Vì sao thử thách Baby Shark lại hot trong dân mạng thế giới?

Mặc dù xuất hiện từ năm 2014, giai điệu vui nhộn cùng vũ đạo đáng yêu của ca khúc 'Baby Shark' vẫn tiếp tục 'càn quét' khắp mạng xã hội.

Clip Baby Shark thu hút 1,6 tỷ lượt xem Dù có giai điệu cùng các động tác đơn giản, ca khúc vẫn tạo nên trào lưu nhảy cover trên mạng xã hội.

Sau trào lưu "lao ra khỏi xe" trên nền nhạc ca khúc In my feelings của ca sĩ Drake, nhiều dân mạng thế giới đang không ngừng cover và nhảy múa theo một bài hát trẻ em mang tên Baby Shark.

Để tạo hứng thú cho trẻ nhỏ, nhiều bậc phụ huynh đã không ngần ngại tham gia Baby Shark challenge hay còn gọi là Thử thách cá mập. Dù có giai điệu cùng các động tác đơn giản, các video thực hiện thử thách của cộng đồng mạng vẫn thu hút hàng triệu lượt xem và tạo nên trào lưu nhảy cover mới trên mạng xã hội.

Baby Shark song - ca khúc khiến trẻ em yêu thích

"Bài ca cá mập" Baby Shark được tạo ra từ kênh Pinkfong (đến từ Hàn Quốc). Pinkfong có hơn 10 triệu người đăng ký và thường xuyên đăng tải các bài hát kèm vũ đạo, hình động vui nhộn dành cho trẻ em.

Giai điệu vui nhộn cùng vũ đạo dễ nhớ khiến Baby Shark được trẻ em yêu thích. Ảnh cắt từ clip.

Giai điệu vui nhộn cùng vũ đạo dễ nhớ khiến Baby Shark được trẻ em yêu thích. Ảnh cắt từ clip.

Theo bảng xếp hạng Official Charts tại Anh, Baby Shark được phát hành lần đầu tiên tại Indonesia vào năm 2014 và chính thức được đăng tải trên mạng năm 2016. Tuy nhiên, ca khúc này bất ngờ trở thành hiện tượng mạng gần đây, thu hút tới 1,6 tỷ lượt xem.

Mặc dù các video khác của Pinkfong đều hoạt động tốt, có lượng theo dõi ổn định nhưng vẫn không thể qua mặt được "bài ca cá mập". Với thời lượng hơn 2 phút, video ghi lại hình ảnh một bé trai và bé gái nhảy, hát về gia đình cá mập với giai điệu "doo doo doo doo" lặp lại rất dễ nhớ.

Giai điệu vui nhộn, sôi động cùng vũ đạo đơn giản chính là những yếu tố làm nên sự thành công của "bài ca cá mập". Baby Shark hiện nằm trong danh sách 40 video được xem nhiều nhất YouTube.

Thử thách cá mập là gì?

Không chỉ dừng lại ở bài hát thú vị dành cho trẻ em, Baby Shark đã thôi thúc nhiều người đến với vũ điệu cá mập và tạo ra trào lưu nhảy cover vui nhộn trên mạng xã hội.

Baby Shark tạo ra trào lưu nhảy cover vui nhộn trên mạng xã hội. Ảnh: Next Shark.

Ashleigh Waller (23 tuổi, đến từ Anh) là một trong những người bất ngờ nổi tiếng sau khi thực hiện thử thách cá mập. Bà mẹ một con được bạn bè gợi ý quay video cover để dành tặng con trai.

Trên đường đi giao bánh pizza, Ashleigh đã ghé một cửa hàng tạp hóa mua sơn xanh nhằm hóa trang thành cá mập để thực hiện thử thách. Thay vì chỉ đứng một chỗ nhảy múa như bản gốc, cô quyết định kết hợp với trào lưu "lao ra khỏi xe" nhằm gây bất ngờ cho cậu con trai ngồi ở ghế sau.

"Thằng bé yêu điệu nhảy và bài hát này. Nó đã xem nhiều video thực hiện thử thách cá mập trên mạng. Thằng bé ngồi sau xe khi tôi quay video cover, cười khúc khích, không ngừng lắc lư đầu", Ashleigh chia sẻ trên Daily Mail.

Không chỉ mang tới món quà vô giá cho cậu con trai 4 tuổi, Ashleigh còn rất ngạc nhiên khi điện thoại của cô liên tục nhận được thông báo sau khi chia sẻ video thực hiện thử thách cá mập lên mạng xã hội.

Bà mẹ một con bỗng nổi tiếng sau khi nhảy cover Baby Shark Video thực hiện thử thách của Ashleigh thu hút hơn 4 triệu lượt xem.

"Tôi nhận được tin nhắn từ nhiều người ở Australia, châu Phi và Mỹ. Họ bày tỏ sự thích thú, nói rằng video của tôi thật tuyệt vời. Tôi chưa bao giờ nghĩ video của mình nhận được nhiều sự chú ý đến thế", bà mẹ 23 tuổi cho biết.

Đến nay, video của Ashleigh thu hút hơn 4 triệu lượt xem và tiếp tục truyền cảm hứng tới nhiều bậc phụ huynh trên thế giới. Để tham gia trào lưu này, cha mẹ sẽ hóa trang thành những chú cá mập, nhảy múa theo bài hát Baby Shark.

Biến tấu thử thách cá mập gây nguy hiểm

Trong khi thử thách cá mập đơn thuần vẫn tiếp tục thu hút dân mạng, nhiều người đã kết hợp điệu nhảy vui nhộn này với trào lưu In my feelings (hay Kiki challenge) nhằm tạo hiệu ứng tốt hơn.

Giống như trào lưu "lao ra khỏi xe", người thực hiện thử thách cá mập biến tấu sẽ nhảy ra khỏi ôtô đang chạy và nhảy cover song song với chiếc xe. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo người dùng mạng không nên tham gia Baby Shark Challenge với một chiếc xe đang di chuyển.

Lao ra khỏi xe nhảy Baby Shark không được các cơ quan chức năng ủng hộ. Ảnh cắt từ clip.

Jordan Foster - chuyên gia về an toàn mạng và tâm lý trẻ em - cho biết việc nhảy ra khỏi xe để nhảy là rất nguy hiểm. Tương tự như những cảnh báo của Kiki challenge, nếu lao ra khỏi xe đang di chuyển trên đường để nhảy Baby Shark, người chơi cũng có thể gặp nhiều tai nạn như vấp ngã hoặc va phải các phương tiện khác.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB), cơ quan điều tra các tai nạn giao thông và đưa ra các biện pháp để đảm bảo an toàn giao thông, gần đây phải lên tiếng nhắc nhở các tài xế tuyệt đối không theo mốt nhảy ra khỏi xe ôtô đang chạy để thực hiện thử thách.

"Phân tán đầu óc ở bất cứ mức độ nào cũng nguy hiểm và có thể gây chết người. Dù đang lái xe, dẫn đường hay điều phối, hãy tập trung để đảm bảo an toàn giao thông", NTSB viết.

Mặc dù truyền thông không ngừng đưa tin và các cơ quan chức năng cũng liên tục cảnh báo, hiện vẫn có khoảng 88.000 bài đăng video nhảy ra khỏi xe trên Instagram được gắn hashtag #babysharkchallenge.

Thu Trà

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/vi-sao-thu-thach-baby-shark-lai-hot-trong-dan-mang-the-gioi-post872604.html