Vì sao một cán bộ Thanh tra tỉnh Đắk Lắk bị khởi tố?

Khởi tố 9 đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc, trong đó có một cán bộ thanh tra tỉnh Đắk Lắk

Khởi tố 9 đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc, trong đó có một cán bộ thanh tra tỉnh Đắk Lắk (Ảnh minh họa).

Khởi tố 9 đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc, trong đó có một cán bộ thanh tra tỉnh Đắk Lắk (Ảnh minh họa).

Ngày 6/1, Viện KSND TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cứ trú 9 đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Trong đó, có ông Trần Đình Hiếu, thanh tra viên, thuộc Phòng Giám sát, Kiểm tra và Xử lý sau thanh tra, Thanh tra tỉnh Đắk Lắk.

Trước đó, vào chiều ngày 21/12, một tổ công tác của Đội Cảnh sát Hình sự, Công an TP Buôn Ma Thuột đột kích vào nhà của ông Bùi Xuân Dũng (43 tuổi, ngụ phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột) đã bắt quả tang và tạm giữ 9 đối tượng (trong đó có ông Trần Đình Hiếu) đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức đánh bài ăn tiền. Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ hàng chục triệu đồng cùng nhiều tang vật thực hiện việc đánh bạc.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định.

N. Hùng

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/vi-sao-mot-can-bo-thanh-tra-tinh-dak-lak-bi-khoi-to-d448038.html