Vì sao sản lượng điện ở Mỹ cán mốc kỷ lục trong năm 2018?

Theo các số liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA), sản xuất điện ròng của Hoa Kỳ đã đạt mốc kỷ lục 177,8 TWh trong năm 2018.

Nguyên nhân đưa Hoa Kỳ đến với con số kỷ lục

EIA cho biết, năm 2018, các nhà máy điện Hoa Kỳ đã sản xuất được nhiều hơn 4% tổng lượng sản xuất trong năm 2017, và nhiều hơn 4157 TWh so với mức kỷ lục năm 2007. Nhu cầu điện tăng mạnh do yếu tố thời tiết (gia đoạn mùa đông lạnh lẽo vào đầu-cuối năm và mùa hè nóng bức) là nguyên nhân chính giải thích cho mức tăng sản xuất điện của Hoa Kỳ năm 2018.

Theo EIA, có 87% các hộ gia đình ở Mỹ sử dụng điện để làm mát nhà cửa vào mùa hè; trong khi chỉ có 35% hộ dùng điện sưởi ấm cho mùa đông. Như vậy, mức tiêu thụ điện vào mùa hè có tác động mạnh hơn trong việc kích thích sản xuất điện so với mùa đông. Do đó, tổng doanh số từ việc bán điện trong năm 2018 tăng 6% so với năm 2017.

Ở Pháp, sản xuất điện ròng năm 2018 đạt 548,6 TWh (theo số liệu mới nhất của RTE). So với Paris, sản xuất điện ròng của Hoa Kỳ cao gấp 7,6 lần (do dân số của quốc gia này nhiều hơn 4,9 lần dân số Pháp).

Các nguồn năng lượng tham gia vào sản xuất điện ở Hoa Kỳ

Nhờ đẩy mạnh khai thác và sản xuất khí đá phiến (với chi phí thấp), khí tự nhiên đã dần thay thế than trở thành nguồn cung chính trong việc sản xuất điện năm 2016 tại Mỹ. Năm 2018, khí tự nhiên chiếm 35,1% trong cơ cấu ngành điện so với mức 31,7% trong năm 2017. Trong khi than đá chỉ giữ được 27,4% trong cơ cấu vào cùng kì năm ngoái. Tuy nhiên, chỉ từ tháng 1 đến tháng 10/2018, điện than đã giảm 11,2 GW do một số nhà máy bị đóng cửa.

Chiếm 19,3% trong cơ cấu là điện hạt nhân, nhờ có 98 lò phản ứng vẫn đang hoạt động. Kế đến là thủy điện chiếm 7% vào năm 2018. Ngoài ra, năng lượng tái tạo như: gió, khí sinh học, mặt trời,... cũng tham gia vào việc sản xuất điện ở Hoa Kỳ, nhưng vẫn còn bị hạn chế.

Nh.Thạch

AFP

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/vi-sao-san-luong-dien-o-my-can-moc-ky-luc-trong-nam-2018-530230.html