Vì sao nhiều cầu thủ ra sân với đôi tất rách?

Chỉ trong thời gian ngắn vừa qua, một loạt ngôi sao sân cỏ có tiếng trong làng túc cầu thế giới đã đua nhau ra sân thi đấu với những đôi tất rách, kể cả giày rách. Vì lẽ gì mà cánh sao sân cỏ, những người vốn được coi là sống trên tiền lại sử dụng đồ trông như... 'môn đệ Cái bang' khi xuất hiện trước bàn dân thiên hạ như vậy?

Nhắc tới thành công của CLB Man City tại giải Ngoại hạng Anh (Premier League) khi giành danh hiệu vô địch mùa giải năm nay sớm trước 5 vòng đấu không thể không nhắc tới sự đóng góp của hậu vệ cánh phải Kyle Walker. Chơi xông xáo với khả năng cơ động cao theo kiểu “lên công về thủ” một cách nhịp nhàng, Walker đã trở thành chốt chặn đáng tin cậy bên hành lang cánh phải của đội bóng thành Manchester.

Ngoài khả năng chuyên môn thể hiện một cách đầy ấn tượng, chuyên gia phòng ngự người Anh còn gợi sự tò mò với rất nhiều người khi thường xuyên ra sân với đôi tất rách lỗ chỗ như tổ ong trông rất hoàn cảnh. Khối fan đã cùng đặt câu hỏi vì lẽ gì mà một hậu vệ lĩnh mức lương cao ngất ngưởng tới 130.000 bảng/tuần từ Man City lại không có lấy một đôi tất lành lặn để xung trận cùng với đồng đội tại Man City?

Mọi lời đoán già, đoán non về việc Walker đi đôi tất rách trong những trận đấu vừa qua của “Man Xanh” (biệt danh của Man City) rốt cuộc đã được người trong cuộc lên tiếng giải thích một cách cặn kẽ.

Kyle Walker ra sân với đôi tất rách.

Hóa ra Walker đã tự tay dùng kéo cắt đôi tất để tạo thành những lỗ thủng trên đó trước giờ bóng lăn. “Những đôi tất hiện tại của tôi đều quá chật và tạo cảm giác rất vướng víu, khó chịu trong khi thi đấu, đặc biệt là trong những pha bứt tốc để đua tốc độ với cầu thủ đối phương”, Walker thổ lộ trong cuộc trả lời phỏng vấn khá cởi mở trên tờ Daily Mail, “Bởi thế tôi đã quyết định cắt những đôi tất dùng cho cả luyện tập cũng như thi đấu nhằm đem lại cảm giác thoải mái hơn”.

Nếu nhìn qua lăng kính của những chuyên gia y tế, việc đi tất rách xem ra có lợi hơn có hại đối với cầu thủ. Nhờ những lỗ thủng cắt trên tất, nó sẽ làm giảm bớt áp lực lên bắp chân khi gắng sức thi đấu. Thông qua đây nó sẽ làm giảm thiểu nguy cơ dính chấn thương của cầu thủ chẳng hạn như bị căng cơ hay rách cơ do vận động quá mức trong suốt thời gian thi đấu trên sân cỏ.

Thực tế, hậu vệ Kyle Walker của Man City không phải là trường hợp ngôi sao sân cỏ duy nhất sử dụng tất rách khi ra sân thi đấu thời gian qua. Ngoài Walker, hậu vệ chơi đa năng Arthur Masuaku của CLB West Ham United và tiền đạo Stefano Okaka Chuka của CLB Watford đã “trình làng” những đôi tất rách qua những trận đấu vừa qua của đội bóng tại Premier League mùa giải năm nay. Cũng như Walker, cả Arthur lẫn Stefano ngay lập tức gây sự chú ý đặc biệt với giới mộ điệu bởi những đôi tất rách lỗ chỗ.

Danh sách sao sân cỏ đi tất rách còn được nối dài với sự góp mặt của cầu thủ chạy cánh nổi tiếng người Xứ Wales, Gareth Bale của CLB Real Madrid. Hình ảnh Bale ra sân thi đấu cho CLB hoàng gia Tây Ban Nha với đôi tất thủng giờ đây chẳng còn xa lạ nữa. Theo lời chia sẻ của Bale trên tờ nhật báo có số lượng phát hành lớn tại Tây Ban Nha, Marca, lý do chính khiến anh đi tất thủng là nhằm hạn chế một cách tối đa nguy cơ chấn thương bắp chân có thể gặp phải. Không chỉ sử dụng tất thủng, Bale còn dùng những đôi tất chỉ ngắn tới mắt cá chân để tạo sự thoải mái trong quá trình luyện tập.

Ngoài việc sử dụng tất rách, một số “ông sao” thuộc dạng cỡ bự trong làng túc cầu thế giới còn khiến khối người phải ngã ngửa khi khoét thủng luôn giày đấu. Trường hợp điển hình hơn cả tiền vệ Philippe Coutinho, người hiện thuộc biên chế CLB Barcelona tại giải Vô địch quốc gia Tây Ban Nha (La Liga). Chẳng ai có thể ngờ nổi Coutinho có dạo đã liên tục ra sân với đôi giày đấu bị cắt thủng lỗ ở phía gót.

“Tôi luôn bị phồng rộp gót chân qua mỗi lần ra sân thi đấu”, Coutinho giãi bày trước giới truyền thông, “Giải pháp khoét lỗ thủng ở gót giày quả thực đã giúp tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều”.

Mats Hummels (ảnh trên) và Francesco Vicari khoét thủng giày đấu.

Tương tự Coutinho, hậu vệ người Italia, Francesco Vicari của CLB Spal tại giải Vô địch quốc gia Italia (Serie A) đã áp dụng chiêu thức dị thường về việc cắt bỏ một miếng nhỏ phía sau đôi giày đấu để tạo cảm giác thoải mái. Một trường hợp nữa đáng nhắc tới là trung vệ trung vệ Mats Hummels của CLB Bayern Munich đã cắt lỗ nhỏ ở phần mũi giày đấu để tránh bị đau ở ngón chân.

Màn đi tất rách vào sân không phải lúc nào cũng diễn ra suôn sẻ theo đúng ý muốn của sao sân cỏ. Hơn ai hết, trung vệ Ezequiel Garay (Valencia) là người hiểu rõ nhất điều này. Trong một trận đấu của Valencia ở La Liga mùa giải năm nay, Garay đã biến mình thành trò cười của nhiều người khi bị trọng tài điều khiển trận đấu cảnh cáo, đồng thời yêu cầu phải ra khỏi sân để thay đôi tất lành lặn hơn.

Bất luận thế nào, việc sao sân cỏ cắt thủng cả tất lẫn giày đấu đã đặt câu hỏi đối với những hãng sản xuất đồ thể thao khổng lồ như Nike hay Adidas, Puma... phải có biện pháp căn bản trong việc nghiên cứu cũng như sản xuất tất đấu hay giày đấu đem lại cảm giác thoải mái hơn nữa cho cầu thủ trong thời gian tới đây. Điều này ắt hẳn sẽ giúp chấm dứt hội chứng đi tất thủng, giày thủng chẳng lấy gì làm đẹp mắt của giới cầu thủ.

Bảo Quyên

Nguồn ANTG: http://antg.cand.com.vn/kinh-te-van-hoa-the-thao/vi-sao-nhieu-cau-thu-ra-san-voi-doi-tat-rach-487192/