Vì sao Lee Kwang Soo bỗng bị hơn 1.000 người kiến nghị tử hình?

Đã có một bản kiến nghị gồm 1.600 chữ ký gửi tới Nhà Xanh yêu cầu nhà chức trách trục xuất Lee Kwang Soo khỏi làng giải trí, thậm chí đòi tử hình anh.

Ngày 28/5, trang Kpopmap đưa tin về scandal phát ngôn của nam diễn viên hài Lee Kwang Soo trong tập 404 Running Man. Trong đó, anh bị cho là đã mô tả nữ ca sĩ thần tượng AOA Hyejung bằng từ ngữ nặng nề.

Trong tập 404, các thành viên chơi một trò chơi tìm ra zombie đang ngụy trang trong nhóm. Đây là một trò chơi mang tính chất đấu trí, nghi ngờ và lừa dối lẫn nhau để mọi người bộc lộ thân phận thật sự của mình.

Tình huống Lee Kwang Soo "vạ miệng" nói nữ ca sĩ khách mời là "con rắn hoa".

Tình huống Lee Kwang Soo "vạ miệng" nói nữ ca sĩ khách mời là "con rắn hoa".

Trong lúc chơi trò chơi để nhận gợi ý về kẻ tình nghi đang trà trộn trong nhóm, Hyejeong được cho là cố tình thua để không ai có thể đoán ra được thân phận thật của cô.

Ngay lập tức, sao phim It’s Ok It’s Love đã nghi ngờ và quay sang nói đồng đội của mình là “Em có phải là con rắn hoa không thế?” trước ống kính máy quay. Lúc bấy giờ, tất cả những người có mặt tại đó, bao gồm cả người đẹp sinh năm 1993, đều không hề tỏ ý tức giận hay khó chịu gì khi nghe anh phát ngôn như vậy.

Tuy nhiên, dường như khán giả lại không hề xem đây là trò đùa vô hại. Tại Hàn Quốc, “con rắn hoa” là từ dùng để miêu tả các cô gái “đào mỏ” xảo trá. Vì thế, nhiều người xem cảm thấy khó chịu khi Kwang Soo dùng từ này để miêu tả một nữ ca sĩ thần tượng.

Lập tức, những hành vi của anh từ trước như giựt tóc khách mời nữ, những câu đùa "quá trớn" mang tính công kích đều bị lục lại. Nhiều người cho rằng trong Running Man, Lee Kwang Soo cũng có nhiều hành vi bạo lực, hay lừa đảo làm ảnh hưởng đến những khán giả nhỏ tuổi.

Đã có một bản kiến nghị gồm 1.600 chữ ký gửi tới Nhà Xanh yêu cầu nhà chức trách trục xuất Lee Kwang Soo khỏi làng giải trí, thậm chí đòi tử hình anh.

Thế nhưng, cũng có đông đảo người xem lẫn công chúng khẳng định mọi chuyện chỉ đơn thuần là giải trí và chẳng ai nghĩ sâu xa một cách tiêu cực như trên.

Phía Running Man cũng như nhà đài phát sóng chương trình là SBS chưa đưa ra thông báo phản hồi trước scandal chấn động này. Trả lời My Daily, về các đơn kiến nghị dành cho nghệ sĩ thời gian gần đây, phía Nhà Xanh cho biết họ sẽ xóa bỏ những yêu cầu vô căn cứ.

Vân Anh (TH)

Pháp luật Net

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/showbiz-quoc-te/vi-sao-lee-kwang-soo-bong-bi-hon-1-000-nguoi-kien-nghi-tu-hinh