Vì sao 'Lật mặt 7' không có vai phản diện vẫn hút khách?

Có thể nói 'Lật mặt 7: Một điều ước' là một ca lạ của điện ảnh Việt khi phim không có nhân vật xấu nhưng vẫn thu về doanh thu 'khủng', với 200 tỷ đồng chỉ sau 7 ngày công chiếu.

"Lật mặt 7" chạm đến cảm xúc của khán giả với câu chuyện về tình mẫu tử. Ảnh: Đoàn làm phim

Chạm đến trái tim khán giả

Phim "Lật mặt 7: Một điều ước" kể câu chuyện gia đình của bà Hai (diễn viên Thanh Hiền đóng) và 5 người con: Hai Khôn (Trương Minh Cường), Ba Lành (Đinh Y Nhung), Tư Hậu (Quách Ngọc Tuyên), Năm Thảo (Trâm Anh), Sáu Tâm (Trần Kim Hải). Sau khi những người con khôn lớn, họ lập gia đình riêng, sinh sống ở những nơi khác nhau. Bà Hai ở với con gái Ba Lành và cháu gái.

Biến cố bất ngờ ập đến khi bà Hai bị tai nạn chân nghiêm trọng. Ba Lành phải ở bệnh viện chăm sóc con gái, còn những người con khác cũng bận việc mưu sinh nên khó có thể về chăm sóc mẹ. Sau đó, bà đến ở với mỗi người con một thời gian, từ đó chứng kiến hoàn cảnh của các con. Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta quên đi những phút giây xum họp bên gia đình hay sự quan tâm dành cho người thân. Tuy nhiên, đằng sau đó là gánh nặng mưu sinh, những khó khăn mỗi người gặp phải khiến họ trở nên như vậy.

Dù có mô tip phim về tình cảm gia đình không hề mới nhưng "Lật mặt 7: Một điều ước" của Lý Hải vẫn gây sốt với doanh thu "khủng" cùng nhiều lời khen ngợi của khán giả. Rất nhiều khán giả bày tỏ họ xúc động vì thấy một phần mình trong phim. Đó là nguyên nhân khiến nhiều người dù mạnh mẽ cũng phải "sụt sùi" nước mắt.

Có được thành công như vậy, đầu tiên phải kể đến yếu tố cảm xúc mà phim mang đến cho người xem. Trên mạng xã hội, phim được nhận xét đích thị là bộ phim "chữa lành" - xu hướng của giới trẻ hiện nay. Bị thương, bà Hai đến nhà các con để các con chăm sóc nhưng ngược lại, chính bà lại là người chữa lành những "vết thương" mà các con gặp phải. Chính vì vậy, phim mang đến thông điệp nhân văn về tình cảm gia đình, cách chúng ta yêu thương những người thân của mình.

Kịch bản không mới nhưng vẫn khác biệt

Yếu tố thứ hai giúp phim ghi dấu ấn là kịch bản nhẹ nhàng, không có nhân vật phản diện nhưng vẫn có thể làm xao xuyến trái tim khán giả. Đa phần các bộ phim hiện nay từ truyền hình đến điện ảnh đều lấy drama (tạm hiểu là tình tiết kịch tính) làm trung tâm. Không ít phim còn khiến khán giả mệt mỏi, ngán ngẩm khi xem. Thế nên việc Lý Hải sáng tạo nên một kịch bản nhẹ nhàng vừa đáp ứng nhu cầu của khán giả, vừa chạm đến cảm xúc của họ.

Lý Hải chia sẻ, cảm hứng để anh xây dựng kịch bản "Lật mặt 7" là từ chính gia đình mình, người mẹ của anh. Tên của bà Hai trong phim cũng trùng tên mẹ anh, chỉ khác họ. Số người con giảm xuống còn 5 để dễ dàng sắp xếp đường dây câu chuyện.

Nhiều khán giả tranh cãi việc phim không có nhân vật phản diện, Lý Hải cho biết, anh kể theo một góc nhìn tích cực rằng mọi người trong xã hội không phải ai cũng xấu. Anh muốn kể câu chuyện tích cực đó để mọi người thấy xã hội tươi đẹp chứ không hề u ám. Sự bình dị, gần gũi ấy đã giúp Lý Hải chiếm trọn tình cảm của khán giả.

Thuận lợi khi có nhiều suất chiếu

Xem lịch phát sóng của "Lặt mặt 7", khán giả dễ dàng nhận ra phim có lượng suất chiếu áp đảo các phim khác. Một ngày, số lượng suất chiếu của phim lên đến khoảng hơn 4.000 suất. Hơn nữa, phim được phổ biến đến người xem ở mức K (khán giả dưới 13 tuổi vẫn có thể xem được trong điều kiện giám sát của ba, mẹ, hoặc người giám hộ). Đây được cho là những thuận lợi để phim bứt phá về doanh thu. Theo thống kê của đơn vị quan sát phòng vé độc lập (Box Office Vietnam), phim của Lý Hải đang chễm chệ ngôi vương, thu về 200 tỷ đồng chỉ sau 7 ngày công chiếu. Thành công này cũng đưa Lý Hải trở thành đạo diễn nghìn tỷ thứ 2 của phòng vé Việt, sau Trấn Thành.

Một kỷ lục của phim“Lật mặt 7: Một điều ước” là có số vé đặt trước cao nhất lịch sử điện ảnh Việt Nam với hơn 105.000 vé bán ra khi phim còn chưa chiếu. Kết quả này vượt mặt thành tích trước đó của Trấn Thành với phim "Mai". Điều đó cho thấy sức hút của "Lật mặt 7" là vô cùng lớn. Ước tính, với mức độ gia tăng doanh thu như hiện nay, rất có thể, phim của Lý Hải sẽ vượt doanh thu của phim Mai - "ông vua" phòng vé tính đến thời điểm hiện tại.

Hiệu ứng truyền thông tốt

Lý Hải được xem là nhà sản xuất, đạo diễn mát tay khi ra phim nào cũng thành công ở cả doanh thu và chất lượng phim. Nhiều người nổi tiếng, chuyên gia đánh giá phim ảnh có lượng người theo dõi khủng cũng dành cho "Lật mặt 7" những lời khen ngợi. Đây được cho là những cầu nối kết nối bộ phim đến khán giả. Khi người người, nhà nhà cùng đến rạp xem phim, bình phẩm về phim thì ai cũng muốn đến rạp, cho dù ban đầu, họ mua vé chỉ vì tò mò, nhưng sau đó sẽ bị chinh phục.

Trên trang cá nhân, chuyên gia đánh giá phim Lê Hồng Lam nhận xét "Lật mặt 7" là một bộ phim "sạch" và "lành", chạm vào cảm xúc của công chúng, dù vẫn còn nhiều khuôn mẫu và không phải là phim xuất sắc. Thành công lớn nhất của Lý Hải là chinh phục được khán giả đại chúng thông qua câu chuyện về sự bao dung của người mẹ, được lấy cảm hứng từ người mẹ của chính anh. Phim cũng được đầu tư hoàng tráng, đặc biệt là những đại cảnh. Diễn xuất của hầu hết diễn viên đều tốt, góp phần khắc họa thành công các nhân vật, đặc biệt là nghệ sĩ Thanh Hiền (chưa từng đóng vai chính) đã đưa nhân vật bà Hai trở thành linh hồn của phim.

An Nhiên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/vi-sao-lat-mat-7-khong-co-vai-phan-dien-van-hut-khach-379216.html