Vì sao Modric bị dân Croatia ghét?

Một 'vết đen' trong quá khứ khiến chiến binh của đội tuyển Croatia bị chính cổ động viên nhà ghét bỏ.

Luka Modric có màn trình diễn xuất sắc cùng đội tuyển Croatia ở World Cup 2022. Ảnh: Mirror

Nếu ghi bàn giúp đội tuyển Pháp bảo vệ thành công chức vô địch World Cup tại Qatar, Kylian Mbappe sẽ được đối xử như "vị vua trẻ" của nước Pháp. Nếu cùng các đồng đội ở đội tuyển Argentina làm nên lịch sử ở World Cup 2022, Lionel Messi sẽ được phong thánh như huyền thoại Diego Maradona tại quê nhà.

Nhưng nếu là Luka Modric đem về vinh quang cho đội tuyển Croatia thì phản ứng tại quê nhà chưa chắc đã được như 2 siêu sao kể trên. Modric không "được lòng" người hâm mộ quê nhà, nếu không muốn nói là bị phần lớn dân chúng ghét bỏ, theo tờ ESPN.

Vì sao một cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá Croatia, luôn tỏa sáng ở các kỳ World Cup lại phải nhận sự "ghẻ lạnh" từ chính người hâm mộ quê nhà?

"Vết đen" quá khứ

Mọi chuyện xoay quanh mối quan hệ của Modric với một trong những người đàn ông quyền lực nhất bóng đá Croatia - Zdravko Mamic.

Khi còn thi đấu ở câu lạc bộ trong nước Dinamo Zagreb, Modric ký hợp đồng với Mamic giống như nhiều cầu thủ khác. Mamic thời điểm đó đảm nhiệm các chức vụ như phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Croatia, giám đốc điều hành của câu lạc bộ Dinamo Zagreb và có thời điểm được xem là "ông trùm" của bóng đá Croatia.

Theo thỏa thuận được ký, Mamic hỗ trợ tài chính ban đầu cho các cầu thủ để đổi lấy một phần thu nhập của họ khi nổi tiếng. Các điều khoản sẽ được cài vào hợp đồng của cầu thủ, trong đó nêu rõ nếu cầu thủ được bán cho câu lạc bộ khác, khoản phí chuyển nhượng của họ sẽ bị cắt giảm. Các cầu thủ sẽ dùng số tiền cắt giảm này để trả cho Mamic.

Trong trường hợp của Modric khi chuyển tới câu lạc bộ Tottenham năm 2008, phí chuyển nhượng của anh là 10,5 triệu euro. Tuy nhiên, phần lớn trong số này (8,5 triệu euro) phải trả cho Mamic.

Rắc rối xảy ra khi Mamic bị buộc tội cài cắm một số điều khoản thu phí chuyển nhượng sau khi các cầu thủ như Modric, Dejan Lovren, Sime Vrsaljko hay Mateo Kovacic đã được bán.

Năm 2015, Mamic bị bắt và bị buộc tội tham nhũng, trốn thuế và cuối cùng bị kết án cùng 3 đồng phạm. Tháng 6/2018, Mamic bị kết án 6,5 năm tù giam nhưng sau đó bỏ trốn sang Bosnia-Herzegovina trước khi có phán quyết của tòa.

Modric trong lần làm chứng tại tòa năm 2017. Ảnh: Getty

Vậy Modric liên quan gì để phải nhận sự thù ghét của người hâm mộ Croatia. Tháng 6/2017, tiền vệ thuộc biên chế câu lạc bộ Real Madrid cùng cầu thủ Dejan Lovren đã làm chứng trong phiên tòa xét xử Mamic. Modric khai rằng "Tôi không nhớ" khi được hỏi về những chi tiết như số tiền cầu thủ này kiếm được trong những ngày đầu thi đấu cho Dinamo Zagreb và khi ra mắt cho đội tuyển quốc gia.

Đặc biệt, Modric khai rằng các điều khoản trong hợp đồng được đề cập đã có sẵn trước khi anh chuyển sang thi đấu cho câu lạc bộ Tottenham năm 2008.

Lời khai trên khác hẳn với các lời khai trước đó, khiến chúng không thể trở thành căn cứ để buộc tội Mamic. Tháng 3/2018, Modric bị buộc tội khai man. Truyền thông thời điểm đó đưa tin, tiền vệ này có thể đối mặt với bản án 5 năm tù nếu bị kết tội.

Modric đã giúp Mamic, người có lẽ được anh coi là ân nhân, thoát án tù. Nhưng việc Modric “phản cung” đã khiến người hâm mộ nổi giận, thù ghét anh. Nhiều người gọi anh là “kẻ phản bội”. Trước đó, Modric cũng không nhận được nhiều thiện cảm ở Croatia. Người hâm mộ Croatia đã phát ngán với nạn tham nhũng của bóng đá trong nước. Và mối quan hệ của Modric với Mamic được cho là một phần của vấn đề.

