Vì sao 'sát thủ' U22 Indonesia bị AFC cấm tham dự vòng loại U23 châu Á?

Tiền đạo Ezra Walian của U22 Indoensia không được phép thi đấu tại vòng loại U23 châu Á 2020 theo quy định của FIFA.

Trước trận đấu mở màn vòng loại U23 châu Á gặp Thái Lan, đội tuyển U22 Indonesia đón nhận thông tin hết sức kém vui khi tiền đạo Tiền đạo Ezra Walian của đội bóng này không được phép thi đấu tại vòng loại U23 châu Á 2020 theo quy định của FIFA.

Ezra Walian xuất thân từ lò đào tạo danh giá Ajax, hiện thuộc sở hữu của Almere City, và khoác áo RKC Waalwijk theo dạng cho mượn.

Năm 2017, Ezra có quốc tịch Indonesia, cầu thủ này từng có 7 trận đấu với U23 Indonesia và 1 trận khoác áo ĐTQG, anh nhận được nhiều sự kỳ vọng của người hâm mộ bóng đá xứ Vạn đảo tại vòng loại U23 châu Á năm nay.

Tiền đạo Ezra Walian của U22 Indoensia bị FIFA cấm tham dự VL U23 châu Á. Ảnh: Internet

Tiền đạo Ezra Walian của U22 Indoensia bị FIFA cấm tham dự VL U23 châu Á. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, Liên đoàn bóng đá châu Á từ chối cho phép cầu thủ 21 tuổi sinh ở Amsterdam (Hà Lan) được thi đấu bởi Ezra Walian từng có 2 trận đấu chính thức với U17 Hà Lan. Anh ghi 5 bàn ở trận thắng San Marino 12-0, thuộc vòng loại U17 châu Âu ngày 19/10/2013.

Vào lúc 17h chiều nay, 22/3, U22 Indonesia sẽ so tài với chủ nhà của vòng chung kết U23 châu Á 2020, Thái Lan. Nhận định về trận đấu này, cựu HLV U23 Thái Lan Steve Darby nhận định Thái Lan sẽ là đội giành chiến thắng.

"Bạn chẳng bao giờ biết Indonesia sẽ tuyển chọn cầu thủ ra sao và sử dụng họ thế nào. Cũng không ai biết quá trình chuẩn bị cho các giải đấu của những cấp độ đội tuyển Indonesia khác nhau ra sao. Dù vậy, tôi tin U23 Thái Lan sẽ giành 3 điểm trước U23 Indonesia", ông Darby dự đoán.

Xem thêm: Đình Trọng gắt nhất Việt Nam

Quỳnh Mai (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/vi-sao-sat-thu-u22-indonesia-bi-afc-cam-tham-du-vong-loai-u23-chau-a-63591-11.html