Vì sao PVF muốn đổi tên thành đội Cảng Sài Gòn?

>Saostar - U19 PVF có cần phải lấy tên thành đội Cảng Sài Gòn để đá giải hạng Nhì năm 2021?

Đó là câu hỏi thiết thực, bởi đội Cảng Sài Gòn không có liên quan gì đến PVF.

PVF nổi tiếng về đào tạo trẻ, là nơi "trồng" ra nhiều tài năng cho bóng đá Việt Nam. Họ có Hà Đức Chinh, Bùi Tiến Dụng, Văn Xuân, Trọng Hóa, Hồng Sơn...

Đúng hơn, PVF chỉ ra đời sau Học viện bóng đá HAGL và được người hâm mộ cả nước quan tâm rất lớn sau khi chuyển từ Thành Long (TPHCM) ra Hưng Yên. Vậy nên, trung tâm bóng đá PVF đã có chỗ đứng trong làng bóng đá Việt Nam.

Có tư thế, có giá trị riêng nhưng PVF bỗng dưng muốn lấy tên CLB Cảng Sài Gòn để đá giải hạng Nhì năm 2021. Vì sao PVF muốn làm một chuyện kỳ lạ như thế?

U19 PVF muốn đổi tên thành đội Cảng Sài Gòn để đá giải hạng Nhì. Ảnh: VFF

U19 PVF muốn đổi tên thành đội Cảng Sài Gòn để đá giải hạng Nhì. Ảnh: VFF

Đáp án có ngay từ cái tên Cảng Sài Gòn - một đội bóng đến ngày hôm nay vẫn có chỗ đứng vững chắc trong trái tim của hàng triệu người hâm mộ.

Cảng Sài Gòn - một cái tên không chỉ đơn thuần là một đội bóng, đó là thương hiệu một doanh nghiệp rất lớn của nhà nước. Đây cũng là lý do Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn lập tức phản ứng về thông tin PVF muốn đổi tên thành đội Cảng Sài Gòn.

Cảng Sài Gòn - một đội bóng đã trở thành bất tử với người hâm mộ bóng đá phía Nam, là biểu tượng của bóng đá TPHCM. Đúng hơn, miền Bắc có Thể Công, còn miền Nam có Cảng Sài Gòn. Minh chứng là ngay khi có thông tin PVF muốn đổi thành CLB Cảng Sài Gòn thì rất nhiều người hâm mộ phản ứng, không đồng tình với chuyện này.

Với một tên tuổi như thế, U19 PVF liệu có xứng đáng để kế thừa thương hiệu khi bắt đầu từ giải hạng Nhì? Lộ trình của PVF là gì? Đội bóng này liệu có đủ khả năng tiếp nối quá khứ hào hùng của Cảng Sài Gòn? PVF đổi tên xong liệu có làm ảnh hưởng đến thương hiệu Cảng Sài Gòn trong lòng người hâm mộ, nhất là thế hệ trẻ?

Chưa cần bàn đến sự thăng trầm qua nhiều thế hệ cầu thủ để xây dựng tên tuổi đội Cảng Sài Gòn, vài câu hỏi nêu trên đã cho thấy có nhiều vấn đề khi PVF đổi tên thành CLB Cảng Sài Gòn.

Nên nhớ, "chiếc áo không làm nên thầy tu". Làm bóng đá càng khó trong việc xây dựng tên tuổi và được người hâm mộ yêu. Mọi thứ cần có thời gian, cần làm tốt theo năm tháng, vì bóng đá có bản sắc và truyền thống. PVF có đổi tên thành Cảng Sài Gòn thì họ khó được khán giả yêu, thậm chí bị ghét bỏ vì đá bóng trên thương hiệu của một đội bóng lừng lẫy trong quá khứ. Chiếc áo đó quá rộng với PVF, nhất là họ đá từ giải hạng Nhì!

Sòng phẳng, tiếc cho PVF trong việc muốn đổi tên thành CLB Cảng Sài Gòn. Vì câu chuyện đổi tên đang làm ảnh hưởng đến hình ảnh của PVF trong lòng người hâm mộ.

Văn Nhân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/vi-sao-pvf-muon-doi-ten-thanh-doi-cang-sai-gon-202104280920153958.html