Vì sao Mỹ từ chối cấp visa tham dự cuộc họp LHQ cho Ngoại trưởng Iran?

Theo hãng tin Reuters, Mỹ vừa từ chối cấp visa tham dự cuộc họp của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đối với Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif vì những lý do 'an ninh, khủng bố và chính sách đối ngoại'.

Ngoại trưởng Iran, ông Mohammad Javad Zarif (Ảnh: Reuters)

Ngoại trưởng Iran, ông Mohammad Javad Zarif (Ảnh: Reuters)

Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên, cho biết nước này từ chối cấp visa cho Ngoại trưởng Zarif dựa trên tình hình hiện tại, khi quan hệ Mỹ - Iran đang ngày càng căng thẳng sau khi Washington bắn hạ Tư lệnh Qassem Soleimani tại Iraq hôm 3/1.

Theo quy định đặt ra năm 1947, Mỹ phải cấp visa cho những nhà ngoại giao tham dự các cuộc họp của Liên hợp quốc (LHQ). Tuy nhiên, Washington cho biết họ có thể từ chối cấp visa vì những lý do "an ninh, khủng bố và chính sách đối ngoại".

Bộ Ngoại giao Mỹ và LHQ từ chối bình luận về thông tin này. Trong khi đó, phía Iran cũng cho biết chưa nhận được thông tin chính thức từ phía Mỹ hay LHQ về vấn đề visa của Ngoại trưởng Zarif.

Theo kế hoạch, ông Zarif sẽ tham dự cuộc họp tại LHQ vào ngày 9/1 với chủ đề tôn trọng Hiến chương LHQ. Cuộc họp đã được lên lịch từ lâu, trước khi leo thang căng thẳng Mỹ - Iran.

Hoàng Nam

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/vi-sao-my-tu-choi-cap-visa-tham-du-cuoc-hop-lhq-cho-ngoai-truong-iran-96427.html