Vì sao nhiều người vẫn ''sập bẫy'' thủ đoạn giả mạo cơ quan chức năng chiếm đoạt tài sản?

Tình trạng giả danh lực lượng điều tra, gọi điện đe dọa người dân liên quan đến các vụ trọng án và thao túng tâm lý nạn nhân để lừa đảo đang diễn...

Dù được các cơ quan báo chí tuyên truyền, cảnh báo nhưng vì lo sợ, thiếu hiểu biết pháp luật, nên nhiều người đã trở thành nạn nhân với số tiền bị chiếm đoạt lên đến hàng tỷ đồng.

Mới đây, Công an Nghệ An phối hợp Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã triệt phá nhóm 50 đối tượng người Việt Nam làm việc tại nước ngoài, giả danh cán bộ các cơ quan nhà nước để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Nhiều thủ đoạn tinh vi của nhóm tội phạm đã được vạch trần.

Với vai trò là đối tượng cầm đầu, Tăng Quảng Vinh, trú phường 11, quận 5, TP Hồ Chí Minh đã tuyển hơn 50 đối tượng khác để lập mạng lưới lừa đảo.

Các đối tượng trong đường dây đã đánh vào tâm lý lo sợ cùng việc thiếu kiến thức về pháp luật của người dân để thực hiện hành vi giả danh cơ quan nhà nước nhằm thao túng tâm lý bị hại.

Đường dây này đã tổ chức thành 3 tuyến gồm: tuyến D1, D2, D3 với mục đích giả danh cán bộ các cơ quan Nhà nước thông báo, yêu cầu điều tra vụ án qua điện thoại từ đó lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của các bị hại.

Các đối tượng trong đường dây đã đánh vào tâm lý lo sợ cùng việc thiếu kiến thức về pháp luật của người dân để thực hiện hành vi giả danh cơ quan nhà nước nhằm thao túng tâm lý bị hại.

Cơ quan điều tra đã tiến hành bắt giữ 50 đối tượng người Việt Nam làm việc ở nước ngoài về hành vi lừa đảo với số tiền chiếm đoạt trên 500 tỷ đồng của nhiều bị hại trên cả nước.

Theo VTV

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/vi-sao-nhieu-nguoi-van-sap-bay-thu-doan-gia-mao-co-quan-chuc-nang-chiem-doat-tai-san-post380747.html