Vì sao Nha Trang dễ ngập?

Nhiều năm nay, tuy được đầu tư khá nhiều hệ thống thoát nước, nhưng TP. Nha Trang cứ mưa lớn là ngập, khiến người dân nghi ngờ tính hiệu quả của các dự án chống ngập.

Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án phát triển tỉnh, khu vực trung tâm và phía nam TP. Nha Trang đã được đầu tư hệ thống thoát nước khá hoàn chỉnh từ dự án Vệ sinh môi trường các thành phố duyên hải. Dự án này đã hoàn thành đưa vào sử dụng toàn bộ từ tháng 11-2014. Đến nay, dự án đã phát huy hiệu quả thoát nước; chỉ còn một số vị trí trũng thấp như khu Quân Trấn (đường Hùng Vương), khu vực Đề Pô (đường Nguyễn Trãi đi vào) thỉnh thoảng bị ngập khoảng 30cm khi mưa rất lớn, nhưng nước rút ngay sau đó.

Tại khu vực phía tây thành phố, hệ thống thoát nước hiện trạng đang xuống cấp. Một số khu vực như Đồng Trâm, Đất Lành (xã Vĩnh Thái), các khu dân cư dọc theo đường 23-10, Nguyễn Tất Thành và một số xã vùng ven thành phố do chưa được đầu tư hệ thống thoát nước hoàn chỉnh nên thường bị ngập khá nặng khi mưa lớn.

Đối với khu vực phía bắc thành phố, hiện nay, dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải đang triển khai. Một số gói thầu đang thi công hệ thống thoát nước mưa, thu gom nước thải; dự kiến, hoàn thành trong tháng 1-2021. Hiện nay, một số đoạn cống thoát nước đã hoàn thành trên đường 2-4, Trần Quang Diệu, Thoại Ngọc Hầu, Điện Biên Phủ… đã bước đầu phát huy hiệu quả thoát nước, góp phần làm giảm ngập lụt tại khu vực này.

Đường Phong Châu (xã Vĩnh Thái) bị ngập nặng vào sáng 1-12.

Đường Phong Châu (xã Vĩnh Thái) bị ngập nặng vào sáng 1-12.

Ông Hồ Tấn Quang - Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án phát triển tỉnh cho rằng, các tuyến cống thoát nước nêu trên sẽ không phát huy hết hiệu quả khi các hạng mục tại hạ nguồn thoát ra sông Cái chưa được xây dựng, như: Hồ điều hòa, trạm bơm nước mưa, tuyến cống hộp dọc đường sắt nằm trên đường Vành đai 2, tuyến cống hộp dự án Nam Hòn Khô… Hiện nay, các hạng mục trên chưa thể triển khai thi công do còn vướng công tác giải phóng mặt bằng. Đây là khó khăn lớn nhất ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ hoàn thành các hạng mục này. Đặc biệt, hiện nay, nút thắt 50m đoạn cống hộp dự án Nam Hòn Khô nằm trên địa bàn phường Vĩnh Hải vẫn chưa được giải phóng mặt bằng; nếu không giải quyết dứt điểm thì hệ thống thoát nước vẫn tiếp tục bị điểm nghẽn ở cuối tuyến, làm giảm hiệu quả chống ngập.

Ngoài ra, khu vực phường Vĩnh Phước còn tồn tại một điểm ngập nặng là khu vực chợ Bầu (đường 2-4). Khu vực này chuẩn bị triển khai thi công hệ thống thoát nước theo hướng từ đường Chử Đồng Tử đổ ra sông Cái; dự kiến hoàn thành vào tháng 2-2021. Để giải quyết ngập úng khu vực này, chính quyền địa phương và các tiểu thương đang kinh doanh trong khu vực chợ Bầu cần phối hợp, tạo điều kiện để đơn vị thi công triển khai công tác xây lắp; đồng thời, khẩn trương hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng phạm vi đường Chử Đồng Tử để thi công.

Theo ông Hồ Tấn Quang, muốn thoát nước, chống ngập hiệu quả, hệ thống thoát nước phải được thi công hoàn thiện, đồng bộ, khớp nối với nhau. Hiện nay, tuy được đầu tư nhiều nhưng các gói thầu, dự án vẫn còn thi công dang dở nên chưa phát huy được hiệu quả tối đa. Để giải quyết ngập nước các khu vực trên địa bàn xã Vĩnh Thái, quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 đồ án Khu dân cư và tái định cư Tây Nha Trang phải sớm phê duyệt. Từ đó, mới có thể định hướng đầu tư hệ thống thoát nước cho khu vực vốn ngập nước nhiều năm qua. UBND tỉnh vẫn đang giải quyết kiến nghị của các hộ sinh sống trong khu vực này.

VĂN KỲ

Theo thông tin từ Ban Quản lý Dự án phát triển tỉnh, UBND tỉnh đang đề xuất Ngân hàng Thế giới tài trợ kinh phí thực hiện dự án Phát triển tổng hợp thích ứng. Dự kiến, dự án sẽ thực hiện từ năm 2021 đến 2025. Trong đó, sẽ đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước mưa từ việc cải tạo hệ thống kênh, sông ngòi nhằm tăng cường việc thoát nước tự nhiên, bổ sung hệ thống cống, cửa điều tiết và trạm bơm, giải quyết tình trạng ngập úng, cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường cho một số khu vực phía tây trên trục đường 23-10 thuộc địa bàn các xã, phường: Vĩnh Thạnh, Vĩnh Trung, Ngọc Hiệp.

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202012/vi-sao-nha-trang-de-ngap-8196600/