Vì sao ông Đoàn Ngọc Hải bị kiểm điểm về trách nhiệm điều hành, lãnh đạo?

Chủ tịch UBND quận 1 cho biết, ông Đoàn Ngọc Hải bị kiểm điểm trách nhiệm vì những vi phạm trong lĩnh vực được giao quản lý.

Việc ông Đoàn Ngọc Hải (nguyên Phó Chủ tịch UBND Quận 1, TP.HCM) nộp đơn xin từ chức ngay ngày nhận được quyết định điều động sang làm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn nhận được quan tâm không nhỏ của dư luận thời gian gần đây.

Liên quan đến thông tin kết luận thanh tra về ông Đoàn Ngọc Hải, VTC News đưa tin, tại cuộc giao ban báo chí của Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM ngày 14/6, Chủ tịch UBND quận 1 Nguyễn Văn Dũng cho biết, ông Đoàn Ngọc Hải được phân công phụ trách lĩnh vực xây dựng, đô thị và bị kiểm điểm trách nhiệm cá nhân trong điều hành, lãnh đạo.

Với trách nhiệm lãnh đạo phòng Quản lý đô thị của UBND quận 1 (TP.HCM), ông Đoàn Ngọc Hải bị kiểm điểm vì buông lỏng giám sát cấp dưới.

Với trách nhiệm lãnh đạo phòng Quản lý đô thị của UBND quận 1 (TP.HCM), ông Đoàn Ngọc Hải bị kiểm điểm vì buông lỏng giám sát cấp dưới.

Cụ thể, theo kết luận thanh tra trong thực hiện nhiệm vụ được giao về cấp phép xây dựng từ tháng 1/2016 đến cuối tháng 10/2017, thanh tra phát hiện một số sai phạm của các cá nhân trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Từ đó, quận xem xét kỷ luật các cá nhân trực tiếp làm nhiệm vụ, sau đó xem xét kỷ luật các cá nhân lãnh đạo là trưởng phòng phụ trách công việc này. Trong các công chức bị thi hành kỷ luật có nguyên phó Chủ tịch UBND quận 1 Đoàn Ngọc Hải với thiếu sót trong công tác chỉ đạo, giám sát cũng bị kiểm điểm.

Kết quả Thanh tra của UBND quận 1 cho thấy, các chuyên viên phòng Quản lý đô thị do ông Đoàn Ngọc Hải lãnh đạo đã có nhiều vi phạm về cấp giấy phép xây dựng suốt thời gian dài, gây hậu quả lớn với hàng chục dự án, công trình trên địa bàn.

Danh sách công chức bị phê bình theo Thông báo số 275 gồm: ông Hồ Ngọc Đinh, ông Dương Thanh Bình, ông Ngô Thanh Hoàng và ông Nguyễn Đình Nguyên. Các chuyên viên phòng Quản lý đô thị này bị xử lý vì đã thiếu sót, vi phạm trong tác cấp giấy phép xây dựng,…

Qua kiểm tra 49 hồ sơ cấp giấy phép xây dựng, các chuyên viên phòng Quản lý đô thị đã vi phạm trong công tác tham mưu, đề xuất cấp giấy phép xây dựng. Tổng cộng có 64 giấy phép xây dựng được cấp do sai phạm của các công chức là cấp dưới của ông Đoàn Ngọc Hải.

Cụ thể, có 2 trường hợp mà phòng Quản lý đô thị tham mưu không đúng quy định, cụ thể là công trình tại đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (tăng 195,25 m2 sàn xây dựng) và công trình tại đường Lê Thánh Tôn (tăng 58,67 m2 sàn xây dựng).

Các chuyên viên phòng Quản lý đô thị còn bị xử lý vì tham mưu, đề xuất cấp giấy phép xây dựng tăng hệ số sử dụng đất so với chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc. Đó là 2 trường hợp công trình tại đường Nguyễn Trãi (hệ số tăng từ 0,4 lên 0,42) và công trình tại đường Mai Thị Lựu (hệ số tăng từ 3 lên 3,1).

Các sai phạm của chuyên viên phòng Quản lý đô thị còn là tham mưu cấp giấy phép xây dựng tăng số tầng không đúng quy định cho 5 trường hợp. Danh sách gồm: công trình nhà ở đường Nguyễn Thị Minh Khai, biệt thự tại đường Nguyễn Đình Chiểu, nhà ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, nhà ở đường Phạm Ngũ Lão và công trình khách sạn/nhà ở kết hợp khách sạn tại đường Lưu Văn Lang.

Kết quả Thanh tra còn cho thấy, các chuyên viên phòng Quản lý đô thị sai phạm trong tham mưu cấp giấy phép xây dựng công trình có tổng vốn đầu tư trên 15 tỷ đồng (công trình tại số 33 Phùng Khắc Khoan), tham mưu cấp giấy phép xây dựng cho 7 công trình về chiều cao công trình và chiều cao tầng 1 không đúng quy định,...

Vì thế, trước các sai phạm của hàng loạt chuyên viên phòng Quản lý đô thị trong thời gian dài, ông Đoàn Ngọc Hải phải nhận trách nhiệm, thừa nhận khuyết điểm khi buông lỏng lãnh đạo, giám sát đối với hoạt động chuyên môn của cấp dưới.

H.A (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.vn/thoi-su/vi-sao-ong-doan-ngoc-hai-bi-kiem-diem-ve-trach-nhiem-dieu-hanh-lanh-dao-44904.html