Vì sao thầy Park lại chọn 5 cái tên này cho U22 Việt Nam tại SEA Games 30?

Dựa trên các đặc điểm về lối chơi cá nhân và yêu cầu chiến thuật của U22 Việt Nam, HLV Park đã chọn ra 5 cái tên trên 22 tuổi phù hợp nhất hiện tại.

Gần 2 tuần trước thềm trước trận đấu tại bảng G Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á giữa Việt Nam và UAE (14/11), HLV Park Hang-seo đã bất ngờ công bố 5 cái tên trên 22 tuổi có cơ hội tham dự SEA Games 30. Những người được chọn bao gồm Quế Ngọc Hải, Đỗ Hùng Dũng, Vũ Văn Thanh, Nguyễn Trọng Hoàng và Nguyễn Văn Toàn. Vì đâu và như thế nào thầy Park lại nhắm đến những gương mặt này, chúng ta hãy cùng tìm câu trả lời.

Quế Ngọc Hải

Quế Ngọc Hải

1. Trung vệ Quế Ngọc Hải

Đội trưởng ĐTQG Việt Nam từng đảm nhận trọng trách tương tự ở U19 Việt Nam, U23 Việt Nam và cả CLB SLNA đi thi đấu nhiều giải đấu lớn nhỏ khác nhau. Đẳng cấp, bản lĩnh, kinh nghiệm trận mạc cùng uy tín của trung vệ 26 tuổi chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho một tập thể non trẻ như U22 Việt Nam sắp tới.

Ngoài ra, "Hải Quế" cũng là một “chân” đá penalty rất lạnh lùng và tỉnh táo, nếu được triệu tập, thì anh chắc chắn sẽ là người thực hiện những quả 11m cho đội nhà khi thời cơ ập đến.

Đỗ Hùng Dũng

2. Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng

Tại Vòng loại giải U23 châu Á 2020 hồi tháng 3, HLV Park Hang-seo đã bắt buộc phải chuyển từ sơ đồ 3-4-3/ 5-4-1 ưa thích thành 3-5-2/ 5-3-2 do quân số của hàng tiền vệ U23 Việt Nam khi ấy không đủ.

Hay nói cách khác, các tiền vệ của chúng ta chưa làm thầy Park yên tâm trong khâu tranh chấp, thu hồi bóng và dọn dẹp giữa sân nên ông buộc phải gia tăng thêm 1 nhân tố ở hàng tiền vệ. Quang Hải từ vị trí tiền đạo cánh trái sở trường phải xuống đá tiền vệ trung tâm.

Đỗ Hùng Dũng là một tiền vệ công thủ toàn diện, có thể hoạt động không ngừng nghỉ ở cường độ cao, có thể xuất hiện ở các “diểm nóng” khắp sân, chắc chắn sẽ giúp HLV Park có thể sử dụng lại sơ đồ 3-4-3/ 5-4-1 sở trường.

Ngoài ra, sự có mặt của Dũng "chip" cũng giúp giải phóng ít nhiều nhiệm vụ phòng ngự cho Quang Hải qua đó giúp tài năng 22 tuổi có thể trở lại vị trí tiền đạo cánh trái.

Nguyễn Trọng Hoàng (trái)

3. Hậu vệ Vũ Văn Thanh - Nguyễn Trọng Hoàng

Trong 5 cái tên trong danh sách rút gọn, Văn Thanh và Trọng Hoàng đều thi đấu ở cùng vị trí là hậu vệ cánh. Ở đội tuyển U22 Việt Nam hiện tại, Dụng Quang Nho, Đỗ Thanh Thịnh và Hồ Tấn Tài đều có phong độ tốt, nhưng ông Park đang cần những hậu vệ biên có thể đóng góp nhiều vào khâu triển khai bóng cho toàn đội.

Trong sơ đồ 3-4-3/ 5-4-1 của thầy Park, hai tiền vệ trung tâm phải cáng đáng khối lượng công việc không nhỏ. Vì lẽ đó, nhiều thời điểm, nhiệm vụ phân phối bóng hoặc luân chuyển trái bóng lên phía trên theo chiều dọc sân, bắt buộc phải san sẻ cho 2 hậu vệ cánh – những nhân tố lên công về thủ liên tục.

Ở phía cánh trái, Thanh Thịnh là mẫu hậu vệ biên thiên về hỗ trợ tấn công, còn Văn Thanh vừa đa năng, vừa công thủ toàn diện. Còn ở cánh đối diện, Tấn Tài làm tốt ở cả phòng ngự lẫn tấn công, nhưng Trọng Hoàng mới là người làm tốt hơn trong việc phân phối bóng và kéo bóng.

Nguyễn Văn Toàn

4. Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn

Trong chiến thuật của HLV Park, những đường phất bổng vượt tuyến luôn là thứ vũ khí lợi hại. U22 Việt Nam hiện có một trung vệ sở hữu khả năng tung ra những đường phất bóng dài phát động phản công rất tốt, đó là Đức Chiến.

Nhưng các tiền đạo cắm của chúng ta đều chưa thể hiện tốt trong việc đón nhận và chớp thời cơ từ những đường chuyền "một phát ăn ngay" như vậy. Đây có lẽ chính là ý do mà chiến lược gia người Hàn Quốc chọn Văn Toàn.

Với tốc độ đáng nể, với khả năng bứt tốc cả đoạn dài lẫn đoạn ngắn cực tốt, Văn Toàn hoàn toàn có thể trở thành “điểm đến” đáng tin cậy của các đường chuyền kiểu như trên. Hơn nữa, tiền đạo gốc Hải Dương vẫn là mối nguy hiểm thường trực đối với các hàng phòng ngự có xư hướng dâng cao hoặc không sử dụng thuần thục bẫy việt vị.

Theo Goal

Theo Goal

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/vi-sao-thay-park-lai-chon-5-cai-ten-nay-cho-u22-viet-nam-tai-sea-games-30/20191109114740032