Vì sao Ngoại trưởng Vương Nghị phải gấp rút đi Nhật?

Sau cuộc điện đàm 'làm quen' giữa Thủ tướng Suga với Chủ tịch Tập, truyền thông Nhật Bản loan tin Ngoại trưởng Trung Quốc sẽ đến Tokyo trong ít ngày tới.

 Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: Reuters.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: Reuters.

Kênh NHK của Nhật Bản vừa cho hay, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị sẽ thăm chính thức Tokyo ngay đầu tháng 10 và công việc chuẩn bị đang được hai cơ quan ngoại giao gấp rút lên chương trình.

Ngoại trưởng Vương sẽ gặp cả người đồng cấp Toshimitsu Motegi và tân Thủ tướng Yoshihide Suga.

Chuyến thăm được cho là nằm trong khuôn khổ cam kết giữa Thủ tướng Suga với Chủ tịch Tập Cận Bình, nhằm thúc đẩy nhanh các cuộc gặp cấp cao vì tình thế đòi hỏi, nhất là nhu cầu ổn định tình hình khu vực và quốc tế.

Nhật đang ở vào thế khó giữa một bên là Trung Quốc đang tìm mọi cách củng cố vị thế ở tầm toàn cầu, một bên là đồng minh kỳ cựu Hoa Kỳ lại có mối hiềm khắc với Trung Quốc bởi đại dịch Covid-19 lẫn xung đột thương mại còn nhiều bế tắc.

Bản thân Nhật - Trung vẫn chưa tìm thấy hướng ra cho mâu thuẫn riêng của họ, đó là tranh chấp chủ quyền về loạt chuỗi đảo. Nhật Bản cũng ngày một thấy không yên tâm về tần suất các hoạt động phô trương năng lực quân sự của Trung Quốc.

Trong bối cảnh đó, chuyến thăm Tokyo của Ngoại trưởng Vương không chỉ đơn thuần là dịp làm quen tìm hiểu mà còn có thể là cơ hội để trấn an láng giềng theo cách của Trung Quốc.

HT

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/vi-sao-ngoai-truong-vuong-nghi-phai-gap-rut-di-nhat-d273947.html