Vì sao nữ ca sĩ Beyoncé phá vỡ mọi kỷ lục của Grammy?

Lễ trao giải Grammy lần thứ 65 diễn ra sáng nay 6/2/2023 đã chứng kiến màn lập kỷ lục của nữ ca sĩ Beyoncé.

Lễ trao giải Grammy 2023 được tổ chức tại sân khấu nhà thi đấu Crypto.com Arena ở thành phố Los Angeles (Mỹ), với sự tham dự của nhiều gương mặt đình đám trong ngành công nghiệp âm nhạc thế giới. Sự kiện năm nay có 91 hạng mục đề cử, công nhận danh hiệu đối với các bản thu âm, sáng tác và nghệ sĩ xuất sắc của năm, tính từ ngày 1/10/2021 đến ngày 30/9/2022. MC của lễ trao giải là diễn viên hài người Nam Phi Trevor Noah.

Nữ ca sĩ Beyoncé hiện đã sở hữu 32 giải Grammy, vượt qua kỷ lục do cố nhạc trưởng người Anh gốc Hungary - ông Georg Solti - nắm giữ suốt 26 năm qua (31 giải).

Nữ ca sĩ Beyoncé hiện đã sở hữu 32 giải Grammy, vượt qua kỷ lục do cố nhạc trưởng người Anh gốc Hungary - ông Georg Solti - nắm giữ suốt 26 năm qua (31 giải).

Nữ ca sĩ Beyoncé là nghệ sĩ đầu tiên của Grammy lần thứ 65 khi được vinh danh với 4 giải thưởng Bản ghi âm Dance/Electronic hay nhất với "Break My Soul"; Màn trình diễn R&B truyền thống hay nhất với "Plastic Off the Sofa" và Ca khúc R&B hay nhất với bài hát "Cuff It", Bản thu âm Dance/Electronic Dance hay nhất cho "Break My Soul". Như vậy, nữ ca sĩ Beyoncé hiện đã sở hữu 32 giải Grammy, vượt qua kỷ lục do cố nhạc trưởng người Anh gốc Hungary - ông Georg Solti - nắm giữ suốt 26 năm qua (31 giải).

Nữ ca sĩ gửi lời cảm ơn tới gia đình và những người luôn dõi theo, ủng hộ mình: "Tôi sẽ cố để không xúc động, tôi sẽ chỉ cảm nhận đêm nay"- nữ ca sĩ xúc động chia s.

Ban tổ chức cũng trao các giải thưởng ấn tượng như: Nhà sản xuất âm nhạc Dr. Dre giành giải Global Impact Award (Ảnh hưởng toàn cầu). Giải này sẽ được đặt theo tên ông.

Nữ nghệ sĩ Bonnie Raitt, 74 tuổi, đã vượt hàng loạt tên tuổi nặng ký để thắng hạng mục quan trọng Ca khúc của năm với ca khúc "Just Like That".

Sau khi lần lượt trượt 3 giải quan trọng trong đó có giải Album Vocal Pop xuất sắc về tay Harry Styles, nữ danh ca Adele nhận kèn vàng Màn trình diễn Pop xuất sắc từ James Corden, cho ca khúc gây sốt "Easy on Me". Đây là ca khúc nằm trong album 30, là khúc tự tình sau tổn thương của Adele. Ca sĩ trải lòng: "Tôi chỉ định đến đây chơi thôi nhưng cuối cùng đã thắng giải. Tôi muốn gửi lời cảm ơn và dành món quà này cho con trai tôi. Thằng bé bảo tôi rằng nếu thắng thì mẹ đừng khóc, nhưng tôi đã khóc mất rồi".

Ở hạng mục Best song for social change (Bài hát xuất sắc cho sự thay đổi xã hội) Viện Hàn lâm đã chọn vinh danh ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Iran Shervin Hajipour trong số 130.000 bài dự thi. Hajipour là chủ nhân của ca khúc "Baraye" - ca khúc đã trở thành bài quốc ca cho các cuộc biểu tình đòi tự do và quyền của phụ nữ ở Iran.

Hạng mục Bản ghi âm của năm đã xướng tên Lizzo với ca khúc "About Damn Time".

Tại hạng mục Album nhạc Đồng quê xuất sắc nhất, giải thưởng đã gọi tên "A Beautiful Time" của Willie Nelson.

Nghệ sĩ mới xuất sắc của Grammy 2022, Olivia Rodrigo, đảm nhận vai trò trao giải cho Nghệ sĩ mới xuất sắc của năm nay - Samara Joy. Samara Joy sinh năm 1999, là ca sĩ nhạc jazz người Mỹ. Trước khi cầm trên tay kèn vàng Grammy, cô đã giành chiến thắng trong cuộc thi Giọng hát Jazz quốc tế Sarah Vaughan vào năm 2019 và được Jazz Times vinh danh là Nghệ sĩ mới xuất sắc của năm 2021.

Trong khi đó, album "Harry's House" của Harry Styles đã giành chiến thắng ở hạng mục Album Vocal Pop xuất sắc nhất.

Trước khi chính thức khai màn lễ trao giải Grammy 2023, Ban tổ chức cũng đã công bố sớm chủ nhân một số hạng mục. Taylor Swift thắng giải "Video ca nhạc hay nhất" với phim ca nhạc ngắn "All Too Well". Sản phẩm do cô đạo diễn, được lấy cảm hứng từ chuyện tình giữa nữ ca sĩ và Jake Gyllenhaal cách đây 10 năm.

Trong khi đó, giải "Sách nói hay nhất" thuộc về hồi ký "Finding Me" của diễn viên - nhà sản xuất Viola Davis. Theo NBC News, thành tích này giúp Davis trở thành người phụ nữ da màu thứ 3 giành cả 4 giải thưởng lớn gồm: Emmy, Grammy, Oscar, Tony Awards (EGOT), sau Saba Hamedy và Char Adams.

Như Hương (Tổng hợp)

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/beyonce-lap-ky-luc-moi-tai-grammy.html