Vì sao một ứng dụng chuyên tìm kiếm ảnh bikini lại có thể khiến Facebook gặp rắc rối lớn?

'Năm tồi tệ' của Facebook có vẻ như vẫn chưa kết thúc khi mới đây một tài liệu mật của hãng này tiếp tục được thu nhập, có thể tiết lộ thêm nhiều tình tiết mới về việc mạng xã hội này không thể bảo vệ thông tin người dùng.

Vào hai hôm trước, Quốc hội Anh đã tịch thu tài liệu nhạy cảm của Facebook bằng cách sử dụng biện pháp răn đe đối với người sở hữu tài liệu mật này. Tờ The Guardian thậm chí còn nhận định, đây là “nỗ lực phi thường để bắt mạng xã hội khổng lồ của Mỹ” chịu trách nhiệm cho những hậu quả đã gây ra.

Được biết dữ liệu tối mật này xuất phát từ một ứng dụng có tên Pikinis được phát triển bởi công ty Six4Three, cho phép người dùng tìm kiếm những bức ảnh của bạn bè đang mặc bikini hoặc đồ bơi trên Facebook, nhờ công nghệ quét khuôn mặt. Tuy nhiên, các nhà phát triển đã phải hoãn vô thời hạn về ngày ra mắt ứng dụng này do Facebook thay đổi chính sách bảo mật với các ứng dụng bên thứ ba.

Sau đó, Six4Three đã kiện Facebook vì cáo buộc Facebook chính là nguyên nhân khiến họ không thể ra mắt ứng dụng này, do chính sách không còn cho phép các ứng dụng được khai thác danh sách bạn bè của một người dùng nữa.

Trong quá trình kiện tụng, Six4Three vô tình lấy được một bằng chứng quan trọng về việc Facebook làm lộ thông tin người dùng. Được biết, đây là quy trình pháp lý hợp lý, cho phép các bên có liên quan thu thập các bằng chứng từ bên còn lại và các tài liệu này có thể bao gồm những bằng chứng về chính sách bảo mật của Facebook.

CNN cho biết, bằng chứng nói trên có thể giúp các nhà điều tra làm sáng tỏ câu hỏi liệu Facebook có cố tình (hoặc gián tiếp) giúp Cambridge Analytica thu thập dữ liệu của 87 triệu người dùng để sử dụng cho mục đích thao túng chính trị hay không. Các tài liệu này cũng có thể tiết lộ những thỏa thuận của Mark Zuckerberg và các CEO của công ty khác.

Ted Kramer, chủ sở hữu Six4Three mỉa mai Facebook trên CNN: “Khỏi nói đâu xa, Facebook chính là công ty vi phạm dữ liệu người dùng nhiều nhất trong lịch sử nền tảng Internet”.

Trước đó, nghị sĩ Đảng Bảo thủ Damian Collins đã buộc Ted Kramer, người sáng lập công ty phần mềm của Mỹ Six4Three, giao nộp tài liệu trong chuyến công tác tới London vào tuần trước.

Theo người đứng đầu ủy ban nghị viện Anh điều tra về thông tin sai lệch và việc sử dụng dữ liệu của người dùng, tài liệu này có thể được công khai sớm nhất là vào hôm nay 27/11, khi ông cùng các nhà lập pháp ở sáu nước khác tham gia buổi khai mạc “Grand Committee on Disinformation” ở London. Đây là ủy ban đặc biệt gồm đại diện nhà lập pháp đến từ các nước Argentina, Brazil, Canada, Ireland, Latvia và Singapore. Họ tụ họp về Anh để có phiên điều trần về tin giả và thông tin không chính xác.

Duy Huỳnh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/cong-nghe/cong-nghe-cong-nghe/mark-zuckerberg-va-facebook-gap-rac-roi-vi-ung-dung-chuyen-tim-kiem-anh-bikini-4140301.html