Vì sao Phó BT Thành ủy TP Phan Thiết Đỗ Ngọc Điệp bị cách hết chức vụ trong Đảng?

Tỉnh ủy Bình Thuận vừa công bố quyết định kỷ luật Phó bí thư Thành ủy TP Phan Thiết Đỗ Ngọc Điệp bằng hình thức cách hết chức vụ trong Đảng vì có liên quan đến hàng loạt sai phạm về quản lý đất đai.

Ngày 9/12, Tỉnh ủy Bình Thuận đã công bố quyết định kỷ luật Phó bí thư thường trực Thành ủy, chủ tịch HĐND TP Phan Thiết Đỗ Ngọc Điệp bằng hình thức cách hết chức vụ trong Đảng.

Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận đã có kết luận kiểm tra đối với 5 đảng viên là những lãnh đạo thuộc Đảng bộ TP Phan Thiết, trong đó có ông Đỗ Ngọc Điệp.

5 đảng viên bị kỷ luật gồm:

Ông Đỗ Ngọc Điệp, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Phan Thiết, nguyên Chủ tịch UBND TP Phan Thiết;

Ông Trần Hoàng Khôi, Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND TP Phan Thiết; ông Phạm Thanh Thái, Thành ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TP Phan Thiết; ông Nguyễn Ngọc Hải, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Phan Thiết và ông Nguyễn Hữu Hoành, Phó bí thư Chi bộ, Phó giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Phan Thiết.là những lãnh đạo thuộc Đảng bộ TP Phan Thiết, trong đó có ông Đỗ Ngọc Điệp.

Theo kết quả kiểm tra của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận, cả 5 đảng viên là những lãnh đạo thuộc Đảng bộ TP Phan Thiết đều có khuyết điểm, sai phạm đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật theo Quy định số 102 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

Cụ thể trong thời gian giữ chức vụ phó bí thư Thành ủy, chủ tịch UBND TP Phan Thiết, ông Đỗ Ngọc Điệp đã buông lỏng quản lý trên lĩnh vực đất đai, quy hoạch đô thị, có những sai nghiêm trọng đến mức vi phạm pháp luật.

Ông Đỗ Ngọc Điệp cùng với phó chủ tịch UBND TP Phan Thiết Trần Hoàng Khôi đã ký 132 quyết định cho chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn sai quy định.

Liên quan đến những sai phạm về đất đai, trước đó, UBND tỉnh Bình Thuận đã có kết luận thanh tra chỉ ra hàng loạt sai phạm trong công tác quản lý Nhà nước về quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng tại 3 xã Phong Nẫm, Tiến Lợi và Thiện Nghiệp của TP Phan Thiết. Những sai phạm được chuyển sang cơ quan CSĐT Công an tỉnh làm rõ.

Ngày 12/9, cơ quan CSĐT bắt giam ông Trần Hoàng Khôi, Phó chủ tịch UBND TP Phan Thiết. Ảnh:Tuấn Kiệt.

Ngày 12/9, cơ quan CSĐT bắt giam ông Trần Hoàng Khôi, Phó chủ tịch UBND TP Phan Thiết. Ảnh:Tuấn Kiệt.

Và ngày 12/9, Công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phó chủ tịch UBND TP Phan Thiết Trần Hoàng Khôi, Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường TP Phan Thiết Phạm Thanh Thái và chuyên viên phòng Tài nguyên Môi trường Lê Hoàng Anh Tân về tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Tiếp đó, UBND Bình Thuận đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách và giáng chức lần lượt đối với các ông Hồ Lâm, Lê Nguyễn Thanh Danh - giám đốc và phó giám đốc Sở TN&MT tỉnh.

Ngoài ra, Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận cũng đã kỷ luật cách chức Giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Phan Thiết đối với ông Nguyễn Ngọc Hải và Phó giám đốc đối với ông Nguyễn Hữu Hoành vì liên quan đến những sai phạm trên.

PV (t/h)

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/vi-sao-pho-bt-thanh-uy-tp-phan-thiet-do-ngoc-diep-bi-cach-het-chuc-vu-trong-dang-post324545.info