Vì sao oanh tạc cơ B-2 Spirit của Mỹ trị giá 2 tỷ USD lại dán đầy băng dính?

Oanh tạc cơ B-2 Spirit số hiệu 89-0129 của không quân Mỹ dán đầy băng dính dưới cánh khi bay trở về nhà máy sản xuất. Trước đó chiếc máy bay này đã gặp sự cố trong lúc hạ cánh.

Hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội Mỹ hôm 22/9 cho thấy oanh tạc cơ tàng hình B-2 Spirit số hiệu 89-0129, còn có biệt danh "Spirit of Georgia", chuẩn bị hạ cánh xuống Nhà máy số 42 ở Palmdale, bang California.

Trong ảnh, chiếc B-2 được dán đầy băng dính nhôm ở diềm trước và mặt dưới cánh trái. Dưới thân máy bay cũng đầy rỉ sét và không có vật liệu hấp thụ radar thường thấy. Hàng loạt dấu vết hư hại do bị mài xuống mặt đất cũng được ghi nhận dưới cánh trái máy bay.

Không quân Mỹ cho biết, oanh tạc cơ tàng hình B-2 số hiệu 89-0129 gặp trục trặc với hệ thống thủy lực khi bay huấn luyện ngày 14/9/2021, phải hạ cánh khẩn cấp xuống căn cứ không quân Whiteman ở bang Missouri, trước khi bị sập càng và lao ra khỏi đường băng.

Các hình ảnh được công bố sau đó cho thấy đầu cánh trái của chiếc B-2 quệt xuống mặt cỏ. Nhiều phần thân vỏ máy bay bị xé rách, trong khi cửa khoang chứa càng bên trái tách rời hoàn toàn khỏi thân máy bay và rơi trên đường băng.

"Nửa dưới cánh lái bên trái bị gãy. Vỏ dưới cánh cũng bị tổn hại nghiêm trọng, tạo ra lỗ thủng lớn và làm lộ cấu trúc trong cánh. Có khả năng cấu trúc khung cánh trái cũng bị hư hại và cần thêm đánh giá kỹ thuật", báo cáo được không quân Mỹ công bố hồi tháng 3 có đoạn.

Không quân Mỹ chưa công bố thời gian và chi phí sửa chữa chiếc B-2 số hiệu 89-0129 tại Nhà máy số 42.

B-2 Spirit là mẫu oanh tạc cơ chiến lược được Mỹ ra mắt năm 1988, cũng là phi cơ đắt nhất trong lịch sử.

Giá thành chế tạo một chiếc B-2 khi đó là 515 triệu USD, tương đương 1,06 tỷ USD hiện nay.

Nếu tính cả chi phí nghiên cứu phát triển, mỗi chiếc Spirit sẽ có giá lên tới 2,1 tỷ USD. Dòng B-2 là mũi nhọn trong mọi đòn đánh phủ đầu của Mỹ, nhờ khả năng tàng hình trước radar đối phương.

Mỹ vẫn là quốc gia đi đầu trong lĩnh vực chế tạo máy bay tàng hình nói chung và máy bay ném bom chiến lược tàng hình nói riêng. Cho đến hiện tại B-2 Spirit vẫn là loại máy bay ném bom tàng hình đắt nhất, độc đáo nhất và mạnh nhất thế giới.

Máy bay B-2 Spirit lấy ý tưởng từ những chú chim với hình dáng khí động học độc đáo giúp chúng có thể xâm nhập sâu vào không phận đối phương mà không bị phát hiện.

Người Mỹ đã thành công khi thêm những thành tố tổng hợp vào trong chất liệu chế tạo cánh, đáng chú ý nhất là sợi carbon để tạo nên một chiến đấu cơ có độ bền cơ học cao.

Chiếc B-2 Spirit được cấu tạo bởi 80% là vật chất tổng hợp, đa phần là sợi carbon. Khung bên trong được kết nối với thân và nơi đặt bình nhiên liệu lớn nhất, thì được làm bằng titan và nhôm.

