Vì sao người dân bức xúc phản đối việc xây dựng Đài hóa thân hoàn vũ ở TP Tam Điệp

Mặc dù đã được chấp thuận chủ trương đầu tư cũng như hoàn thành mọi thủ tục xây dựng, nhưng trong thời gian qua, rất đông người dân phường Nam Sơn, TP Tam Điệp (Ninh Bình) đã tập trung để phản đối việc chủ đầu tư khởi công xây dựng Đài hóa thân hoàn vũ Việt - Đức (ĐHT Việt Đức) tại phường Nam Sơn.

Người dân phường Nam Sơn tập trung phản đối dự án xây dựng ĐHT Việt Đức trong ngày 3/12.

Dân sợ ô nhiễm!

Ngày 3/12, hàng chục hộ dân ở TP Tam Điệp đã kéo đến trụ sở UBND tỉnh Ninh Bình để phản đối Dự án Đài hóa thân hoàn vũ xây dựng trên địa bàn phường Nam Sơn. Người dân yêu cầu gặp Chủ tịch UBND tỉnh để được trả lời thỏa đáng nhiều vấn đề có liên quan đến dự án.

Trước đó, từ ngày 26 – 29/11, hàng trăm người dân các tổ 4, 5, 6, phường Nam Sơn, TP Tam Điệp cũng đã kéo nhau dựng các lều, lán tại khu vực Thung Lang để phản đối Dự án ĐHT Việt Đức do Công ty TNHH đầu tư thương mại và dịch vụ môi trường xanh Việt Đức (Cty Việt Đức) triển khai.

Được biết, nguyên nhân chính dẫn đến sự phản ứng gay gắt của bà con là do quanh khu vực dự kiến xây dựng ĐHT Việt Đức đã có nhiều công trình, nhà máy đang hoạt động, ảnh hưởng đến môi trường sống của nhân dân như: Bãi chôn lấp rác thải của tỉnh, các nhà máy xi măng… Vì vậy, nếu thêm Dự án ĐHT Việt Đức, người dân sẽ phải hứng chịu nặng nề về ô nhiễm môi trường.

Mặt khác, khu vực chủ đầu tư được giao đất để xây dựng ĐHT hiện nay chỉ duy nhất có một con đường độc đạo để đi vào và phải đi qua rất nhiều hộ dân sinh sống, ngoài ra còn đi qua các trường học của phường Nam Sơn. Nếu Dự án hoàn thành, đưa vào hoạt động, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của hàng trăm hộ dân, ảnh hưởng việc học tập của các cháu học sinh.

Được biết, Dự án xây dựng nghĩa trang Khu Sơn Lạc Viên (ĐHT Việt Đức) được UBND tỉnh Ninh Bình cấp giấy chứng nhận đầu tư vào ngày 25/01/2013, do Cty Việt Đức làm chủ đầu tư. Dự án có diện tích 2,9ha, tại Thung Lang, phường Nam Sơn, TP Tam Điệp với tổng mức đầu tư là trên 162,3 tỷ đồng từ vốn đầu tư nước ngoài. Dự án dự kiến sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động trong Quý III/2017, với công suất hoạt động 3.600 ca hỏa táng/năm và các dịch vụ, phục vụ kèm theo.

Tuy nhiên, dự kiến nói trên đã không trở thành hiện thực. Chính vì vậy, ngày 23/07/2018, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 958/QĐ – UBND về việc điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng ĐHT Việt Đức có tổng mức đầu tư giảm xuống còn 131 tỷ đồng từ nguồn vốn tự có của nhà đầu tư. Song Dự án lại được triển khai xây dựng với tổng diện tích mở rộng trên 4,2 ha và dự kiến hoàn thành trong Quý II/2020.

Tuy nhiên như đã đề cập ở trên, khi Cty Việt Đức bắt tay tiến hành các bước để khởi công xây dựng thì đã vấp phải sự phản ứng mạnh của người dân địa phương. Hầu hết những người dân sống tại phường Nam Sơn, TP Tam Điệp đều không nhất trí, không đồng tình với việc xây dựng ĐHT Việt Đức trên địa bàn phường.

Dừng mọi hoạt động để vận động người dân

Trao đổi với báo chí về những vấn đề liên quan đến Dự án ĐHT Việt Đức, ông Dương Đức Đằng - Chủ tịch UBND TP Tam Điệp cho biết: Dự án xây dựng ĐHT Việt - Đức đã được UBND tỉnh Ninh Bình cấp phép, các thủ tục pháp lý có liên quan đầy đủ cho nhà đầu tư. Đây là dự án nhạy cảm và có nhiều ý kiến khác nhau, chính vì vậy mà đến nay công trình vẫn chưa khởi công xây dựng được do chưa nhận được sự đồng tình của người dân.

Trước tình hình trên, sáng ngày 3/12, UBND TP Tam Điệp đã có buổi làm việc với Cty Việt Đức, yêu cầu Cty chấp hành nghiêm theo ý kiến chỉ đạo của tỉnh. “Hiện tại chúng tôi đã yêu cầu phía chủ đầu tư dừng mọi hoạt động liên quan đến việc khởi công xây dựng dự án, để tiếp tục tuyên truyền vận động người dân. Chỉ khi nào người dân đồng tình ủng hộ thì chủ đầu tư mới được tiếp tục triển khai xây dựng dự án” - ông Đằng nói.

Cũng liên quan đến việc phản đối kịch liệt của người dân, chị Ninh Thị P. - một người dân tại phường Bắc Sơn, TP Tam Điệp cương quyết khẳng định: Nếu tỉnh Ninh Bình không có biện pháp giải quyết thỏa đáng, người dân sẽ tiếp tục khiếu nại. Rõ ràng câu chuyện xây dựng ĐHT Việt Đức ở Ninh Bình ngay từ khi triển khai dự án đã chưa được các ngành chức năng tỉnh này cũng như chủ đầu tư xem xét một cách thấu đáo về mọi mặt, đặc biệt là việc bảo vệ môi trường, đảm bảo sức khỏe cũng như vấn đề tâm linh đối với khu vực dân cư lân cận.

Nguyễn Chung

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/dien-dan/vi-sao-nguoi-dan-buc-xuc-phan-doi-viec-xay-dung-dai-hoa-than-hoan-vu-o-tp-tam-diep-tintuc424629