Vì sao Thái Lan chưa gia hạn hợp đồng cho HLV Polking?

Những bất ổn ở Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) là một trong các nguyên nhân khiến HLV Alexandre Polking chưa được gia hạn hợp đồng dù đã giành hai chức vô địch AFF Cup.

 Polking có thể trở lại Việt Nam làm việc nếu không đạt được thỏa thuận mới với FAT. Ảnh: Nguyên Khang.

Polking có thể trở lại Việt Nam làm việc nếu không đạt được thỏa thuận mới với FAT. Ảnh: Nguyên Khang.

Vài ngày qua, báo chí Thái Lan và Việt Nam tốn khá nhiều giấy mực để nói về tương lai HLV Polking. Chiến lược gia người Brazil gốc Đức để ngỏ khả năng trở lại làm việc ở V.League, nơi ông từng thất bại.

Sáng 20/4, mọi chuyện trở nên nóng hơn khi CLB Công An Hà Nội (CAHN), đội bóng quan tâm đến HLV Polking, chia tay 4 trợ lý dưới quyền HLV trưởng Paulo Foiani. Đây được coi là động thái mở đường cho đương kim HLV trưởng tuyển Thái Lan. Quyền quyết định còn lại giờ nằm trong tay HLV Polking.

Từ tuyển quốc gia Thái Lan, đội mạnh nhất Đông Nam Á, tới Công An Hà Nội, đội vừa lên hạng mùa này, dường như là một bước lùi. Kẻ hỡ để đội bóng Việt Nam tiếp cận được gần HLV Polking đến vậy nằm ở sự bất ổn trong nội bộ Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT).

Theo tìm hiểu của Zing, FAT đang gặp vấn đề lớn về mặt tài chính. Vì thế, họ ngần ngại trong việc tưởng thưởng cho HLV Polking một bản hợp đồng dài hạn. Bất chấp việc chiến lược gia này giúp tuyển Thái Lan vô địch AFF Cup hai lần liên tiếp với hai đội hình khác nhiều, ông cũng chỉ được gia hạn một năm.

Ông Somyot có thể mất ghế chủ tịch FAT sau cuộc tranh cử vào năm sau. Ảnh: FAT.

Bên cạnh đó, nhiệm kỳ của Chủ tịch Somyot Poompanmoung sắp kết thúc. Một cuộc tranh cử mới sẽ diễn ra vào tháng 8/2024. Lúc này, ông Somyot không còn nhận được nhiều sự ủng hộ và có thể mất ghế chủ tịch FAT. Nếu điều này xảy ra, HLV Polking sẽ phải "chơi lại từ đầu" với chủ tịch mới. Piyapong Pue-on, một trong những ứng viên tranh cử ghế chủ tịch FAT, từng công khai bày tỏ mong muốn mời HLV Akira Nishino trở lại trong trường hợp đắc cử. Tương lai Polking vì thế sẽ bị đe dọa.

Worawi Makudi, cựu chủ tịch FAT, cũng lên tiếng: "Bóng đá Thái Lan đi xuống khá nhiều. Chúng ta không có thêm nguồn thu mà chỉ thấy chi phí. Nguồn trợ cấp cho các đội tuyển quốc gia cũng là vấn đề".

Một số nguồn tin tiết lộ với Zing rằng bà Nualphan Lamsam (Madam Pang), trưởng đoàn bóng đá Thái Lan, đang là người trả lương HLV Polking. Đó là lý do ông Somyot muốn đàm phán thêm với nữ tỷ phú về tương lai của chiến lược gia này. Madam Pang có mối quan hệ thân thiết với HLV Polking và hai người từng cộng tác rất ăn ý. Vì thế, cũng có tin đồn bà Pang muốn đưa "Mano" về dẫn dắt Port FC, đội bóng thuộc quyền sở hữu của tỷ phú này.

Lúc này, HLV Polking cũng không còn nhiều kiên nhẫn với FAT. Ông muốn tiếp tục dẫn dắt tuyển Thái Lan nhưng cũng cần được đảm bảo tương lai khi Asian Cup 2023 đang đến gần. Trong một thời gian dài, HLV Polking chỉ nói về tuyển Thái. Nhưng gần đây, ông đã thể hiện sự quan tâm không nhỏ tới các CLB.

FAT cần phải cân nhắc thật kỹ về tương lai của HLV Polking. Hiện tại, họ không có đủ nguồn lực tài chính để mời những HLV đẳng cấp World Cup như Philippe Troussier, Shin Tae-yong hay Akira Nishino. HLV Polking không được đánh giá cao bằng những tên tuổi ở trên. Nhưng chính ông đang giúp Thái Lan hai lần liên tiếp vô địch AFF Cup.

HLV Polking và Theerathon bị đồng đội hắt nước Dàn sao Thái Lan "làm loạn" phòng họp báo sau chiến thắng tối thiểu của đội nhà trước tuyển Việt Nam ở chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Nguyên Khang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/vi-sao-thai-lan-chua-gia-han-hop-dong-cho-hlv-polking-post1423707.html