Vì sao nguyên Hiệu trưởng Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng bị khởi tố?

Để xảy ra sai phạm về tài chính, nguyên Hiệu trưởng Trường CĐCĐ Sóc Trăng và 2 thuộc cấp bị khởi tố.

Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng, nơi các bị can từng công tác. Ảnh: T.T

Chiều tối 6/9, nguồn tin Báo Giao thông, Công an tỉnh Sóc Trăng đã tống đạt Quyết định khởi tố, ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 bị can: Đoàn Thiện Tài, nguyên Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng (CĐCĐ) Sóc Trăng; Phạm Ngọc Quan, nguyên Giám đốc Trung tâm Ngoại Ngữ - Tin học và Trần Thị Mộng Trinh, nguyên Trưởng Phòng Tài vụ- Kế toán trưởng để điều tra về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 8/2014 đến tháng 11/2016 các bị can trên đã sử dụng một phần số tiền lệ phí thu được để chi không đúng danh mục chi, không đúng chế độ cho 13 cá nhân là lãnh đạo, giảng viên của nhà trường gây thiệt hại cho tài sản của nhà trường với số tiền trên 908 triệu đồng.

Trước đó, ông Tài bị miễn nhiệm vì có liên quan đến sai phạm về tài chính khi Thanh tra tỉnh Sóc Trăng công bố Kết luận thanh tra tại CĐCĐ Sóc Trăng. Theo kết luận, tổng số tiền sai phạm trên 8 tỷ đồng.

Cụ thể, CĐCĐ Sóc Trăng đã thanh toán không đầy đủ chứng từ 2,3 tỷ đồng, hợp pháp hóa chứng từ thanh toán không đúng quy định gần 1,4 tỷ đồng, chi tiền quản lý lớp không theo quy định 1,25 tỷ đồng,... sai phạm về xây dựng cơ bản là 376,8 triệu đồng.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

G.M

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/vi-sao-nguyen-hieu-truong-cao-dang-cong-dong-soc-trang-bi-khoi-to-d270881.html