Vì sao ngôi sao M.U 'bất kính với người đã khuất'?

Nemanja Matic đã lý giải vì sao anh này không mặc áo in biểu tượng hoa thuốc phiện ở trận đấu với AFC Bournemouth.

Ở trận M.U hòa Chelsea 2-2 tại Stamford Bridge, Nemanja Matic đã mặc áo in biểu tượng hoa thuốc phiện để tưởng nhớ các binh sĩ người Anh hy sinh trong Thế chiến thứ I và thứ II, theo đúng truyền thống ở bóng đá Anh trong tháng 11 hằng năm.

Nemanja Matic không mặc áo n biểu tượng hoa thuốc phiện ở trận M.U thắng Bournemouth 2-1.

Tuy nhiên, tiền vệ người Serbia đã không mặc áo in biểu tượng hoa thuốc phiện ở trận M.U thắng Bournemouth 2-1 thuộc vòng 11 Premier League. Matic đã bị chỉ trích dữ dội trên mạng xã hội vì “bất kính với những người đã khuất”.

Ba ngày sau sự cố nói trên, trên mạng xã hội, Matic giải thích, việc không mặc áo in biểu tượng hoa thuốc phiện là bởi điều này khiến anh nhớ đến những ngày tháng đau thương khủng khiếp khi quê hương ngôi sao này bị tàn phá bởi bom đạn.

“Giờ thì tôi đã hiểu rõ vì sao mọi người mặc áo in hoa thuốc phiện. Tôi tôn trọng quyết định của mọi người và cũng thông cảm cho những ai đã mất những người thân yêu nhất vì xung đột.

Tuy nhiên, với tôi, mặc áo biểu tượng hoa thuốc phiện khiến tôi nhớ lại những ngày tháng đau thương và khủng khiếp từng trải qua và cảm nhận rõ nhất, hãi hùng vì những trận mưa bom đổ xuống làng tôi là Vrelo và quê hương tôi năm 1999.

Tôi từng mặc áo in biểu tượng hoa thuốc phiện nhưng giờ tôi cảm thấy không hợp lý nếu làm thế và sẽ không bao giờ làm thế. Tôi không muốn làm tổn hại hoa anh túc như biểu tượng của niềm tự hào ở nước Anh. Tôi cũng không có ý xúc phạm ai.

Mỗi chúng ta là sản phẩm của sự dạy dỗ riêng biệt và đây là lựa chọn mang tính cá nhân. Hi vọng mọi người thông cảm cho tôi để tôi có thể tập trung chơi bóng”, Matic giải thích trên Instagram.

Phạm Minh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/vi-sao-ngoi-sao-mu-bat-kinh-voi-nguoi-da-khuat-927883.html