Vì sao khán giả đương đại lại chào đón những tác phẩm nghệ thuật ăn khách một thời?

Gần đây, không ít ca khúc, bộ phim từng ăn khách một thời vừa được 'chia sẻ' lại khiến đông đảo khán giả thích thú, chào đón và thậm chí gây 'sốt'…

Có lẽ chưa bao giờ “thế giới giải trí” lại bão hòa như hiện nay. Việc bùng nổ các gameshow, ồ ạt các cuộc thi từ âm nhạc đến hoa hậu đã khiến nhiều khán giả cảm thấy “bội thực” thông tin.

Ngày nay, chỉ cần ngồi ở nhà khán giả cũng sẽ xem được rất nhiều bộ phim, ca khúc… thậm chí cả phim đoạt giải Oscar hay các ca khúc mới còn “nóng hổi”. Tuy nhiên, để tác phẩm nghệ thuật “đọng” trong lòng khán giả tại thời điểm hiện tại quả thật không dễ dàng chút nào.

Có thể kể đến một vài bộ phim “tái xuất” đang được công chúng đón nhận như bộ phim “Phía trước là bầu trời” của đạo diễn Đỗ Thanh Hải, dù đã chiếu cách đây 17 năm nhưng vẫn được khán giả hiện nay săn đón. Bộ phim lại một lần nữa chiếm sóng toàn bộ thông tin tìm kiếm, dàn diễn viên bỗng đắt show, báo chí khai thác triệt để đời sống hiện tại... Chưa hết, lượng xem lại bộ phim trên youtube và trang web của VTV tăng đáng kể. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả cũng chia sẻ về việc đã xem lại toàn bộ 9 tập phim chỉ trong 1-2 ngày.

Những bộ phim đã chiếu hàng chục năm vẫn được khán giả yêu mến

Hay từ một chia sẻ trong vai diễn của BTV Hoài Anh trong phim “Dollar trắng” cũng khiến khán giả thích thú và có nhu cầu xem lại bộ phim.

Bên cạnh đó, khán giả còn dễ dàng nhận thấy nhiều ca sĩ cũng có xu hướng tìm về những bài hát cũ để cover. Mặc dù, việc hát lại ca khúc cũ không phải quá xa lạ đối công chúng.

Ca sĩ Hà Anh Tuấn có dự án âm nhạc mang tên “See Sing Share” trong đó, anh đã hát lại những ca khúc cũ khúc như “Người tình mùa đông” – một ca khúc nổi tiếng và gắn liền với tên tuổi của Như Quỳnh vào thập niên 90 cũng rất được yêu thích. Hay ca sĩ Ưng Hoàng Phúc mới đây đã tổ chức liveshow kỉ niệm 18 năm ca hát của mình, trong đó hầu hết anh đã tái hiện lại những bài hát hit một thời của mình và vẫn được khán giả hào hứng đón nhận.

Đến cả những ngôi sao ca nhạc hiện nay như Noo Phước Thịnh cũng khiến khán giả thích thú với: "Một thoáng hương tình", "Dấu yêu một thời"... Đông Nhi chọn ca khúc "Lời ru cho con", hay Sơn Tùng M-TP với "Mẹ yêu", "Không còn mùa thu" đều tạo nên điểm nhấn đặc biệt.

Ngoài ra, những ca sĩ hải ngoại trở về Việt Nam, khi tham gia nhiều chương trình nhưng họ vẫn hát lại nhiều ca khúc năm nào như: Minh Tuyết với “Đã không yêu thì thôi”, Bằng Kiều với “Buồn ơi! ta xin chào mi” hay Thanh Hà với “Tàn tro”….

Ngay như ca sĩ trẻ tuổi Edward Dương Nguyễn đang nổi lên như một hiện tượng khi gây sốt cộng đồng mạng với phần cover ca khúc hit những năm 2000 như "Tình đơn phương", "Mưa trên cuộc tình", trong đó “Mưa trên cuộc tình” đã chiếm hơn 21 triệu view, đây là con số không hề nhỏ đối với một ca sĩ mới vào nghề.

Gần đây nhất, bộ phim “Tháng năm rực rỡ” của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đã sử dụng ca khúc gắn liền với tên tuổi của Lam Trường đó là “Giấc mơ tuyệt vời”. Trước tình cảm yêu mến của khán giả, lại một lần nữa Lam Trường tiếp tục tung bản cover “Giấc mơ tuyệt vời” và nhanh chóng tạo được hiệu ứng tốt. Nối tiếp thành công đó, Lam Trường ra mắt dự án âm nhạc có tên “Lam Trường 9pm live”, trong đó chủ yếu anh sẽ “tái sinh” lại những ca khúc cũ của mình.

Có thể thấy rõ, những ca khúc hay bộ phim ra đời cách đây cả chục năm như: Phía trước là bầu trời, Xin hãy tin em, Của để dành, Người tình mùa đông, Người ta nói, Lãng quên chiều thu, Tình đơn phương, Mưa trên cuộc tình…..đều là những tác phẩm thành công và gắn liền với tuổi thanh xuân của các thế hệ 8x và 7x.

Hiện nay, thế hệ 7x, 8x đã trưởng thành nên những bộ phim một thời đều gắn với ký ức tuổi trẻ. Vậy nên khi nghe lại hay xem lại những bộ phim xưa thì “cả một trời kí ức hiện về”.

