Vì sao Phó Chủ tịch VFF Cấn Văn Nghĩa xin từ chức?

Sáng 25/6, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Cấn Văn Nghĩa đã đệ đơn xin từ chức và được chấp thuận sau cuộc họp Thường trực VFF.

Theo nhiều nguồn tin, sáng 25/6, Phó Chủ tịch VFF phụ trách tài chính và vận động tài trợ Cấn Văn Nghĩa đã xin từ chức. Kết thúc cuộc họp Thường trực VFF, đơn từ chức của ông Nghĩa được chấp thuận.

Trước đó, đầu tháng 12/2018, tại Đại hội VFF khóa VIII, ông Cấn Văn Nghĩa (nguyên Giám đốc Trung tâm thể thao Quốc gia Mỹ Đình) đã trúng cử vào vị trí Phó Chủ tịch VFF phụ trách tài chính và vận động tài trợ.

Để trúng cử, ông Nghĩa khi đó đã phải cạnh tranh gay gắt với ông Lê Văn Thành (Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thể thao Động Lực). Sau hai lần bỏ phiếu, kết quả mới ngã ngũ.

Phó Chủ tịch VFF Cấn Văn Nghĩa

Phó Chủ tịch VFF Cấn Văn Nghĩa

Ngày mới nhậm chức, ông Cấn Văn Nghĩa từng chia sẻ về mục tiêu kiếm tiền, kêu gọi tài trợ của mình: "Theo tôi, mỗi năm số tiền tăng lên khoảng 10% là hợp lý. Về mục tiêu, tôi sẽ kêu gọi tối thiểu 400 tỷ đồng trong 4 năm nhiệm kỳ của mình".

Nhắc tới bản quyền truyền hình như một nguồn thu lớn khác, ông Nghĩa nhấn mạnh kỳ vọng bóng đá Việt Nam sẽ "sạch" từ CLB tới đội tuyển để duy trì nguồn tài chính bền vững.

Tuy nhiên, sau 6 tháng nhậm chức, ông Nghĩa đã xin từ chức. Nguyên nhân được cho là ông cảm thấy mệt mỏi và áp lực trong việc tài trợ cho các hoạt động của đội tuyển, cũng như VFF.

Tính đến nay, ông Cấn Văn Nghĩa chưa trực tiếp đưa về được hợp đồng nào. Ông cũng tuyên bố sẽ từ chức nếu không lo được tiền trả lương cho HLV Park Hang Seo sau khi bầu Đức rút lui, không hỗ trợ tài chính cho VFF từ tháng 1/2020.

Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình (ảnh) đang bị thanh tra toàn diện. Ảnh minh họa.

Trong khi đó, Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình, nơi ông Cấn Văn Nghĩa từng làm Giám đốc suốt một thời gian dài, đang bị thanh tra.

Theo Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm, đây là cuộc thanh tra đột xuất, toàn diện do Chính phủ chỉ đạo nhằm làm rõ những mặt được và chưa được trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công của Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình.

Kiểm toán Nhà nước cũng đã chỉ ra một số sai phạm về quản lý, sử dụng tài chính và tài sản tại Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình. Trong đó, có việc cho thuê đất khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Bộ Tài chính; hay có dấu hiệu làm sai nguyên tắc trong sử dụng tài chính công, tài sản công…

Theo kế hoạch, tháng 7 tới, Thanh tra Chính phủ sẽ công bố kết luận thanh tra toàn diện Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình trong giai đoạn ông Nghĩa làm giám đốc.

Hoàng Nam

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/vi-sao-pho-chu-tich-vff-can-van-nghia-xin-tu-chuc-80828.html