Vì sao Kiatisak muốn ở lại giúp ĐT Việt Nam?

Mặc cho những tin đồn về việc sẽ trở lại dẫn dắt ĐTQG Thái Lan gia tăng trong vài ngày trở lại đây, HLV Kiatisak Senamuang vẫn tâm huyết với công việc huấn luyện HAGL và quan tâm đến những tuyển thủ quốc gia Việt Nam như Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn.

Tối ngày 29/7, LĐBĐ Thái Lan thông báo sa thải HLV Akira Nishino trước thời hạn. Chiếc ghế ĐTQG Thái Lan tạm thời thuộc về Anurak Srierd, trợ lý của ông Nishino. Trước đó, khi LĐBĐ Thái Lan không thể liên lạc được với nhà cầm quân người Nhật Bản, trợ lý Anurak Srierd đã được chỉ định tạm quán xuyến kế hoạch của các ĐTQG Thái Lan từ nay cho đến hết năm 2021, bao gồm vòng loại U23 châu Á 2022 vào tháng 10 và AFF Cup 2020 diễn ra vào cuối năm.

Tuy nhiên, Anurak Srierd vẫn chỉ là phương án tạm thời trong bối cảnh LĐBĐ Thái Lan đang cân nhắc các ứng viên phù hợp và có đẳng cấp cao hơn dẫn dắt Bầy voi chiến. Thực tế, trong số những cái tên có khả năng dẫn dắt ĐTQG Thái Lan, nhiều cầu thủ và giới mộ điệu Thái Lan đã đề xuất phương án Kiatisak Senamuang. Trong giai đoạn từ năm 2013 đến 2017, Kiatisak không chỉ giúp U23 và ĐTQG Thái Lan giành 2 chức vô địch AFF Cup, 2 HCV SEA Games để qua đó lấy lại vị thế số 1 khu vực Đông Nam Á. “Zico Thái” còn đưa ĐT Thái Lan lần đầu tiên sau 15 năm có thể lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup.

Nhưng Kiatisak có nhiều hơn 1 lý do để từ chối dẫn dắt ĐT Thái Lan hiện tại cũng như ở lại để giúp đỡ HAGL cũng như ĐTQG Việt Nam. Thứ nhất chính là mối ân tình với bầu Đức. Khác với mối quan hệ không tốt với Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan đương nhiệm – Somyot Poompamuang, Kiatisak và bầu Đức luôn giữ được sự khăng khít trong quan hệ suốt 17 năm qua. Cũng chính vì thế mà ngay trong cuộc gọi điện thoại đầu tiên của bầu Đức liên quan đến đề nghị dẫn dắt HAGL ở mùa giải năm nay, Kiatisak lập tức nhận lời. Sẽ rất khó để Kiatisak làm điều tương tự nếu Chủ tịch Somyot của LĐBĐ Thái Lan đề nghị ông. Bởi vào năm 2017, chính Chủ tịch Somyot đã gây áp lực để khiến Kiatisak phải từ chức HLV trưởng ĐTQG Thái Lan.

Bên cạnh đó, Kiatisak còn có những mục tiêu vẫn đang dang dở với HAGL. Ngay khi cầm quân đội bóng phố Núi, Kiatisak đã đặt mục tiêu cùng HAGL tham dự AFC Champions League. Đến thời điểm này, sau 12 vòng đấu, HAGL vẫn đang dẫn đầu bảng. Nếu giành chức vô địch lần đầu tiên sau 17 năm chờ đợi, giấc mơ tham dự đấu trường châu Á cùng HAGL một lần nữa của Kiatisak cũng sẽ trở thành hiện thực.

Kiatisak dành nhiều tâm huyết để phát triển cầu thủ HAGL - Ảnh: HAGL FC

Kiatisak dành nhiều tâm huyết để phát triển cầu thủ HAGL - Ảnh: HAGL FC

Song song với đó, Kiatisak cũng rất muốn phát huy hết tiềm năng của lứa cầu thủ ưu tú mà HAGL dày công đào tạo. 11 năm trước, khi Kiatisak lần thứ 2 trở lại HAGL, ông đã được nhìn thấy những Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường… chập chững những bước đi đầu tiên hướng đến bóng đá chuyên nghiệp. Và sau 11 năm, khi họ đang ở độ chín sự nghiệp, Kiatisak khát khao có thể giúp họ trở thành những cầu thủ hàng đầu của bóng đá Việt Nam.

“Tháng 9 Việt Nam đá giải đấu rất quan trọng nên tôi muốn giúp các cầu thủ có thể góp mặt đội tuyển phải thật sẵn sàng. Vì Việt Nam cũng là đại diện duy nhất còn lại của Đông Nam Á ở Vòng loại thứ 3 World Cup 2022, nên chiến thắng của Việt Nam cũng là chiến thắng của bóng đá Đông Nam Á. Nếu cầu thủ nghỉ quá lâu thì khi tập trung đội tuyển sẽ mất thời gian để lấy lại phong độ và cảm giác bóng, bởi thế tôi muốn các học trò của mình tiếp tục tập luyện để có phong độ tốt nhất khi được gọi lên đội tuyển quốc gia”, Kiatisak gián tiếp giúp ĐT Việt Nam mạnh lên, bằng sự chuyên nghiệp và tâm huyết trong cách huấn luyện của mình.

Theo Trí Công/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/the-thao/vi-sao-kiatisak-muon-o-lai-giup-dt-viet-nam/20210731034552460