Vì sao tiểu thương chợ Phù Mỹ phản đối xây chợ mới?

Năm 1993, chợ Phù Mỹ được đầu tư xây dựng tại thị trấn Phù Mỹ, H. Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Đến năm 1995, chợ chính thức đi vào hoạt động, phục vụ việc mua bán của người dân trên địa bàn H. Phù Mỹ. Sau gần 30 năm xây dựng, hoạt động, hiện hầu hết các hạng mục tại chợ đã xuống cấp, trong đó nặng nhất là phần mái tôn bên trên. Ngoài ra, các ki-ốt bên trong chợ có diện tích nhỏ, thấp nên ảnh hưởng không nhỏ đến việc buôn bán của tiểu thương. Nền chợ thấp, trũng, trong khi hệ thống thu gom, thoát nước không đảm bảo, mỗi khi trời mưa nước chảy lênh láng, gây mất vệ sinh môi trường. Bên cạnh đó, chợ có diện tích nhỏ, trong khi tiểu thương kinh doanh, buôn bán ngày một tăng nên luôn quá tải...

Chợ Phù Mỹ đã xuống cấp nặng, việc xây dựng chợ mới là rất cần thiết.

Theo ông Nguyễn Trúc Nhân- Phó trưởng BQL chợ Phù Mỹ, hiện chợ Phù Mỹ có gần 450 hộ tiểu thương đăng ký kinh doanh, buôn bán thường xuyên. Ngoài ra, vào các phiên chợ chính và dịp lễ, Tết, số lượng người tập trung về chợ buôn bán còn đông hơn. Tuy nhiên, chợ xây đã lâu năm, cơ sở hạ tầng ngày càng xuống cấp, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động mua bán và tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhất là nguy cơ cháy nổ.

Trước thực trạng này, UBND H. Phù Mỹ đang triển khai chủ trương xây dựng mới hoàn toàn chợ Phù Mỹ. Theo dự kiến, chợ mới được xây dựng trên nền diện tích chợ cũ, quy mô khang trang, hiện đại; được thực hiện theo hình thức xã hội hóa, tổng vốn đầu tư hơn 110 tỷ đồng. Hợp tác xã đầu tư xây dựng quản lý và khai thác chợ Mỹ An (địa chỉ tại Đà Nẵng) là đơn vị được UBND H. Phù Mỹ đề xuất đầu tư thực hiện dự án.

"Việc đầu tư xây dựng chợ mới không chỉ đáp ứng nhu cầu mua bán của người dân, mà còn đảm bảo an toàn về PCCC, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm. Đồng thời, tạo bộ mặt khang trang, sầm uất cho chợ trung tâm H. Phù Mỹ. Thế nhưng, thời gian gần đây, nhiều tiểu thương đang buôn bán tại chợ gửi đơn đến ngành chức năng của huyện kiến nghị không xây dựng chợ mới", ông Nhân cho biết.

Qua tìm hiểu được biết, có 146 tiểu thương tại chợ Phù Mỹ gửi đơn đến UBND H. Phù Mỹ kiến nghị không xây dựng chợ mới. Lý do được các tiểu thương đưa ra là khi chợ mới xây dựng xong, số tiền thuê ki-ốt, mặt bằng sẽ tăng cao, họ không có khả năng chi trả. Ngoài ra, nhiều người còn lo ngại, khi chợ mới đi vào hoạt động, họ sẽ mất vị trí đẹp, đắc địa đang ngồi buôn bán. Mặt khác, tiểu thương còn cho rằng, trong thời gian xây chợ mới sẽ không có chỗ kinh doanh, buôn bán.

Trước vướng mắc này, cuối tháng 11-2019 vừa qua, UBND H. Phù Mỹ tổ chức đối thoại với các tiểu thương đang kinh doanh, buôn bán tại chợ Phù Mỹ. Tại buổi đối thoại, các ban, ngành chức năng liên quan và lãnh đạo UBND H. Phù Mỹ giải đáp, trả lời cụ thể những thắc mắc, ý kiến của các tiểu thương, nhất là số hộ có đơn kiến nghị không xây chợ mới.

Ông Nguyễn Văn Dũng- Chủ tịch UBND H. Phù Mỹ cho biết: Sau khi đối thoại, phần lớn những hộ tiểu thương có đơn kiến nghị đã hiểu và đồng thuận với chủ trương của huyện. Tới đây, huyện tiếp tục làm việc, đối thoại với tiểu thương để nhận được sự thống nhất, đồng thuận cao của bà con trong việc xây dựng chợ mới. Sau đó, huyện tiếp tục triển khai các bước tiếp theo như xin chủ trương của UBND tỉnh Bình Định; yêu cầu chủ đầu tư lập phương án cụ thể trình các cơ quan thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

"Xây dựng mới chợ Phù Mỹ là để phục vụ tốt hơn việc kinh doanh, mua bán của bà con tiểu thương nói riêng, người dân trong huyện nói chung. Trong thời gian xây dựng chợ mới, huyện sẽ bố trí địa điểm làm chợ tạm để việc buôn bán, kinh doanh của tiểu thương không bị gián đoạn. Sau khi chợ mới hoàn thành, UBND huyện làm việc, yêu cầu chủ đầu tư có chính sách ưu đãi đối với các hộ tiểu thương đang kinh doanh, buôn bán tại chợ cũ; tiểu thương sẽ có nơi buôn bán tươm tất, khang trang hơn và không bị ảnh hưởng quyền lợi. Tuy nhiên, để dự án xây dựng chợ mới sớm triển khai, rất cần sự đồng thuận của tất cả tiểu thương tại chợ Phù Mỹ", ông Dũng cho biết thêm.

DƯƠNG MINH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_217244_vi-sao-tieu-thuong-cho-phu-my-phan-doi-xay-cho-moi-.aspx