Khó được tha thứ?

Tại Euro 2016, một số cổ động viên Croatia đã ném pháo sáng xuống sân trong trận đấu của đội nhà với Cộng hòa Séc. Đây là phản ứng đầy tiêu cực của nhóm cổ động viên Croatia muốn nói rằng liên đoàn bóng đá Croatia không trong sạch. Có những con người đang thao túng toàn bộ nền bóng đá nước này.

Tại World Cup 2018 ở Nga, sự ác cảm của người hâm mộ Croatia với Modric vẫn được thể hiện. Một cổ động viên Croatia mặc chiếc áo số 10 (số áo thi đấu của Modric) với dòng chữ "tôi không nhớ" (lời khai của Modric tại tòa).

Trên các bức tường tại Zagreb, nhiều người đã vẽ lên dòng chữ: "Modric, một ngày nào đó anh sẽ phải nhớ ra thôi", mỉa mai về lời khai của cầu thủ này.

Dòng chữ: "Modric, một ngày nào đó anh sẽ phải nhớ ra thôi" ghi phía trước nhà hàng, nơi Modric và gia đình từng sống tị nạn khi còn chiến tranh ở Croatia. Ảnh: Twitter

Modric có lẽ không muốn đem các vấn đề ngoài sân cỏ vào bóng đá, theo ESPN. Khi được một phóng viên của tờ Guardian (Anh) hỏi trước một trận đấu ở World Cup 2018 rằng liệu vụ lùm xùm có khiến anh và toàn đội Croatia mất tập trung hay không, Modric thẳng thắn đáp lại: "Anh không có câu hỏi nào thông minh hơn ư? Đây là sân chơi World Cup, không phải tòa án. Anh mất công chuẩn bị chỉ để hỏi câu đó thôi à?".

Các cầu thủ thường xuyên bị phân tâm hoặc bị loại khỏi các trận đấu khi tinh thần của họ bị ảnh hưởng bởi các lùm xùm ngoài sân cỏ, nhưng Modric đã có màn trình diễn đáng kinh ngạc ở World Cup 2018 dù biết rằng có thể phải đối mặt với án phạt khai man tại tòa.

Tại World Cup 2018, Modric cùng các đồng đội đã đi tới trận chung kết và chỉ chịu thất thủ 2-4 trước dàn sao của đội tuyển Pháp. Đích thân Tổng thống Croatia khi đó, bà Grabar-Kitarovic, đã xuống trao huy chương, an ủi và lau nước mắt cho Modric. Tháng 12 cùng năm, một tòa án phúc thẩm ở Croatia tuyên bố không đủ bằng chứng để kết tội khai man của Modric. Cầu thủ này thoát án tù.

Tổng thống Croatia Grabar-Kitarovic lau nước mắt, an ủi Luka Modric năm 2018. Ảnh: Reuters

Tờ ESPN từng ví von rằng, trong thế giới bóng đá hiện đại được xác định bởi những khoảnh khắc, Modric được xem là một bộ phim hấp dẫn dài 3 tiếng.

Nhưng những thành công trong bóng đá có làm mờ "vết đen" quá khứ của tiền vệ Croatia. Theo ESPN, câu trả lời có lẽ là không hoàn toàn. Một khảo sát cho thấy nhiều người có ác cảm với Modric sẽ không thay đổi quyết định của họ. Một số người cho rằng, nếu chỉ xét ở World Cup, Modric chắc chắn là một người hùng. Nhưng ác cảm của người hâm mộ Croatia về cầu thủ này khó có thể thay đổi.

Màn trình diễn xuất sắc của Modric ở World Cup 2018 và World Cup 2022 liệu có giúp xóa mờ "vết đen" quá khứ? Ảnh minh họa: Mirror

Tại World Cup 2022 ở Qatar, Modric cùng các đồng đội một lần nữa chiến đấu kiên cường để vượt qua vòng bảng, loại ứng viên vô địch - đội tuyển Brazil - ở tứ kết và hiên ngang bước vào bán kết gặp Argentina của Lionel Messi vào 2h sáng 14/12 (giờ Việt Nam). Modric có thể giúp Croatia đi xa hơn và giành chức vô địch World Cup 2022. Nhưng điều đó có giúp anh giành lại hoàn toàn thiện cảm của người hâm mộ nước nhà hay không, vẫn còn là một dấu hỏi lớn.

Nguyễn Thái - ESPN

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/vi-sao-modric-bi-dan-croatia-ghet-a585524.html