Quảng Nam tính toán sử dụng lại 'tội đồ' Claudecir

Việc chân sút Wander Luiz Queiroz Dias tịt ngòi và chơi dưới kỳ vọng suốt 2 vòng đầu tiên có thể sẽ mở ra cơ hội cho Claudecir, bất chấp scandal 'đào ngũ' trước đó.

Claudercir (89) có khả năng sớm trở lại V-League - Ảnh: Khả Hòa

Gạt qua những bất đồng cũ, sự cầu thị và biết sửa sai của Claudecir có thể sẽ giúp anh sớm thi đấu trở lại ngay giai đoạn 1 V-League 2018.

Trả lời báo chí trong buổi họp báo ra mắt nhà tài trợ chính thức batdongsan.com.vn, Giám đốc điều hành (GĐĐH) Nguyễn Húp hé mở khả năng trao cơ hội cho chân sút Brazil.

"Đến giờ tôi vẫn chưa trả lời chính xác, nhưng câu trả lời chắc chắn sẽ có trong sáng 20.3. Khả năng sử dụng Claudecir là có", ông Húp cho biết.

Ở V-League 2017, Claudecir tỏa sáng với 12 bàn, đứng thứ 4 trong danh sách dội bom góp công lớn cho chức vô địch của Quảng Nam.

GĐĐH Nguyễn Húp trong lễ ký kết và công bố nhà tài trợ chính cho Quảng Nam - Ảnh: Khả Hòa

Sau khi Quảng Nam quyết làm nghiêm, anh đã rút lại ý định đầu quân cho đội bóng khác và ngỏ ý muốn lấy công chuộc tội. Cơ hội mở ra cho cầu thủ này khi Wander Luiz Queiroz Dias có thể hình tốt nhưng tịt ngòi suốt 2 trận đầu khiến Quảng Nam chỉ có được 1 điểm nhờ bàn thắng của các chân sút nội.

Theo quy chế, các CLB có quyền thay thế ngoại binh trước 12 giờ trưa ngày 21.3 (chỉ áp dụng với những người đã thi đấu tại V-League).

Theo ông Húp, trong vài ngày tới Quảng Nam sẽ cân nhắc khả năng sử dụng lại Claudecir, nhất là khi người Việt có truyền thống “đánh kẻ chạy đi, không đánh người chạy lại”.

Đội trưởng Đinh Thanh Trung trao chiếc áo tri ân cho nhà tài trợ chính - Ảnh: Khả Hòa

Ngoài ra, Quảng Nam cũng sẽ tính toán tìm thêm cơ hội cho một chân sút ngoại khác (một chân sút mới, thậm chí không loại trừ là Wander Luiz Queiroz Dias nếu anh lấy lại phong độ) khi trung vệ Thiago có khả năng trở thành công dân Việt Nam ở giai đoạn 2.

Theo ông Húp, Thiago đã đăng ký kết hôn với bà xã người Việt Nam vài ngày trước. Với ngân quỹ 60 tỉ một năm, Quảng Nam đủ khả năng chơi với 3 ngoại binh chất lượng để bảo vệ thành quả rực rỡ năm 2017.

Ở mùa bóng 2018, Quảng Nam ra chỉ tiêu lọt vào top 3 V-League, lọt vào chung kết và có cơ hội sẽ vô địch Cúp Quốc gia để hoàn thiện bộ sưu tập danh hiệu nội.

Trước đó, lịch sử bóng đá xứ Quảng đã sang trang với chức vô địch V-League 2017 và Siêu cúp Quốc gia 2018.

Quốc Việt

Nguồn PLO: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/quang-nam-tinh-toan-su-dung-lai-toi-do-claudecir-84408.html