Vì sao Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế NN&PTNT Việt Nam bị khởi tố?

Do ham mê cờ bạc, lô đề, cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Khoa học Kinh tế NN&PTNN Việt Nam đã nghĩ ra kế hoạch lập dự án 'ma' để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 18/9, CQĐT Công an TP Hà Nội cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Minh Tiến (SN 1972), Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Khoa học Kinh tế Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.

Bị can Tiến bị khởi tố để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các Quyết định, Lệnh đã được Viện KSND TP Hà Nội phê chuẩn.

Theo CQĐT, do ham mê cờ bạc, lô đề, cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân nên Tiến đã nghĩ ra kế hoạch lập dự án "ma" để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lê Minh Tiến và Nguyễn Thanh Tùng

VTC News cho biết, tại cơ quan công an, Lê Minh Tiến khai nhận, do nắm bắt được một khu đất trống tại đường Võ Chí Công, quận Tây Hồ (Hà Nội) chưa có dự án triển khai nên đối tượng đã vẽ ra dự án: "Xây dựng nhà ở cho cán bộ và hội viên của Hội Khoa học Kinh tế Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam".

Để hợp pháp hóa hành chính giấy tờ, Tiến lấy con dấu của hội để đóng dấu cho Công ty CP phát triển DAV Việt Nam hoạt động, trong đó Tiến đứng tên thành lập. Sau khi hoàn tất các thủ tục, đối tượng này tiếp cận và lừa được 1 nữ đại gia bất động sản và người này chuyển cho Tiến 5 tỷ đồng tạm ứng để thực hiện dự án.

Sau khi được chuyển tiền, Tiến đã mời chào nữ đại gia tham gia 1 lô đất để xây chung cư ở đường Hoàng Minh Giám (gần trường Hà Nội - Amsterdam, quận Cầu Giấy, Hà Nội) với giá 2 tỷ đồng và được sự đồng ý của người này.

Chiếm đoạt được tiền, Tiến dùng 1 tỷ đồng để trả nợ và tiêu xài hết 1 tỷ đồng, còn 5 tỷ đồng còn lại, Tiến đã trả lại nạn nhân sau khi bị tố giác.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, CQĐT làm rõ trước đó, Lê Minh Tiến còn chủ mưu cung cấp tài liệu và bàn bạc kế hoạch thực hiện cũng như "ăn chia" với Nguyễn Thanh Tùng (quê Bắc Ninh) để lừa đảo các doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn thực hiện dự án.

Theo tin trên báo Tiền Phong, từ những thông tin do Tiến chuyển cho, Nguyễn Thanh Tùng đã mạo danh là trợ lý cho điều phối viên Liên hợp quốc, quảng cáo khả năng giúp đỡ các doanh nghiệp, cá nhân được vay các gói ưu đãi tại Ngân hàng Thế giới và tổ chức UNDP với lãi suất rất thấp.

Tùng sau đó đã lừa một doanh nghiệp tại Hà Nội số tiền 3 tỷ đồng, với hứa hẹn giúp vay Ngân hàng Thế giới 3.000 tỷ đồng lãi suất 3%/năm, thời hạn 20 năm, để triển khai thực hiện dự án xây dựng bệnh viện tại tỉnh Thái Nguyên.

Theo lời khai nhận của đối tượng Tùng, trong phi vụ lừa đảo này, gã được hưởng 400 triệu đồng, còn Lê Minh Tiến chiếm đoạt 2,6 tỷ đồng.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/vi-sao-pho-chu-tich-hoi-khoa-hoc-kinh-te-nnptnt-viet-nam-bi-khoi-to-255163.htm