Vì sao siêu xe mới của Lamborghini sẽ không còn số hiệu 'LP'?

Aventador LP700-4 hay Huracan 610-4 là những tên gọi quen thuộc ám chỉ công suất và hệ thống dẫn động của xe Lamborghini sắp được thay bằng những tên gọi mới.

Huracan LP610-4 là tên chính thức của mẫu siêu xe bán chạy nhất của Lamborghini, nhưng tới 99%, bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy phần số hiệu LP610-4 nữa mà chỉ Huracan.

Lamborghini Huracan Evo

Lamborghini Huracan Evo

Trong nhiều năm qua, hãng siêu xe Ý này đã sử dụng số hiệu dành cho siêu xe của mình. Cụ thể, LP là viết tắt của Longitudinale Posteriore trong tiếng Ý và là Longitudinal Rear trong tiếng Anh, nghĩa là động cơ đặt dọc. Trong khi đó, 610 là công suất của xe, và 4 ám chỉ hệ thống dẫn động 4 bánh. Khi Huracan Evo ra mắt, mẫu xe này sẽ có tên LP640-4, nhưng điều này sẽ không xảy ra.

Không còn những chiếc xe Lamborghini có tên gọi dài dòng

Lamborghini đã tìm hiểu thực tế không còn ai sử dụng hệ thống cả chữ và số như vậy và quyết định đặt tên cho siêu xe của mình là Huracan Evo. Tại buổi ra mắt siêu xe gần đây, Giám đốc kĩ thuật của Lamborghini, Maurizio Reggiani cho biết, việc đặt tên cho chiếc Huracan đã được cải tiến thành Evo, dễ hiểu và tốt hơn từ góc độ thương hiệu. Cùng với đó, Evo cũng giúp người đọc chiếc xe đơn giản hơn thay vì cả dãy chữ và số.

Lamborghini Huracan Evo là mẫu xe mới nhất của hãng siêu xe nước Ý

Nhiều nhà sản xuất ô tô đã tìm kiếm những chữ và số ở các ngôn ngữ khác nhau để đặt tên cho những chiếc xe mới, tuy nhiên không phải ai cũng thích sự “dài dòng” này.

Hiện tại, chưa rõ liệu việc đặt Huracan Evo có ảnh hưởng tới các mẫu Lamborghini khác trong tương lai hay không, nhưng dường như đây là cách hãng xe này hướng tới. Thực tế, Evo không phải là mẫu xe đầu tiên, chiếc Aventador mới nhất SVJ cũng không có ký hiệu cả chữ và số, nếu không, chiếc xe sẽ có tên SV LP750-4.

Bởi Sơn Phạm, 07:00, 12/02/2019

Nguồn Cartimes: http://cartimes.vn/bai-viet/vi-sao-sieu-xe-moi-cua-lamborghini-se-khong-con-so-hieu-lp-2106.htm