Vật liệu tổng hợp không chỉ khiến chiếc B-2 Spirit nhẹ hơn mà nó cũng là một chất liệu hấp thu sóng radar rất tốt, cho phép chiếc máy bay ném bom này có thể tàng hình được trước radar đối phương.

Hãng chế tạo vũ khí Northrop Grumman phát triển cho máy bay ném bom chiến lược B-2 Spirit được gọi là Flying Wing – “thân cánh liền khối” và không cần dùng tới cánh đuôi.

Kiểu thiết kế này không có phần thân, chỉ đơn giản là hai cánh cỡ lớn ghép lại với nhau ở giữa và ở phần này có một cơ cấu rỗng với khoang điều khiển và các thiết bị điện tử được lắp đặt.

Nhưng thực tế về lý thuyết, chiếc B-2 hoàn toàn không có phần thân, trong các tài liệu bảo dưỡng của B-2 cũng không có phần thân máy bay mà chỉ có phần khoang điều khiển, khoang bom và hai phần cánh.

Thiếu cánh đuôi, chiếc B-2 không thể thăng bằng được theo chiều ngang so với thân máy bay. Để khắc phục điểm yếu này, các kỹ sư thiết kế đã đưa vào trong thân chiếc B-2 một con lắc cân bằng.

B-2 Spirit được mệnh danh là bóng ma trên bầu trời bởi tải trọng bom lớn cộng với khả năng tàng hình vượt trội, nó có thể xuyên thủng các hệ thống phòng không hiện đại để tấn công sâu vào đất liền.

Động cơ của B-2 lắp bộ trộn dòng khí, lấy không khí lạnh dẫn vào buồng đốt động cơ và tua bin, làm hạ thấp nhiệt độ mặt ngoài.

Loa phụt động cơ nằm sâu trong thân máy bay, qua đó giảm đáng kể tín hiệu hồng ngoại. Biện pháp này nhằm đối phó với khí tài hồng ngoại của đối phương có thể sử dụng để phát hiện máy bay qua tín hiệu nhiệt động cơ.

B-2 trang bị 4 động cơ tuốc bin phản lực cánh quạt đẩy F118-GE-100 cho phép đạt tốc độ 1.010 km/h, tầm bay 10.400km, trần bay 15.000m.

B-2 trang bị những công nghệ điện tử hàng không tiến tiến gồm: hệ thống radar mạng pha điện tử bị động AN/APQ-81 cung cấp chế độ ngắm mục tiêu, hỗ trợ B-2 bay bám sát và tránh địa hình; hệ thống định vị hàng không; hệ thống đối phó trả đũa điện tử.

Rõ ràng với những thông số ấn tượng, B-2 Spirit là một kỳ quan vũ khí của Mỹ. Nó đã được chứng minh ngay từ những năm đầu đi vào biên chế.

Cụ thể tháng 6-1995, Mỹ đã đưa B-2 tới tham dự triển lãm hàng không Paris (Pháp). Trước khi xuất phát, Mỹ đã thông báo cho Pháp đường bay của B-2. Quân đội Pháp đã ra lệnh cho trạm radar cảnh giới sục sạo nhưng không thể nào phát hiện được B-2 cho tới khi nó hạ độ cao, lộ diện trước con mắt người.

Từ khi đi vào biên chế đến nay, B-2 Spirit đã tham gia hàng chục phi vụ ném bom vào lãnh thổ đối phương và thu được hiệu suất đáng nể.

Chính vì thế mỗi lần loại vũ khí này được triển khai đều nhận được sự quan tâm lớn từ các đối thủ của Mỹ.

Mỹ đã sản xuất tổng cộng 21 oanh tạc cơ tàng hình B-2 Spirit, trong đó một chiếc bị phá hủy hoàn toàn do sự cố trong lúc cất cánh tại đảo Guam hồi năm 2008.

Một chiếc B-2 Spirit khác cũng bị hư hỏng nặng do cháy trên mặt đất năm 2010, nhưng được sửa chữa và đưa trở lại biên chế.

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/vi-sao-oanh-tac-co-b-2-spirit-cua-my-tri-gia-2-ty-usd-lai-dan-day-bang-dinh-post517856.antd