Và hơn hết, những bộ phim hay ca khúc này đều ẩn chứa những giá trị, thông điệp cuộc sống, dễ chạm vào trái tim khán giả.

Nhiều khán giả 7x, 8x và cả 9x sau khi xem lại bộ phim “Phía trước là bầu trời” dường như được sống lại thời thanh xuân với những câu chuyện xung quanh cuộc sống sinh viên ở trọ, tìm kiếm việc làm hay vấn đề yêu đương mà bộ phim đề cập. Nhân vật gần gũi, nội dung chân thực đã giúp bộ phim của đạo diễn Đỗ Thanh Hải ăn sâu vào trí nhớ của khán giả trẻ vào thời điểm đó và trở thành ký ức khó quên của nhiều thế hệ.

Cho đến nay, bộ phim vẫn còn nguyên tính thời sự bởi đã khắc họa nên đời sống sinh viên, tình yêu xóm trọ với những ước mơ hoài bão của sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường và tìm kiếm một cuộc sống mới.

Nhà biên kịch Đặng Diệu Hương – nhà biên kịch nổi tiếng của VFC với những bộ phim như: Phía trước là bầu trời, Của để dành cho hay: “Những bộ phim trở lại được sống trong lòng khán giả vì một lý do rất đơn giản, đó chính là nội dung rất mộc mạc và giản dị”.

Lý giải về sự “tái sinh” của bộ phim “Phía trước là bầu trời”, đạo diễn Đỗ Thanh Hải cho hay: "Tôi nghĩ rằng có thể lâu rồi mảng phim ảnh ít có những bộ phim về đề tài sinh viên, giới trẻ mà đề cập được hiện thực, hơi thở cuộc sống hiện tại. Đa phần các bộ phim đều dựa vào yếu tố hài hước, hoặc phim truyền hình thì nhiều bộ phim về chủ đề gia đình…Chính vì vậy mà Phía trước là bầu trời trở nên khá lạ và thú vị. Ngoài ra, việc bộ phim bỗng dưng hot trở lại cũng là do sự chia sẻ trên cộng đồng mạng. Điều này cũng phản ánh thực tế là người xem hiện nay có nhu cầu bình luận, bày tỏ quan điểm cá nhân và chia sẻ những nội dung mình yêu thích. Bản thân tôi cũng thấy khá bất ngờ khi phim lại được nhiều người xem lại như vậy".

Còn âm nhạc, ngày nay khi quá nhiều ca khúc trẻ tươi vui nhưng rồi khán giả lãng quên nhanh chóng. Những ca khúc xưa dù vẫn là chủ đề tình yêu, sự lưu luyến, tiếc nuối, chia tay nhưng khi giai điệu và lời ca cất lên dường như đã chạm được vào trái tim, cảm xúc của khán giả. Những bản tình ca đó như một lời tự sự, đầy ngọt ngào và sâu lắng.

Nam ca sĩ Lam Trường tâm sự: “Trường đi hát đã nhiều năm nhưng mỗi lần tham gia vào các show ca nhạc thường được khán giả yêu cầu hát lại những ca khúc cũ. Mỗi lần hát lại đều được khán giả yêu mến và đón nhận. Đó là lý do Trường bắt tay thực hiện dự án”.

“Nếu trước kia, những ca khúc được Trường hát bằng sức trẻ, lãng tử của người mới vào nghề, có thể nói là đầy phiêu bồng và mộc mạc. Còn hiện tại, sẽ vẫn lời ca và giai điệu đó. Tuy nhiên, Trường sẽ hát lại bằng tình cảm của người đàn ông từng trải, có sự sâu sắc những vẫn có sự mới lạ trong ca khúc đó”, anh nói.

“Qua dự án, Trường mong muốn cùng các fan từng gắn bó với mình có dịp quay lại thời thanh xuân của mình thông qua những ca khúc quen thuộc nhưng được khoác lên tấm áo mới. Đồng thời, Trường hy vọng thế hệ khán giả trẻ ngày nay hiểu thêm về một giai đoạn nổi bật của Vpop”, Lam Trường chia sẻ thêm.

Liệu rằng việc bùng nổ những ca khúc cũ, bộ phim xưa có trở thành xu hướng hay trào lưu, là điều tích cực hay tiêu cực, nhà biên kịch Đặng Diệu Hương đã chia sẻ với Báo Tổ Quốc: “Tôi nghĩ đây trào lưu thì thì đúng hơn. Không chỉ riêng những bộ phim hay ca khúc cũ mà ngay đến quán ăn, khi chúng ta mở một quán ăn với hình ảnh thời bao cấp cũng khiến người dân rất tò mò và tìm đến. Hoài niệm thì thời nào cũng có nhưng trước hết, những bộ phim hay ca khúc đó phải có giá trị nghệ thuật và ý nghĩa về mặt nội dung thì mới có sức sống với thời gian”.

“Tôi thấy trào lưu này cũng là điều tốt để chúng ta có khoảng lặng và nhìn về thời trước với những hoài niệm. Tuy nhiên, mọi tác phẩm phải có giá trị thì mới khiến khán giả yêu mến. Nếu không thì cũng vô nghĩa”, nhà biên kịch Đặng Diệu Hương nói./.

Ngọc Hà Lê

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/giai-tri/vi-sao-khan-gia-duong-dai-lai-chao-don-nhung-tac-pham-nghe-thuat-an-khach-mot-thoi-343457.html