Vì sao nhiều người Trung Quốc đến Đà Nẵng phạm pháp?

Quản lý địa bàn lỏng lẻo cùng sự tiếp tay của một số người Việt khiến tình trạng người Trung Quốc phạm pháp tại Đà Nẵng diễn biến ngày càng phức tạp?

Bên trong căn nhà nhóm người Trung Quốc thuê gái trẻ đóng clip sex Năm người Trung Quốc và một cô gái Việt Nam thuê căn nhà ở quận Sơn Trà (Đà Nẵng) rồi dụ các cô gái trẻ quan hệ tình dục hoặc diễn cảnh sex.

Đại tá Trần Mưu, Phó giám đốc Công an Đà Nẵng thừa nhận tình trạng người Trung Quốc hoạt động phi pháp đã và đang ảnh hưởng rất lớn đến an ninh trật tự tại địa phương.

Công an Đà Nẵng đang sử dụng tất cả các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát để xử lý những người vi phạm.

Người Việt "tiếp tay"

Theo thống kê sơ bộ, từ đầu năm đến nay có hơn 400 người Trung Quốc có dấu hiệu vi phạm pháp luật và bị lực lượng chức năng Đà Nẵng trục xuất khỏi Việt Nam.

Sầm Thị Sen tiếp tay cho nhóm người Trung Quốc phạm pháp. Ảnh: Công an cung cấp.

Sầm Thị Sen tiếp tay cho nhóm người Trung Quốc phạm pháp. Ảnh: Công an cung cấp.

Những người này sang Việt Nam bằng visa du lịch nhưng sau đó tìm cách thuê nhà trọ, thực hiện các hành vi như tổ chức đánh bạc, sản xuất phim ảnh đồi trụy để thu lời bất chính.

Theo đại tá Mưu, những vụ phạm pháp mà công an phát hiện đều có sự tiếp tay của nhiều người Việt Nam.

Đơn cử như vụ 5 người Trung Quốc thuê nhà ở quận Sơn Trà, dụ dỗ các cô gái trẻ người Việt diễn cảnh sex để họ quay phim đăng lên các trang mạng khiêu dâm.

Trong vụ này, cô gái tên Sầm Thị Sen (24 tuổi, trú huyện Đắc Pơ, tỉnh Gia Lai) là người giúp sức nhiệt tình với vai trò "tuyển dụng" các cô gái trẻ, đẹp để đóng cảnh sex.

Theo đại tá Mưu, cô gái biết rõ việc làm của bạn trai Trương Huệ Mẫn (Zhang Hui Min, 38 tuổi) và nhóm người Trung Quốc là phạm pháp nhưng không tố giác mà còn "tiếp tay".

Cụ thể, Sen đứng tên thuê căn nhà 4 tầng và cũng là người chịu trách nhiệm chính trong việc tuyển dụng các cô gái trẻ, có nhan sắc vào đường dây diễn sex.

Nhóm người Trung Quốc khai 4 cô gái trẻ là người Việt Nam, học hành dang dở và không có việc làm ổn định nên đã chấp nhận làm "diễn viên sex" cho họ để kiếm tiền.

Cũng liên quan đến người nước ngoài phạm pháp, ngày 15/9, Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Công an quận Ngũ Hành Sơn bất ngờ đột nhập vào khách sạn Chula tại đường Võ Nguyên Giáp khống chế 34 người Trung Quốc.

Nhóm này thuê trọn gói khách sạn trên và đưa người Trung Quốc sang với mục đích du lịch. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định nhiều người trong nhóm này thực hiện các hành vi ủy thác đầu tư hoặc thao túng chứng khoán bị cấm ở Trung Quốc.

Để qua mắt lực lượng chức năng, nhóm người trên thuê bảo vệ, lễ tân (là người Việt) như bình thường. Khi có khách đến hỏi, lễ tân trả lời là hết phòng. Cũng giống như các vụ khác, nhóm này thuê khách sạn để thực hiện hành vi trong thời gian dài nhưng mới bị công an phát hiện.

"Bãi đáp" của các đối tượng truy nã quốc tế?

Thượng tá Huỳnh Đức Ngô, Phó phòng Xuất nhập cảnh, Công an TP Đà Nẵng, cho biết Công an Đà Nẵng đã phát hiện và xử lý nhiều người nước ngoài đến địa phương du lịch nhưng lại có hành vi vi phạm pháp luật. Trong số này có nhiều người từng vi phạm pháp luật ở nước họ và thuộc diện truy nã quốc tế.

Một cô gái Việt và nhóm người Trung Quốc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Ảnh: Cắt từ clip.

"Người nước ngoài vi phạm pháp luật nhiều nhất là Hàn Quốc, Trung Quốc. Chúng tôi đã phối hợp với phía Trung Quốc và Hàn Quốc trục xuất hàng trăm người ra khỏi lãnh thổ nước ta”, thượng tá Ngô thông tin.

Theo thượng úy Nguyễn Tấn Huỳnh Dũng, Tổ trưởng tổ cảnh sát khu vực, Công an phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), trên địa bàn có nhiều cơ sở lưu trú nhưng ý thức đăng ký tạm trú của chủ các cơ sở chưa cao.

Đà Nẵng là địa phương thu hút rất nhiều khách quốc tế. Do bất đồng ngôn ngữ nên công tác quản lý, kiểm tra của lực lượng chức năng gặp khó khăn.

Luật sư Mai Quốc Việt (Đoàn Luật sư Đà Nẵng) cho biết không chỉ Đà Nẵng mà vừa qua cơ quan chức năng trên cả nước đã triệt phá, xử lý rất nhiều trường hợp người nước ngoài phạm tội.

Công an đọc lệnh khám xét căn nhà mà nhóm người Trung Quốc thuê để đóng phim sex. Ảnh: Cắt từ clip.

Đơn cử như ngày 9/9, Bộ Công an tiến hành bắt giữ 8 người Trung Quốc có hành vi sản xuất ma túy tại tỉnh Kon Tum; vụ gần 400 người Trung Quốc phạm tội về điều hành đường dây đánh bạc tại khu đô thị Our City, Hải Phòng….

"Từ những vụ nổi cộm như trên có thể thấy cơ quan chức năng địa phương lơ là trong quản lý", luật sư nhận định.

Cần sớm khởi tố các vụ án liên quan đến người nước ngoài

Luật sư Việt kiến nghị các cơ quan chức năng cần giám sát chặt chẽ việc cư trú, tạm trú của những người nước ngoài. Công an khu vực phối hợp với tổ dân phố cần giám sát chặt, để biết những thay đổi dân số tại địa phương.

Các cơ quan xuất nhập cảnh, an ninh phải thống kê, xác định được thông tin nhân thân, mục đích của những người nhập cảnh vào Việt Nam.

Bên cạnh đó, người dân cũng nên phối hợp với cơ quan chức năng trình báo những dấu hiệu khả nghi, dấu hiệu phạm tội của những người nước ngoài để các cơ quan nhanh chóng giải quyết, ngăn chặn.

Những vụ việc đã được công an phát hiện thì cần sớm khởi tố, đưa ra xét xử nghiêm minh để răn đe. "Nếu chúng ta bắt xong rồi chỉ xử lý hành chính, trục xuất họ về nước thì những kẻ phạm tội sẽ không sợ và còn tái diễn hành vi phạm tội", luật sư Việt nhấn mạnh.

Đoàn Nguyên

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/vi-sao-nhieu-nguoi-trung-quoc-den-da-nang-pham-phap-post991704.html