Vì sao Sư đoàn 324 thực hiện hiệu quả công tác dân vận?

Vào dịp cuối năm 2018, chúng tôi cùng cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 335, Sư đoàn 324 (Quân khu 4) hành quân về làm công tác dân vận tại xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Đây là xã miền núi có gần 60% dân số là đồng bào Công giáo, kinh tế còn khó khăn, kèm theo nhiều bất ổn khác...

Bằng kinh nghiệm của Trung đoàn 335, trên tinh thần đề nghị của địa phương, đơn vị tổ chức khảo sát kỹ, lắng nghe ý kiến đa chiều, có kế hoạch sát và dự kiến được các tình huống; không nặng nề về hình thức mà lấy hiệu quả công tác để thuyết phục người dân... Vì vậy, khi vừa tới địa phương, các bộ phận đã nhanh chóng ổn định mọi mặt, sắp xếp nơi ăn ở cho bộ đội, bắt tay vào giúp dân ngay từ giờ đầu, buổi đầu. Chỉ sau một ngày, bằng sự chân thành, việc làm cụ thể, mọi gia đình đều vui vẻ đón bộ đội về nhà mình ở. Anh Phan Văn Lam ở thôn Lâm Thọ, xã Sơn Lâm (Hương Sơn, Hà Tĩnh), một gia đình giáo dân, phấn chấn chia sẻ: “Các chú bộ đội rất có ý thức trong sinh hoạt, sạch sẽ, gọn gàng, nhanh nhẹn. Chỉ có một buổi mà hai chú đã làm cho gia đình tôi một vườn trồng hoa và một vườn trồng rau rất đẹp. Tôi sẽ lấy làm mẫu để vợ con và hàng xóm xung quanh làm theo. Chúng tôi rất mong các cấp tạo điều kiện, thường xuyên tổ chức cho các chú bộ đội về đây giúp dân”.

Bà con nhân dân xã Sơn Lâm (Hương sơn, Hà Tĩnh) tặng lương thực, thực phẩm cho cán bô, chiến sĩ Trung đoàn 335, Sư đoàn 324.

Sau 15 ngày thực hiện nhiệm vụ hành quân dã ngoại làm công tác dân vận, gần 100 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 335, Sư đoàn 324 đã phối hợp với đoàn viên, thanh niên, hội phụ nữ, hội nông dân, hội cựu chiến binh và nhân dân các thôn thuộc xã Sơn Lâm tu sửa hơn 1,5km đường liên thôn; tổng dọn vệ sinh, phát quang cây cối, nạo vét mương thoát nước; đổ hơn 1.000m2bê tông sân nhà văn hóa, sân bóng chuyền, sân trường; quét vôi ve trạm y tế, đài tưởng niệm liệt sĩ, cắt tỉa bồn hoa, trồng cỏ, chỉnh trang khuôn viên trụ sở UBND xã…, góp phần làm thay đổi diện mạo cảnh quan, môi trường trong khu vực. Quân y đơn vị đã phối hợp với trạm y tế xã tổ chức khám bệnh, tư vấn chăm sóc sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho 185 lượt người thuộc hộ gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với tổng trị giá tiền thuốc hơn 30 triệu đồng. Thông qua hệ thống truyền thanh nội bộ của địa phương, đơn vị đã phối hợp tuyên truyền về truyền thống quân đội, đơn vị, Luật Nghĩa vụ quân sự, Pháp lệnh dự bị động viên, tuyên truyền xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư...

Ghi nhận những đóng góp của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 335 trong đợt dân vận, nhiều cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện Hương Sơn đã đến thăm, động viên và tặng quà với tổng số tiền hơn 20 triệu đồng. UBND huyện Hương Sơn trao 1 giấy khen tặng tập thể và 1 giấy khen tặng cá nhân; UBND xã Sơn Lâm trao giấy khen tặng tập thể Tiểu đoàn Bộ binh 6 và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ hành quân dã ngoại làm công tác dân vận. Đặc biệt, trong quá trình làm công tác dân vận, rất nhiều người dân đã mang lương thực, thực phẩm tới tặng bộ đội.

UBND xã Sơn Lâm (Hương sơn, Hà Tĩnh) tặng giấy khen cho cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 335, Sư đoàn 324

Thiếu tá Hồ Xuân Quyết, Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 1, Sư đoàn 324, nhớ lại: "Năm 2017, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 1 nhận nhiệm vụ về xóm 9, xã Sơn Hải (Quỳnh Lưu, Nghệ An) làm công tác dân vận. Khi được giao nhiệm vụ, đơn vị rất lo vì đây là địa bàn đang rất “nóng” về tình hình tôn giáo. Nhưng bằng nhiều cách tiếp cận khác nhau, đơn vị đã cử cán bộ có kinh nghiệm trong công tác vận động quần chúng tiếp cận các chức sắc tôn giáo, cho chiến sĩ gọi điện về gia đình và người thân quen vận động. Gia đình giáo dân Nguyễn Thị Năm (xóm 9, xã Sơn Hải) gặp khó khăn về nhà ở nên đơn vị đã đề nghị cấp trên xây nhà tình nghĩa tặng bà Năm. Bằng sự lan tỏa của từng việc làm nhỏ, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia làm việc cùng bộ đội. Bà con giáo dân đã đồng tình, ủng hộ, góp công, góp của cùng đơn vị hoàn thành các phần việc theo kế hoạch đề ra”.

Đại tá Dương Công Thuân, Phó chính ủy Sư đoàn 324 khẳng định: Để đạt được kết quả trong thời gian qua, Thường vụ Đảng ủy, chỉ huy sư đoàn đã có nhiều chủ trương, biện pháp hiệu quả để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị và cấp ủy phụ trách, tổ công tác dân vận-tuyên truyền đặc biệt, quá trình tổ chức phong trào thi đua “dân vận khéo”, xây dựng đơn vị dân vận tốt, sư đoàn đã chú trọng xây dựng và nhân rộng nhiều điển hình tiên tiến, đồng thời tiến hành sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn đơn vị. Năm 2017, sư đoàn được quân khu tặng cờ thi đua, năm 2018 được đề nghị Bộ Quốc phòng tặng cờ thi đua “Đơn vị dân vận tốt”.

ANH TẦN - THU NGA

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/quoc-phong-toan-dan/vi-sao-su-doan-324-thuc-hien-hieu-qua-cong-tac-dan-van-560516