Vì sao miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế khi nhiệm kỳ chưa kết thúc?

Do bà Nguyễn Thị Kim Tiến đã đến tuổi nghỉ hưu đồng thời đã có quyết định bổ nhiệm vị trí mới nên Quốc hội sẽ tiến hành miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế.

Chiều 18/10, tại Nhà Quốc hội diễn ra họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV.

Trả lời câu hỏi của báo chí vì sao Quốc hội tiến hành miễn nhiệm Bộ trưởng Y Tế Nguyễn Thị Kim Tiến trong khi nhiệm kỳ chưa kết thúc, ông Nguyễn Hạnh Phúc – Tổng Thư ký Quốc hội cho biết, do Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã đến tuổi nghỉ hưu. Đồng thời, bà Kim Tiến đã có quyết định bổ nhiệm Trưởng ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương.

"Đây cũng là một công việc rất quan trọng" - ông Phúc nói.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến. (ảnh: KT)

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến. (ảnh: KT)

Theo ông Nguyễn Hạnh Phúc, về nhân sự sẽ thay thế Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thì trên cơ sở đề nghị của Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội sẽ xem xét phê chuẩn.

Vừa qua, Bộ Chính trị cũng đã có quyết định phân công Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam kiêm giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế.

Theo dự kiến chương trình kỳ họp, sáng 25/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đọc tờ trình đề nghị miễn nhiệm Bộ trưởng Y tế với bà Nguyễn Thị Kim Tiến. Các đại biểu thảo luận ở đoàn và chiều cùng ngày, Quốc hội sẽ bỏ phiếu kín về nội dung này. Sau khi có kết quả bỏ phiếu, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế.

PGS-TS Nguyễn Thị Kim Tiến sinh ngày 1/8/1959. Bà Tiến quê Hà Tĩnh, là tiến sĩ y khoa; Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), khóa XI; Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Y tế từ năm 2011.

Bà Tiến không trúng cử Trung ương khóa XII và là nữ Bộ trưởng duy nhất trong Chính phủ hiện nay./.

Kim Anh/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/vi-sao-mien-nhiem-bo-truong-bo-y-te-khi-nhiem-ky-chua-ket-thuc-968498.vov