ chức cuộc gặp Trump - Kim. Ảnh: Kyodo.

Khách sạn Capella được chọn làm nơi tổ chức cuộc gặp Trump - Kim. Ảnh: Kyodo.

Tách biệt

Đảo Sentosa chỉ có một con đường bộ dài 710 m kết nối với phần chính của đảo quốc Singapore. Ngoài ra, người ta có thể đến đây bằng cáp treo.

"Vị trí của khách sạn Capella, nằm tách biệt với phần lãnh thổ chính của Singapore, đóng vai trò là bức tường ảo ngăn chặn các nguy cơ an ninh cho hội nghị thượng đỉnh", nhà nghiên cứu an ninh quốc gia Muhammad Abdul Rahman của Singapore nói với South China Morning Post.

Sở hữu địa phương

Khách sạn Capella thuộc sở hữu của Tập đoàn Pontiac Land của hai anh em nhà Kwee tại Singapore, theo SCMP.

Một số nguồn tin nói rằng Triều Tiên không muốn tổ chức cuộc gặp tại một địa điểm "có ảnh hưởng phương Tây".

Mới mẻ với chính trị

Khách sạn này chưa từng tổ chức các sự kiện chính trị cấp cao như khách sạn Shangri-La nằm ở khu vực trung tâm quốc đảo Singapore, nơi vừa tổ chức diễn đàn an ninh hàng đầu châu Á "Đối thoại Shangri-La".

Đảo Sentosa chỉ có một đường bộ kết nối với phần còn lại của Singapore. Đồ họa: Straits Times.

Shangri-La từ đầu được xem là một trong những "ứng viên" sáng giá trong việc chọn lựa địa điểm tổ chức thượng đỉnh Mỹ - Triều. Đây là nơi mà các cựu tổng thống Mỹ như Barack Obama và George H.W. Bush từng lưu trú khi đến Singapore.

Những đồn đoán về việc Capella sẽ được chọn càng gia tăng hôm 4/6 sau khi chính phủ Singapore ấn định toàn bộ đảo Sentosa và vùng nước bên ngoài các bãi biển phía tây nam của đảo là "khu vực sự kiện đặc biệt" cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều từ 10 đến 14/6.

Trump, Kim sẽ không ở tại Capella

Phái đoàn Mỹ và Triều Tiên đã đến khách sạn Capella 4 lần vào tuần trước để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh, trong đó việc lựa chọn địa điểm tổ chức cuộc gặp Trump - Kim là ưu tiên hàng đầu, theo CNN.

Capella là một trong 3 địa điểm được cân nhắc, cùng với khách sạn Shangri-La và khách sạn Fullerton. Theo các nguồn tin ngoại giao, ông Trump và ông Kim nhiều khả năng sẽ lưu trú tại 2 địa điểm khác nhau, không phải tại Capella.

90s: Thế giới 'chóng mặt' vì Kim - Trump 'chia tay rồi không chia tay' Thế giới lại một phen "chóng mặt" với Tổng thống Mỹ Donald Trump khi ông gửi thư cho nhà lãnh đạo Triều Tiên tuyên bố "hủy kèo" hội nghị thượng đỉnh nhưng chưa đầy 24 giờ đã đổi ý.

Đông Phong

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/vi-sao-khach-san-capella-duoc-chon-la-noi-trump-kim-gap-nhau-post848938.html